TTVH Online

HLV Alfred Riedl trở lại Đông Nam Á, ông Park Hang Seo gặp người tiền nhiệm

31/10/2017 09:13 GMT+7

HLV Alfred Riedl trở lại Đông Nam Á, ông Park Hang Seo gặp người tiền nhiệm là những thông tin chính bóng đá Việt 31/10.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Alfred Riedl trở lại Đông Nam Á, ông Park Hang Seo gặp người tiền nhiệm là những thông tin chính bóng đá Việt 31/10.

HLV Alfred Riedl trở lại Indonesia

Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam và Indonesia Alfred Riedl sẽ trở lại Indonesia vào đầu năm 2018 và dẫn dắt 1 CLB tại quốc gia này. Ông Riedl từng đưa Indonesia tới chung kết AFF Cup 2010 và 2016. Ông đã nghỉ ngơi được 1 năm nhưng sẽ sớm trở lại trong thời gian tới.

Chia sẻ với báo giới, Riedl tiết lộ: “Tôi có kế hoạch trở lại Indonesia trong năm tới để dẫn dắt 1 đội bóng bản địa. Tôi đã nhận được 2 lời đề nghị rõ ràng từ vài tháng trước. Nhưng lúc này vẫn là quá sớm cho tôi trở lại với công việc”.

Không phải Miura, Alfred Riedl mới là người mà tuyển Việt Nam cần

Không phải Miura, Alfred Riedl mới là người mà tuyển Việt Nam cần

Trang thể thao danh tiếng FOX Sport tin rằng bóng đá Việt Nam có thể tìm tới HLV Alfred Riedl như là 1 giải pháp tạm thời trong bối cảnh vòng loại Asian Cup 2019 đã ở rất gần.

HLV Park Hang Seo gặp mặt người tiền nhiệm Hoàng Văn Phúc

Tân HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang Seo đã có cuộc gặp đáng nhớ với người tiền nhiệm Hoàng Văn Phúc bên lề trận Quảng Nam thắng SHB Đà Nẵng. Ông Phúc cam kết sẽ giúp đỡ tối đa cho HLV Park, đồng thời sẽ giới thiệu những cầu thủ giỏi cho tuyển quốc gia và U23.

Ông Phúc từng dẫn dắt tuyển Việt Nam trong giai đoạn 2012 - 2014 nhưng không đạt được thành công. Dưới sự huấn luyện của ông Phúc, Quảng Nam đang bay cao tại V-League 2017 và tràn đầy hy vọng vô địch giải đấu.

Chú thích ảnh
HLV Riedl có nhiều năm kinh nghiệm gắn bó với bóng đá Đông Nam Á.

Anh Đức dẫn đầu danh sách Vua phá lưới

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã trở lại vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới V-League sau bàn thắng vào lưới XSKT Cần Thơ cách đây ít ngày. Hiện Anh Đức đã có 12 bàn, ngang với 3 ngoại binh Nsi (Cần Thơ), Claudeeir (Quảng Nam) và Stevens (Hải Phòng).

Trong danh sách 8 chân sút hàng đầu giải đấu, chỉ có 2 nội binh là Anh Đức và Lê Văn Thắng cùng cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson. So với các năm trước, chân sút nội có vẻ yếu thế hơn ở mùa giải năm nay.

Từ giờ tới khi V-League kết thúc, khó có thêm chân sút nội nào cán mốc 10 bàn bởi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu. Bộ đôi tiền đạo chính thức của tuyển Việt Nam là Công Phượng và Văn Quyết đều đã có 7 bàn.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN