TTVH Online

Lâm Khánh Chi chỉ có thể làm đám cưới chứ không được đăng ký kết hôn?

08/11/2017 20:00 GMT+7

Mới đây, Lâm Khánh Chi thông báo mình chuẩn bị lên xe hoa cùng bạn trai doanh nhân kém 8 tuổi vào cuối tháng 12. Người đẹp chuyển giới sẽ được đăng ký kết hôn theo luật pháp Việt Nam hay chỉ có thể tổ chức lễ cưới là câu hỏi mà dư luận đang quan tâm.

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Lâm Khánh Chi thông báo mình chuẩn bị lên xe hoa cùng bạn trai doanh nhân kém 8 tuổi vào cuối tháng 12. Người đẹp chuyển giới sẽ được đăng ký kết hôn theo luật pháp Việt Nam hay chỉ có thể tổ chức lễ cưới là câu hỏi mà dư luận đang quan tâm.

Mới đây, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi đã xác nhận với truyền thông việc lên xe hoa với bạn trai kém 8 tuổi vào ngày 28/12 tới đây.

Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, khi chưa chuyển giới cô có nghệ danh Lâm Chí Khanh. Năm 2012, Lâm Chí Khanh quyết định chuyển giới để sống đúng với con người thật của mình và chọn nghệ danh là Lâm Khánh Chi. 

Lâm Khánh Chi sẽ kết hôn cùng chồng kém 8 tuổi vào 28/12
Lâm Khánh Chi sẽ kết hôn với chồng kém 8 tuổi vào 28/12 tới đây

Trải qua nhiều cuộc đại phẫu đau đớn tại Thái Lan, giấc mơ trở thành người phụ nữ có chồng và một gia đình hạnh phúc như bao người bình thường khác đến nay đã sắp thành hiện thực. Được biết, ông xã tương lai của Lâm Khánh Chi là Trần Phi Hùng, sinh năm 1985, quê gốc Nam Định. Phi Hùng hiện tại là doanh nhân tại Long Hải. Cả hai quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè và quyết định tiến tới hôn nhân sau 1 năm hẹn hò.

Chú thích ảnh

Chia sẻ về đám cưới sắp diễn ra, cô dâu Lâm Khánh Chi cho biết đã mất 6 tháng để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Đám cưới sẽ có sự tham dự của gần 1000 khách mời cùng dàn phù rể là những người nổi tiếng trong showbiz và đặc biệt dàn phù dâu là 10 cô gái chuyển giới đẹp nhất Sài thành. Nữ ca sĩ cũng cho biết cô đã đặt may riêng 3 bộ áo dài và 5 bộ váy cưới được đính mỗi bộ 5000 viên đá pha lê mua từ Cộng hòa Czech, tổng chi phí cho trang phục cưới lên tới 500 triệu đồng.

Dàn phù dâu đều là những cô gái chuyển giới xinh đẹp nổi tiếng ở Sài Gòn
Dàn phù dâu đều là những cô gái chuyển giới xinh đẹp nổi tiếng ở Sài Gòn

Ngoài những thông tin về lễ cưới thì thủ tục đăng ký kết hôn của nữ ca sĩ cũng là một trong những câu hỏi được khá nhiều người hâm mộ quan tâm. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về việc có làm thủ tục đăng ký kết hôn hay chỉ làm đám cưới, Lâm Khánh Chi cho biết: "Sau khi Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính vào giữa năm 2016, tôi đã quyết định đổi tên thành Lâm Khánh Chi. Mọi giấy tờ tôi đều đã đổi về giới tính nữ. Chính vì thế, chúng tôi sẽ đăng kí kết hôn trước khi tổ chức đám cưới".

Lâm Khánh Chi đã đổi mọi giấy tờ về giới tính nữ
Lâm Khánh Chi đã đổi mọi giấy tờ về giới tính nữ

Trả lời về trường hợp kết hôn đồng giới của người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi, luật sư Nguyễn Thế Truyền cho biết: Theo khoản 2, điều 8 Luật hôn nhân gia đình 2014 có quy định “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”. Tuy nhiên đã bãi bỏ quy định: "Việc kết hôn giữa những người cùng giới tính không được cho phép ở Việt Nam".

Theo Luật nước ta, Lâm Khánh Chi chỉ có thể làm đám cưới chứ không được luật pháp công nhận
Theo Luật nước ta, Lâm Khánh Chi chỉ có thể làm đám cưới chứ không được luật pháp công nhận

Như vậy, những người đồng giới tính vẫn có thể kết hôn nhưng sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra. Đồng nghĩa với việc, "nữ hoàng chuyển giới" Lâm Khánh Chi chỉ không thể làm thủ tục đăng kí kết hôn trên giấy tờ như luật phát quy định.

Theo luật Việt Nam, Hồ Vĩnh Khoa và bạn trai vẫn là 'hai người bạn cùng nhà'

Theo luật Việt Nam, Hồ Vĩnh Khoa và bạn trai vẫn là 'hai người bạn cùng nhà'

Pháp luật Việt Nam chưa thừa nhận hôn nhân giữa hai người cùng giới. Nếu về Việt Nam, việc Khoa và bạn đời của mình sống chung với nhau cũng không khác gì việc hai người bạn cùng nhà.

Nhung Trần 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN