TTVH Online

HLV Lê Thụy Hải: ‘Đừng vội chê, hãy để ông Park Hang Seo làm’

06/11/2017 09:58 GMT+7

Có không ít bất ngờ, cả những tiếc nuối từ bản danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam tái đấu Afghanistan mà tân HLV Park Hang Seo vừa mới công bố. Nhưng HLV Lê Thụy Hải tin rằng, còn quá sớm để đưa ra đánh giá hay phán xét điều gì mà chờ xem ông thầy người Hàn Quốc thổi luồng gió mới vào đội tuyển Việt Nam như thế nào.

(Thethaovanhoa.vn) - Có không ít bất ngờ, cả những tiếc nuối từ bản danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam tái đấu Afghanistan mà tân HLV Park Hang Seo vừa mới công bố. Nhưng HLV Lê Thụy Hải tin rằng, còn quá sớm để đưa ra đánh giá hay phán xét điều gì mà chờ xem ông thầy người Hàn Quốc thổi luồng gió mới vào đội tuyển Việt Nam như thế nào.

“Theo tôi, hãy để cho ông Park Hang Seo chọn lựa con người, cho phù hợp với ý đồ chiến thuật mà ông ấy muốn xây dựng ở đội tuyển Việt Nam. Ý đồ ấy hiện nay chúng ta chưa thể biết được vì ông Park đã huấn luyện đội tuyển ngày nào đâu, nhưng chắc chắn ông ấy chọn ai lên đội tuyển là phải hợp chiến thuật đó. Trước mắt, chúng ta chưa nên vội đánh giá hay phán xét bất cứ điều gì ở đội tuyển, bắt đầu từ cách lựa chọn cầu thủ của HLV Park Hang Seo.

Tôi lấy ví dụ, Xuân Cường của FLC Thanh Hóa nếu nói đúng ra không hẳn đã nổi bật để gọi lên đội tuyển quốc gia. Hay, nếu nói thủ môn xuất sắc thời điểm này thì phải là Tấn Trường của B.Bình Dương nhưng Trường cũng đâu được gọi trong khi cậu ta có tầm vóc, kỹ thuật, đã từng có thành tích và từng đóng góp nhiều cho đội tuyển quốc gia, gần đây phong độ lại tốt, như trận đá với FLC Thanh Hóa vừa qua rất hay. Tuy nhiên, có thể Tấn Trường hay bất cứ cầu thủ nào không được triệu tập lần này lên đội tuyển Việt Nam là vì không phù hợp với ý đồ của HLV trưởng.

Bóng đá quốc tế cũng vậy, có những trường hợp cầu thủ nổi tiếng, chơi rất hay nhưng sao CLB đó không mua lại tuyển mộ cầu thủ bình thường, ít tên tuổi hơn… Vì thế, chúng ta cũng không nên quá nhận xét về ông Park Hang Seo lúc này, hãy để ông ấy làm rồi hãy đánh giá cũng chưa muộn.

Đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế là chỉ cần một trận hòa tới đây khi gặp Afghanistan là đủ điều kiện lọt vào VCK ASIAN Cup, vậy thì quan trọng là lối chơi. Còn việc đá với đối tượng là Afghanistan tôi nghĩ chúng ta cũng có thể hòa được mà chưa cần đến HLV Hàn Quốc, lượt đi từng hòa 1-1.

Chú thích ảnh
Tấn Trường là sự vắng mặt đáng tiếc ở đội tuyển Việt Nam lần tập trung này?Ảnh: Hiếu Lương

Quan trọng là chúng ta xem những gì ông Park Hang Seo sẽ làm và những nhân tố mới mà ông ấy triệu tập lên đội tuyển có phù hợp không, cách chơi của đội có thay đổi so với trước đây không? Tất nhiên, đòi hỏi lối chơi nhuần nhuyễn ngay ở đội tuyển Việt Nam lúc này thì chưa đâu, nhưng hy vọng sẽ có thay đổi, chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

CLB HAGL mới đây có GĐKT Hàn Quốc Chung Hae Seong thì cách chơi cũng đã thay đổi, không đá quá nhỏ, biết lùi về phòng ngự khu vực rồi, kết hợp cả trung bình và dài. Cách chơi như vậy đã khác, dù sau này chưa biết còn thay đổi như thế nào nhưng trước mắt chỉ có ít ngày ông ấy đã đọc và biết phân tích những gì cầu thủ HAGL nên tránh, cái gì cần phải làm, điều đó là được.

Với ông Park Hang Seo cũng thế, tôi nghĩ chúng ta nên chờ đi”, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm.

HLV B.Bình Dương tiến cử Anh Đức, Tấn Trường lên tuyển Việt Nam

HLV B.Bình Dương tiến cử Anh Đức, Tấn Trường lên tuyển Việt Nam

Sau màn trình diễn đỉnh cao của Tấn Trường, HLV Trần Bình Sự đã không ngại ngần tiến cử thủ thành này và tiền đạo Anh Đức lên tuyển Việt Nam.

Trong bản danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được công bố chiều 5/11 không có bất cứ cầu thủ nào thuộc biên chế SLNA, đội lọt vào trận chung kết Cup quốc gia 2017 với B.Bình Dương và có sự xuất hiện của một số tân binh như Văn Cường (Quảng Nam), Xuân Cường (FLC Thanh Hóa), Văn Thuận (Sài Gòn FC) hay Minh Vương (HAGL)…

Đây là những dấu ấn đầu tiên của ông Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và những cầu thủ này có cơ hội ra sân vào ngày 14/11 hay không câu trả lời đến từ chính nỗ lực của bản thân họ và quyết định của tân HLV trưởng.

DANH SÁCH CỤ THỂ

Thủ môn:  Nguyễn Tuấn Mạnh (S.Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa)

Hậu vệ: Vũ Xuân Cường (FLC Thanh Hóa), Vũ Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Trần Đình Trọng (Sài Gòn FC), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội),  Âu Văn Hoàn (TP.HCM), Vũ Văn Thanh (HAGL).

Tiền vệ: Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Lương Xuân Trường (Gangwon), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Văn Thuận (Sài Gòn FC), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Trần Minh Vương (HAGL), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam)

Tiền đạo: Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương), Nguyễn Công Phượng (HAGL), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội).

Lâm Chi (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN