TTVH Online

Hà Nội 1 khủng hoảng, Phong Phú Hà Nam quyết bám đuổi ĐKVĐ

17/11/2017 06:13 GMT+7

2 lượt trận đầu tiên vòng 11 lại chứng kiến Á quân Hà Nội 1 chìm sâu vào khủng hoảng với trận hòa 1-1 Than khoáng sản Việt Nam, qua đó lỡ cơ hội qua mặt chính đối thủ này. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam dễ dàng hạ gục Hà Nội 2.

(Thethaovanhoa.vn)- 2 lượt trận đầu tiên vòng 11 lại chứng kiến Á quân Hà Nội 1 chìm sâu vào khủng hoảng với trận hòa 1-1 Than khoáng sản Việt Nam, qua đó lỡ cơ hội qua mặt chính đối thủ này. Trong khi đó, Phong Phú Hà Nam dễ dàng hạ gục Hà Nội 2.

Trên sân Thiên Trường, Hà Nội 1 cho thấy họ ngày càng xuống dốc so với chính mình cách đây chỉ 1 mùa bóng. Sau thất bại trước TP.HCM 1, đương kim Á quân của giải có dấu hiệu mất cả tinh thần.

Trận gặp Than khoáng sản Việt Nam, các cô gái Thủ đô phải có trận thắng để vượt mặt đối thủ rất khó chịu này và qua đó, thoát khỏi vị trí thứ 4.

Tuyết Dung và các đồng đội đang nỗ lực để bám đuổi TP.HCM 1. Ảnh: Duy Anh
Tuyết Dung và các đồng đội đang nỗ lực để bám đuổi TP.HCM 1. Ảnh: Duy Anh

Nhưng trong một ngày Nguyễn Thị Muôn vẫn thể hiện vai trò đầu tàu của mình với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10, các đồng đội của cô vẫn chơi như mơ ngủ. Giữa hiệp 2, Nguyễn Thị Vạn đánh sập hy vọng có 3 điểm trọn vẹn của Hà Nội 1 với bàn san bằng tỷ số 1-1.

Trận hòa này khiến các cô gái đến từ vùng Mỏ mừng như bắt được vàng khi họ vẫn giữ được vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp. Than khoáng sản Việt Nam đương nhiên không muốn chạm trán ĐKVĐ TP.HCM 1 ở vòng bán kết và Hà Nội 1 cũng suy nghĩ tương tự.

Có điều, với sự sa sút không phanh, nguy cơ trắng tay mùa này của Nguyễn Thị Muôn và các đồng đội là rất hiện hữu.

Hà Nội 1 (đỏ) đang sa sút đáng báo động. Ảnh: Duy Anh
Hà Nội 1 (đỏ) đang sa sút đáng báo động. Ảnh: Duy Anh

Bóng đá nữ đang có dấu hiệu thoái trào vì không chỉ Hà Nội 1 sa sút, Hà Nội 2 năm nay thi đấu cũng từ thua đến thua. Ở trận đấu diễn ra trên sân Hà Nam, đội chủ nhà đã không mấy khó khăn để hạ đo ván Hà Nội 2 với 2 bàn không gỡ.

Hai cái tên sáng giá nhất của Phong Phú Hà Nam là Nguyễn Thị Tuyết Dung và Nguyễn Thị Nguyệt là những người mang về 3 điểm cho chủ nhà.

  Quyết liệt TOP 4 giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2017

Quyết liệt TOP 4 giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2017

Sau khi đánh bại đối thủ khó chơi Hà Nội 1 để vững vàng trên ngôi đầu bảng, TP.HCM 1 dễ thở hơn nhưng HLV Kim Chi không vì thế mà cho các học trò chủ quan khi phần còn lại đang bám đuổi rất quyết liệt.

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường vẫn giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 26 điểm, kém TP.HCM 1 đúng 1 điểm nhưng cô trò Kim Chi vẫn chưa thi đấu lượt 11.

Kết quả lượt trận 11:

Hà Nội 1 – Than khoáng sản Việt Nam: 1-1

Phong Phú Hà Nam – Hà Nội 2: 2-0

Lịch thi đấu muộn vòng 11 (ngày 17/11):

15h00, sân Thiên Trường: TP.HCM 2 – Sơn La

15h30, sân Hà Nam: TP.HCM 1 – TNG Thái Nguyên

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN