TTVH Online

Mourinho: 'Pogba có đẳng cấp khác biệt'. Benitez: 'Chống bóng bổng trước M.U là rất khó'

19/11/2017 07:42 GMT+7

Jose Mourinho đã hết lời khen ngợi Paul Pogba sau khi tiền vệ người Pháp góp công lớn vào chiến thắng 4-1 của M.U trước Newcaslte.

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã hết lời khen ngợi Paul Pogba sau khi tiền vệ người Pháp góp công lớn vào chiến thắng 4-1 của M.U trước Newcaslte. 

HLV Jose Mourinho đã khen ngợi màn trình diễn của Paul Pogba sau ki M.U thắng Newcastle 4-1 ở vòng 12 Premier League mùa này. M.U đã thủng lưới trước ở phút 14, nhưng sau đó “Quỷ đỏ” đã lội ngược dòng thành công và thắng với tỉ số 4-1. Paul Pogba đã tỏa sáng ở trận đấu này với 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng. Tiền vệ người Pháp đã bỏ lỡ 12 trận đấu của M.U ở mùa nay do chấn thương. Nhưng ngay ở trận đấu đầu tiên mà anh trở lại, Pogba lập tức tác động vào lối chơi của “Quỷ đỏ”.

Theo thống kê, M.U đã ghi được 19 bàn thắng trong 6 trận có Pogba đá chính ở mùa giải này. “Cậu ấy có tác động lớn và lối chơi của M.U”, HLV Mourinho phát biểu. “Khi Pogba chấn thương, tôi đã quyết định im lặng, vì chúng tôi không thể than khóc và phải tìm ra giải pháp. Chúng tôi biết rằng có vài cầu thủ có ảnh hưởng lớn tới trình độ của đội bóng. Với Pogba, M.U đã thi đấu sáng tạo hơn. Khi trở lại, Pogba đã thi đấu tuyệt vời và tác động to lớn vào trận đấu của chúng tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc về điều đó”, Mourinho nói tiếp.

Chú thích ảnh
Pogba đã quay trở lại đầy ấn tượng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo

Pogba đã được rút ra ở phút 70 trận đấu vừa qua. HLV Mourinho cho rằng đó chỉ là biện pháp phòng ngừa Pogba dính chấn thương trở lại. Ông cũng thừa nhận có thể cho Pogba nghỉ ngơi khi M.U gặp Basel vào thứ Tư tuần sau.

“Tôi đã đồng ý với Pogba rằng cậu ấy sẽ được rút khỏi sân nếu cảm thấy cảm thấy có dấu hiệu mệt mỏi. Chúng tôi không muốn Pogba vượt qua giới hạn về thể lực. Dù thi đấu hơn một tiếng đồng hồ nhưng Pogba đã cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp của mình và cậu ấy thi đấu cứ như thể chưa từng rời xa sân cỏ vì chấn thương. Hãy chờ xem liệu chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng Pogba hay cho cậu ấy nghỉ ngơi ở trận gặp Basel hay không. Lúc này Pogba quá quan trọng và chúng tôi phải bảo vệ cậu ấy”, HLV người Bồ Đào Nha khẳng định.

Mourinho nhận xét về trận đấu: “M.U đã khởi đầu trận đấu không tốt nhưng tôi không đổ lỗi cho các học trò. Tôi chỉ có thể đổ lỗi cho Benitez mà thôi. Ông ấy là HLV giàu kinh nghiệm và Newcastle đã tổ chức tấn công rất tốt. Họ khởi đầu rất tốt, gây nhiều khó khăn cho M.U. Đôi lúc M.U đã lâm vào thế bị động ngay ở phần sân của mình. Bàn thắng mở tỉ số của Newcastle giống như tiếng chuông cảnh tỉnh và sau đó, toàn đội đã đáp trả lại mạnh mẽ. Hiệp 2 là của M.U. Chúng tôi đã kiểm soát thế trận và ghi bàn”.

Man United 4-1 Newcastle: Pogba trở lại, 'Quỷ đỏ' thắng tưng bừng

Man United 4-1 Newcastle: Pogba trở lại, 'Quỷ đỏ' thắng tưng bừng

Man United có màn lội ngược dòng ấn tượng trước Newcastle ở vòng 12 Premier League. Các pha lập công của Anthony Martial, Chris Smalling, Paul Pogba và Romelu Lukaku đã khiến bàn mở tỷ của Dwight Gayle bên phía Newcastle trở nên vô nghĩa

Ông tỏ ra hài lòng khi mà tiền đạo Romelu Lukaku đã ghi bàn trở lại: “Lukaku là tiền đạo và các tiền đạo thì luôn muốn ghi bàn. Thực ra việc Lukaku có ghi bàn hay không, không phải là vấn đề với tôi. Nhưng vì lòng tự trọng và tự tin, các tiền đạo đều muốn nổ súng. Lukaku đã không ghi bàn ở một số trận đấu gần đây và tôi biết nó đã ảnh hưởng tới sự tự tin của cậu ấy. Vì thế tôi thực sự hạnh phúc khi Lukaku ghi bàn trở lại”.

Chú thích ảnh
Newcastle bất lực trước những tình huống tấn công bằng bóng bổng của M.U

Trong khi đó, HLV Rafael Benitez cho biết ông tự hào về màn trình diễn của Newcastle, bất chấp đội bóng này đã thua 1-4 trước M.U. “Tôi rất tự hào về màn trình diễn của các học trò. Chúng tôi đều biết đây là trận đấu khó khăn. Đặc biệt, bàn thắng thứ 2 đã tạo ra sự khác biệt rất lớn. Khi phải đối mặt với M.U, các cầu thủ luôn phải đạt phong độ cao nhất”, ông Benitez lên tiếng.

“M.U có 5 hoặc 6 cầu thủ cao 1m9 trở lên. Vì thế phòng ngự trước những cầu thủ này ở những tình huống bóng bổng là rất khó. Newcastle đã phải mạo hiểm sau khi nhận bàn thua thứ ba, nhưng rồi sau đó, chúng tôi đã nhận tiếp bàn thua nữa. Điều đó quả thực là khó khăn. Chúng tôi biết mình không thể thắng và việc duy trì sự tự tin là rất khó. Nhưng thực tế là trong 30 phút đầu tiên của trận đấu, Newcaslte đã thi đấu rất tốt khi đối mặt với những cầu thủ có đẳng cấp hàng đầu”, HLV Benitez khẳng định.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN