TTVH Online

SỐC!!! Cazorla bị hoại tử, mất mắt cá, suýt phải cưa chân

03/11/2017 11:58 GMT+7

Hơn một năm qua, Santi Cazorla chưa thể thi đấu cho Arsenal vì chấn thương. Mãi cho tới bây giờ, lý do sự vắng mặt dài ngày của tiền vệ Tây Ban Nha mới được tiết lộ.

(Thethaovanhoa.vn)- Hơn một năm qua, Santi Cazorla chưa thể thi đấu cho Arsenal vì chấn thương. Mãi cho tới bây giờ, lý do sự vắng mặt dài ngày của tiền vệ Tây Ban Nha mới được tiết lộ.

Từ chấn thương gót gặp phải vào đầu mùa giải trước, Cazorla phải trải qua 8 ca phẫu thuật để chữa trị dứt điểm. Đau đớn, mất sức mỗi lần lên bàn mổ nhưng Cazorla luôn lạc quan bởi tin rằng ngày trở lại sân cỏ đang đến gần.

Bỗng chốc, bầu trời như sụp đổ với Cazorla. Vết thương của anh bị nhiễm trùng nặng và hoại tử. Để cứu chữa cho Cazorla, các bác sĩ đã thông báo tới anh điều tồi tệ nhất, họ có thể phải cưa cụt bàn chân của ngôi sao Arsenal. “Nếu may mắn, cậu mới có thể bước đi trở lại”, câu nói đó từ các chuyên gia y tế một lần nữa đánh gục cầu thủ 32 tuổi.

Chú thích ảnh
Hình ảnh bàn chân sau 8 lần phẫu thuật của Cazorla

 

Rồi phép màu đã đến với ngôi sao Arsenal. Điều tồi tệ nhất đã không xảy ra và bây giờ Cazorla đang trong quá trình hồi phục để trở lại sân đấu. Nhưng hậu quả của những ca phẫu thuật đã để lại vết sẹo dài 8cm ở chân anh. Trong bức ảnh mà tờ Marca đăng tải, bàn chân của Cazorla gần như không còn mắt cá. Nổi bật trên đó là vết sẹo chạy dài với chi chít những đường khâu. Chứng kiến hình ảnh này, người hâm mộ không khỏi kinh hoàng.

Hiện tại, Cazorla vẫn đang ở Tây Ban Nha phục hồi chấn thương. Dự kiến, anh sẽ trở về London sau kỳ nghỉ Giáng

ĐIỂM NHẤN Arsenal 0-0 Crvena Zvezda: Hàng công quá cùn. Wenger tìm được Petr Cech mới

ĐIỂM NHẤN Arsenal 0-0 Crvena Zvezda: Hàng công quá cùn. Wenger tìm được Petr Cech mới

Hàng công thiếu ấn tượng đã khiến Arsenal bị Crvena Zvezda cầm hòa không bàn thắng trên sân nhà Emirates. Tuy nhiên, điểm sáng của Pháo thủ trận này là thủ môn trẻ tuổi Matt Macey. Bên cạnh đó, Jack Wilshere vẫn chứng tỏ được mình xứng đáng cho một suất ở đội tuyển Anh trong tương lai.

sinh. “Mọi việc diễn biến rất tích cực”, HLV Wenger chia sẻ khi được hỏi về tình hình của Cazorla. “Nhưng cậu ấy chưa chơi bóng trong hơn 1 năm qua. Cậu ấy cần phải tập luyện, chơi ít trận với đội dự bị. Nếu mọi việc suôn sẻ, sau Giáng sinh Cazorla sẽ trở lại”.

K.Đ

Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN