TTVH Online

Bầu Đức tính đưa Công Phượng trở lại Nhật Bản, Lee Nguyễn về Việt Nam

28/10/2017 16:27 GMT+7

Bầu Đức tính chuyện đưa Công Phượng trở lại Nhật Bản, Lee Nguyễn về Việt Nam tháng sau là những thông tin chính bóng đá Việt 28/10.

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức tính chuyện đưa Công Phượng trở lại Nhật Bản, Lee Nguyễn về Việt Nam tháng sau là những thông tin chính bóng đá Việt 28/10.

HLV Park Hang Seo thiết quân luật ở đội tuyển

Tuyển Việt Nam chưa tập trung nhưng HLV Park Hang Seo đã có những tuyên bố tương đối cứng rắn. Chia sẻ với báo giới trong thời gian có mặt tại Gia Lai, ông Park khẳng định: “Bóng đá là môn thể thao tập thể không phải cá nhân, tôi có trách nhiệm quản lý, xây dựng môi trường mà tất cả cầu thủ đều được đối xử bình đẳng để họ có thể phát huy tốt nhất vai trò của mình.

Dù họ đến từ các CLB khác nhau, quy định từng vùng miền khác nhau nhưng lên ĐTQG phải có quy định riêng, phù hợp với tất cả mọi người”.

Mito Hollyhock nhắm Công Phượng, HLV Park Hang Seo lần đầu dự khán V-League

Mito Hollyhock nhắm Công Phượng, HLV Park Hang Seo lần đầu dự khán V-League

Mito Hollyhock để mắt tới Công Phượng và việc HLV Park Hang Seo dự khán trận đấu giữa HAGL gặp Hà Nội FC chiều nay là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt ngày 27/10.

Bầu Đức tính đưa Công Phượng trở lại Mito Hollyhock

Bầu Đức đang xem xét khả năng đưa tiền đạo con cưng Nguyễn Công Phượng trở lại Nhật Bản. Chia sẻ với báo giới, ông Đức khẳng định: “Tôi có nói với họ, kết thúc SEA Games sẽ xem xét việc Công Phượng có đến Mito Hollyhock chơi bóng lần nữa hay không. Hiện họ đã có mặt tại Pleiku để thương thảo về chuyện này.

Chúng tôi chưa đưa ra quyết định và nói thật, đây là một quyết định khó khăn vì HAGL đang có những kế hoạch cho tương lai. Công Phượng nằm trong số những cầu thủ quan trọng của HAGL nên cần phải suy nghĩ”.

Futsal Thái Lan đứng đầu bảng B

Bảng B Giải Futsal Đông Nam Á đã xác định được đội đầu bảng sau chiến thắng 6-3 của Thái Lan trước Malaysia vào trưa nay. Đội tuyển Thái Lan tỏ ra quá mạnh so với đối thủ khi có liên tiếp 5 pha lập công chỉ trong 27 phút đầu tiên.

Đến phút 29, Malaysia mới có bàn gỡ đầu tiên. Thắng lợi chung cuộc 6-3 giúp tuyển Thái Lan bảo vệ thành tích toàn thắng ở vòng bảng, đi tiếp với hiệu số +32 sau 3 trận. Nếu muốn tránh tuyển Futsal Thái Lan ở bán kết, tuyển Việt Nam sẽ buộc phải giành ngôi đầu bảng A.

Chú thích ảnh
Lee Nguyễn từng có thời gian dài chơi bóng ở Việt Nam.

Lee Nguyễn về Việt Nam vào cuối tháng 11

Tiền vệ gốc Việt Lee Nguyễn sẽ trở về Việt Nam vào cuối tháng 11. Anh sẽ đến TP. Hồ Chí Minh trong vài ngày để giới thiệu về bộ phim tài liệu “The Lee Nguyen Story” (Câu chuyện Lee Nguyễn).

Hồi năm ngoái, Lee Nguyễn cũng từng về Việt Nam trong một sự kiện thương mại cho một thương hiệu. Lee Nguyễn từng có thời gian ngắn chơi bóng tại HAGL, Bình Dương. Anh là cầu thủ gốc Việt xuất sắc nhất hiện nay.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN