TTVH Online

Đề xuất mở rộng không gian đi bộ khu phố cổ Hà Nội

14/11/2017 21:43 GMT+7

Dự kiến cuối năm 2017, UBND thành phố sẽ phê duyệt đề xuất mở rộng phố đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội. Tuyến phố đi bộ mở rộng này sẽ chính thức hoạt động từ năm 2018.

(Thethaovanhoa.vn) - Dự kiến cuối năm 2017, UBND thành phố sẽ phê duyệt đề xuất mở rộng phố đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội. Tuyến phố đi bộ mở rộng này sẽ chính thức hoạt động từ năm 2018.

Chiều ngày 14/11, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nôi, ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: UBND Thành phố giao quận Hoàn Kiếm báo cáo cụ thể về đề án mở rộng không gian phố đi bộ khu phố cổ Hà Nội (phía nam khu phố cổ Hà Nội). Dự kiến, cuối năm 2017, UBND thành phố sẽ phê duyệt đề án này và tuyến phố mở rộng sẽ chính thức hoạt động từ năm 2018.

Tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội hiện nay hoạt động từ năm 2014 và được duy trì tốt. Do đó, UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất mở rộng phố đi bộ khu phố cổ về hướng Đinh Lễ, gồm các phố Cầu Gỗ, Gia Ngư, Hàng Bạc - đoạn từ phố Hàng Đào đến phố Hàng Bè và ngõ Cầu Gỗ… vào các tối cuối tuần.

Chú thích ảnh
Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Hoàn Kiếm thông tin về phố đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội.

“Việc mở rộng này nhằm kết nối, hỗ trợ lẫn nhau giữa không gian đi bộ khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm, tránh ùn tắc giao thông tại đoạn giao nhau giữa 2 không gian này vào các buổi tối. Do liên quan đến việc điều tiết giao thông nên quận Hoàn Kiếm đang hoàn thiện báo cáo để trình UBND thành phố”, ông Đinh Hồng Phong cho biết.

Theo UBND quận Hoàn Kiếm, sau 1 năm triển khai thí điểm (1/9/2016 – 1/9/2017) không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, lượng du khách đến thăm quan đông, bình quân ban ngày khoảng 3.000-5.000 người; buổi tối khoảng 15.000 đến 20.000 người; dịp lễ tết lên đến gần 200.000 người. Lượng khách đến lưu trú tại quận và khu vực tăng. Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận kết nối với không gian đi bộ Khu phố cổ Hà Nội đã tạo ra không gian vui chơi, thư giãn cho cộng đồng dân cư và du khách, tạo thành điểm nhấn về văn hóa, du lịch ở khu vực trung tâm Thủ đô. Trong không gian này, các cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật…

Tuy vậy, tình trạng bán hàng rong, dắt chó không có rọ mõm, trượt patanh,… trong khu vực đi bộ chưa được giải quyết triệt để. Một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật tự phát, người tập thể dục mở nhạc quá to, mặc trang phục không phù hợp ảnh hưởng đến không gian văn minh của phố đi bộ.

Thời gian tới, quận Hoàn Kiếm tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường quảng bá, giới thiệu với du khách về không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật bổ ích; kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ xe vi phạm; triển khai dự án cải tạo hè, đường dạo, vườn hoa xung quanh hồ Hoàn Kiếm; chỉnh trang mặt đứng các công trình trên tuyến phố Đinh Lễ - Nguyễn Xí…

“Với những tồn tại như bán hàng rong, dắt chó không có rọ mõm, hiện nay, lực lượng chức năng mới tuyên truyền nhắc nhở. Trong thời gian tới sẽ tiến hành xử lý nghiêm”, ông Đinh Hồng Phong cho biết.

Giãn dân khu phố cổ Hà Nội giai đoạn 1 cần khoảng 6.500 tỷ đồng

Giãn dân khu phố cổ Hà Nội giai đoạn 1 cần khoảng 6.500 tỷ đồng

Đề án giãn dân phố cổ nhằm giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ từ 823 người/ha (năm 2010) xuống còn khoảng 500 người/ha, tương ứng phải di chuyển khoảng 6.550 hộ dân trong khu phố cổ.

XC/Báo Tin Tức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN