TTVH Online

Guardiola: 'Klopp cường điệu quá. Man City làm sao vô địch ngay trong tháng 1/2018'

29/10/2017 07:34 GMT+7

HLV Man City Pep Guardiola bác bỏ nhận định của đồng nghiệp Juergen Klopp rằng City có thể vô địch Premier League vào tháng 1/2018.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Man City Pep Guardiola bác bỏ nhận định của đồng nghiệp Juergen Klopp rằng City có thể vô địch Premier League vào tháng 1/2018.

HLV Juergen Klopp của Liverpool có nói hồi đầu tuần rằng nếu cứ duy trì phong độ hiện nay thì Man City có thể vô địch vào tháng 1/2018. “Hãy hỏi Guardiola và Man City điều bạn muốn biết. Cứ đá như thế này họ có thể vô địch vào tháng 1/2018. Đá theo cách nào không quan trọng mà quan trọng là lối chơi ấy phù hợp với đội bóng của bạn”.

Chú thích ảnh

Nhưng Pep nhanh chóng gạt bỏ nhận định của Klopp và mô tả viễn cảnh mà HLV Liverpool vẽ ra là không thực tế. “Bạn là người Anh, đã bao giờ bạn thấy đội nào vô địch từ tháng Giêng chưa? Không thể. Hoàn toàn không khả thi”, Guardiola nói trong cuộc họp báo sau chiến thắng 3-2 của City trước West Brom.

ĐIỂM NHẤN West Brom 2-3 Man City: Lộ điểm yếu ở khâu phòng ngự. Sane quá hay!

ĐIỂM NHẤN West Brom 2-3 Man City: Lộ điểm yếu ở khâu phòng ngự. Sane quá hay!

Man City với hàng công siêu mạnh đã dễ dàng chọc thủng lưới West Brom 3 bàn dù phải thi đấu trên sân khách. Tuy nhiên, hàng phòng ngự lơ là đã khiến họ phải trả giá bằng 2 bàn thua. Với chiến thắng chung cuộc 3-2, thầy trò HLV Pep Guardiola đang viết nên những chiến tích hào hùng trong lịch sử Premier League.

Chú thích ảnh

Nhưng dù Pep thực sự chưa nghĩ đến chức vô địch vào tháng 1 sang năm hay chỉ là “khiêm tốn giả hiệu” trước truyền thông thì có một sự thật là các đối thủ cạnh tranh của Man City cần phải làm được những điều hết sức đặc biệt mới có thể qua mặt họ vào lúc này.

The Citizens đã giành 28 điểm sau 10 vòng đấu. Lịch sử nói rằng tất cả các đội đạt kết quả tương tự sau 10 vòng sau đó đều vô địch Anh vào cuối mùa trước Man United của Ron Atkinson mùa 1985-86. Guardiola thì vẫn tiếp tục tỏ ra khiêm tốn và thận trọng trong các phát ngôn của mình. “Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi đã đánh bại Arsenal và Napoli”.

Ông đánh giá và giải thích về việc để Aguero dự bị ở trận thắng West Brom: “Hiệp 2 chúng tôi đã chơi tốt hơn. City cần phải tỏ ra sắc bén hơn nữa ở khâu dứt điểm. Tôi để Aguero dự bị bởi anh ấy đã chơi 3 tuần qua trong trạng thái vẫn còn chấn thương. Aguero đã chơi 80 phút trước Napoli nhưng sau đó lại đá tiếp tới 120 phút ở cúp Liên đoàn nên trận gặp West Brom anh ấy cần nghỉ ngơi”.

* Video bàn thắng trận West Brom 2-3 Man City:

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN