TTVH Online

Sao trẻ HAGL lên tuyển, Quang Hải ghi bàn đẹp nhất tháng 9 V-League

03/11/2017 08:27 GMT+7

Minh Vương nhiều khả năng lên tuyển, Quang Hải ghi bàn đẹp nhất tháng 9 là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 3/11.

(Thethaovanhoa.vn) - Minh Vương nhiều khả năng lên tuyển, Quang Hải ghi bàn đẹp nhất tháng 9 là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 3/11.

Minh Vương nhiều khả năng lên tuyển Việt Nam

Tiền vệ Trần Minh Vương nhiều khả năng sẽ là tân binh quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung đầu tiên dưới thời HLV Park Hang Seo. Ông Park đã trực tiếp chứng kiến Minh Vương ghi bàn ở cú sút phạt tuyệt đẹp vào lưới ĐKVĐ Hà Nội FC tại vòng 23.

Minh Vương mới trở lại hồi giữa mùa sau chấn thương nghiêm trọng. Anh đánh mất vị trí và hiếm khi được ra sân. Pha lập công vừa qua đánh dấu sự trở lại của cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2014.

Chú thích ảnh
Minh Vương được cho là đã lọt vào tầm ngắm của HLV Park Hang Seo.Ảnh: Thanh Hà

Than Quảng Ninh giữ chân Vũ Minh Tuấn

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng khẳng định Than Quảng Ninh quyết tâm giữ Vũ Minh Tuấn ở lại với đội bóng: “Vũ Minh Tuấn là cầu thủ trụ cột của Than Quảng Ninh nên chắc chắn chúng tôi cần cậu ấy.

Dù thời điểm hiện tại tình hình tài chính của đội nhà có đôi chút khó khăn, nhưng đó chỉ là nhất thời. Tôi nghĩ rằng, Than Quảng Ninh đủ sức giữ chân Minh Tuấn và tôi tin là đã gắn bó lâu năm với đội nên trụ cột này sẽ khó ra đi”.

Quang Hải ghi bàn đẹp nhất tháng 9 V-League

Bàn thắng của tiền vệ Nguyễn Quang Hải tại vòng 20 V-League (1/10) vào lưới Long An ở phút 47 đã được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất tháng 9 V-League. Bàn thắng của tiền vệ sinh năm 1997 được ghi sau một cú sút xa tuyệt đẹp.

U19 Việt Nam đã có mặt tại Đài Bắc

Đội tuyển U19 Việt Nam đã có mặt tại Đài Bắc Trung Hoa tối qua sau chuyến bay thẳng từ Nội Bài. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chỉ có một ngày chuẩn bị duy nhất trước khi bước vào trận Macau ngày mai (4/11).

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi phải hết sức cẩn trọng, có những đối thủ được đánh giá yếu, thực chất khi thi đấu bộc lộ nhiều điểm mạnh. BHL xác định rõ tính kỷ luật là số 1, sau đó đến chuyên môn.

Với điều kiện tập luyện được đáp ứng như bây giờ, tinh thần tập luyện của của cầu thủ phải tốt. Ngoài đội chủ nhà có nhiều lợi thế, chúng ta không xem thường đội Lào. Một trở ngại lớn nữa khi tham dự giải là đội sẽ phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo tại Đài Bắc Trung Hoa, nhưng đây cũng là khó khăn chung cho tất cả các đội”.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN