TTVH Online

Philippines siết chặt an ninh trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN và EAS

04/11/2017 16:23 GMT+7

An ninh đang được tăng cường tối đa ở Philippines trước thềm Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Cấp cao Đông Á (EAS).

(Thethaovanhoa.vn) - An ninh đang được tăng cường tối đa ở Philippines trước thềm Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Cấp cao Đông Á (EAS).

Theo giới chức Philippines, gần 60.000 binh sĩ và cảnh sát được triển khai xung quanh thủ đô Manila và tỉnh Pampanga ở miền Trung nước này, với nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại sân bay và các tuyến đường có các vị lãnh đạo thế giới sẽ đi qua.

Lực lượng an ninh tại các địa phương lân cận cũng được chỉ thị huy động mọi nguồn lực để đảm bảo không xảy ra sự cố nào trong quá trình diễn ra các hội nghị.   

Trong thời gian từ ngày 8-15/11, các tuyến đường xung quanh những địa điểm tổ chức hội nghị sẽ bị phong tỏa một phần hoặc toàn phần.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Philippines gác tại thủ đô Manila. Ảnh: EPA/TTXVN

Lệnh cấm tàu thuyền neo đậu tại vịnh Manila từ ngày 5-16/11 cũng đã được ban bố, trong thời điểm diễn ra các cuộc họp cấp bộ trưởng và hội nghị cấp cao của các nhà lãnh đạo sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Philippines ở vịnh Manila.

Ngoài ra, Chính phủ Philippines cũng áp dụng lệnh cấm sử dụng súng đạn trong vòng 15 ngày ở thủ đô Manila và 12 tỉnh lân cận, bắt đầu từ ngày 1/11.

Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ đến sân bay quốc tế Clark ở Pampanga, cách thủ đô Manila 80km về phía Bắc. Tiếp đó, họ sẽ di chuyển bằng trực thăng tới Manila để tham dự các hội nghị cấp cao tại đây.  

Các hội nghị cấp cao ASEAN và EAS được tổ chức trong bối cảnh quân đội Philippines vừa giải phóng hoàn toàn thành phố Marawi khỏi nhóm phiến quân Maute chiếm đóng thành phố và gây bạo loạn trong suốt 5 tháng vừa qua, khiến hơn 1.100 người thiệt mạng, 400.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Đây là cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất trong nhiều năm qua đối với Philippines, đồng thời đặt ra nhiều quan ngại về việc đảo miền Nam Mindanao có thể trở thành địa bàn thu hút các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh đuổi khỏi Iraq và Syria.

Tuy nhiên, người phát ngôn quân đội Philippines - Thiếu tướng Restituto Padilla - khẳng định quốc gia này hiện là điểm đến an toàn và đã sẵn sàng đón tiếp các vị lãnh đạo thế giới, các bộ trưởng ngoại giao và tuyền thông quốc tế.

Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ được tổ chức trong ngày 13/11 tại Manila, trong khi EAS (gồm các nước thành viên ASEAN và 8 đối tác đối thoại Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ) - sẽ diễn ra ngày 14/11 cũng tại thành phố này.

Nhân dịp này, các nhà lãnh đạo quốc tế cũng sẽ tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN tổ chức vào ngày 12/11, nhân sự kiện Philippines đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên hiệp hội này trong năm 2017.

Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

Sáng nay 19/6, tại Đà Nẵng đã khai mạc Hội nghị Các quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 13 (SOMTC 13). Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai sự kiện quan trọng này.

TTXVN/Báo Tin Tức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN