TTVH Online

Thử thách lớn ở giải xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa 2017

09/11/2017 16:49 GMT+7

Giải đấu lần thứ 20 năm nay có rất nhiều thử thách lớn với các đội đua và cua-rơ mạnh trong cả nước khi trải qua lộ trình 1000 km, chinh phục độ cao của các đèo Khánh Lê và Giang Ly, phiêu lưu tốc độ với đổ đèo Phượng Hoàng.

(Thethaovanhoa.vn)- Giải đấu lần thứ 20 năm nay có rất nhiều thử thách lớn với các đội đua và cua-rơ mạnh trong cả nước khi trải qua lộ trình 1000 km, chinh phục độ cao của các đèo Khánh Lê và Giang Ly, phiêu lưu tốc độ với đổ đèo Phượng Hoàng.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác vận động xã hội hóa, nhưng với để góp phần phát triển phong trào xe đạp thể thao, BTC Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Tranh Cúp Phát thanh VOH vẫn duy trì giải đấu năm nay bước sang tuổi 20.

Các tay đua tham dự giải năm nay sẽ tranh tài từ ngày 17 đến 23/11 với số tiền thưởng gần 300 triệu đồng. Ảnh: BM
Các tay đua tham dự giải năm nay sẽ tranh tài từ ngày 17 đến 23/11 với số tiền thưởng gần 300 triệu đồng. Ảnh: BM

Cuộc đua có lộ trình 7 ngày, 7 chặng đua. Với lộ trình gần 1000 km, đoàn đua đi qua các tỉnh, thành: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và trở lại TP.HCM, đích đến tại huyện Hóc Môn (quê hương phong trào Nam Kỳ khởi nghĩa).

Với cung đường này, giới chuyên môn đánh giá là hấp dẫn và thu hút các tay đua mạnh của các đội tham gia tranh tài nhất là những tay đua có sức bền và leo núi tốt vì phải chinh phục độ cao của đèo Khánh Lê và Giang Ly, đồng thời phải bản lĩnh khi đổ đèo Phượng Hoàng.

Được nằm trong hệ thống thi đấu Quốc gia từ năm 2009, giải đã là sân chơi thường niên để các đội đua mạnh trong nước tham gia tranh tài như VUS TP.HCM, D. Đồng Tháp, Hạt Ngọc trời An Giang, Quân khu 7 - Đồng Tâm, Bến Tre, Đại Nam - Bình Dương … tổng giá trị giải thưởng gần 300 triệu đồng.

Tay đua Đồng Tháp sô lô ngoạn mục ở giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2016

Tay đua Đồng Tháp sô lô ngoạn mục ở giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2016

Không được đánh giá cao như nhiều tuyển thủ và cũng bởi nhiều tay đua top đầu kìm kẹp nhau trên đường đua nên Phạm Quốc Cường đã biến chặng 4 cuộc đua tranh Cúp VOH năm nay trở nên hoàn hảo với mình.

Đoàn đua tranh tài từ ngày 17/11 đến ngày 23/11. Chặng đua đầu tiên ngày 17/11 sẽ đi từ TP.HCM đến thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) dài 117 km.

Bình Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN