TTVH Online

Có gì ở LHP Quốc tế Tokyo 2017?

27/10/2017 07:27 GMT+7

Các Liên hoan phim (LHP) đang mọc lên như nấm sau mưa ở Nhật trong hai thập kỷ qua. Dù vậy, sự kiện lớn và đáng trông đợi nhất của làng điện ảnh vẫn phải kể tới Liên hoan phim Quốc tế Tokyo (TIFF).

(Thethaovanhoa.vn) - Các Liên hoan phim (LHP) đang mọc lên như nấm sau mưa ở Nhật trong hai thập kỷ qua. Dù vậy, sự kiện lớn và đáng trông đợi nhất của làng điện ảnh vẫn phải kể tới Liên hoan phim Quốc tế Tokyo (TIFF).

Năm nay, Liên hoan diễn ra từ ngày 25/10 đến 3/11 ở khu Roppongi Hills của xứ sở hoa anh đào.

Những hoạt động đáng trông đợi

Người hâm mộ điện ảnh có thể đắm mình trong hàng loạt sự kiện, bao gồm một buổi diễn kabuki (loại hình sân khấu truyền thống của Nhật), những buổi hội thảo, hội nghị chuyên đề, cũng như các câu chuyện được kể lại bằng ngôn ngữ điện ảnh - phần trọng tâm không thể bỏ qua tại các LHP.

Năm nay, LHP Quốc tế Tokyo thu hút hơn 200 bộ phim đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chú thích ảnh
Tommy Lee Jones (giữa), Triệu Vy (áo đỏ) và các thành viên Ban giám khảo Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2017

Ngoài phim mở màn Fullmetal Alchemist (Giả kim Thuật sư) của đạo diễn Fumihiko Sori, các khán giả của TIFF cũng có thể thưởng thức một tác phẩmkhác trong đêm khai mạc 25/10, là Legend Of The Demon Cat(Yêu Miêu truyện). Đây là phim cổ trang được đầu tư ngân sách lớn của nhà làm phim đình đám Trung Quốc Trần Khải Ca, với sự tham gia của ngôi sao người Nhật Shota Sometani trong vai nhà sư huyền thoại Kukai. Dù vậy, các nhà sản xuất mới chỉ mang tới TIFF đoạn clip ngắn 10 phút vì phiên bản phim đầy đủ vẫn còn trong giai đoạn làm hậu kỳ.

Chú thích ảnh
Trích một cảnh phim “Fullmetal Alchemist”

Ngày 2/11, một tác phẩm điện ảnh được nhắc tới khá nhiều trong năm nay sẽ được trình chiếu. Đó là The Shape Of Water của Guillermo del Toro, bộ phim đoạt giải Sư tử Vàng tại LHP Venice năm nay. Bên cạnh đó, các khán giả yêu điện ảnh cũng không nên bỏ qua các tựa phim như Party Round The Globe, Between Men And The Gods, Hanagatami...

Ngoài ra, dù khởi động lúc thời tiết mưa, lạnh, bầu không khí LHP Quốc tế Tokyo vẫn “nóng” ngay từ đêm khai mạc với sự góp mặt của dàn sao đình đám như Ảnh đế Trương Chấn; 4 nàng thơ hàng đầu của điện ảnh Nhật Bản gồm Sakura Ando, Yu Aoi, Hikari Mitsushima, và Aoi Miayazaki; hay ngôi sao phim thần tượng Kanna Hashimoto

Bên cạnh đó, làm nên sức hút thảm đỏ TIFF 2017 không thể không nhắc tới ban giám khảo quy tụ toàn nghệ sĩ gạo cội, đứng đầu là ngôi sao Hollywood Tommy Lee Jones, bên cạnh nam diễn viên Nhật Bản Masatoshi Nagase, đạo diễn Iran Reza Mirkarimi, diễn viên, tác giả, kiêm đạo diễn Pháp Martin Provost và ngôi sao màn ảnh Hoa ngữ Triệu Vy.

Chú thích ảnh
Bốn "nàng thơ" của làng phim Nhật Bản (từ trái sang), gồm Sakura Ando, Yu Aoi, Hikari Mitsushima và Aoi Miyazaki, cùng xuất hiện trên thảm đỏ lễ khai mạc LHP Quốc tế Tokyo 2017

Phim mở màn gây tranh cãi

Công chiếu thế giới hôm 25/10 với tư cách phim mở màn tại TIFF lần thứ 30, Fullmetal Alchemist, dựa trên bộ truyện tranh anime đình đám Nhật Bản, nhận được những phản ứng trái ngược từ giới chuyên môn và khán giả.

Lấy bối cảnh xã hội châu Âu giả tưởng vào khoảng thời gian sau cuộc cách mạng công nghiệp, câu chuyện xoay quanh hai anh em nhà giả kim Edward Eilric và Alphonse Elric đang tìm kiếm hòn đá triết gia để khôi phục lại cơ thể sau nỗ lực hồi sinh người mẹ bằng thuật giả kim nhưng bất thành.

Tuy nhiên, ngoài điểm mạnh ở khâu thiết kế sản xuất và hiệu ứng hình ảnh sống động, cốt truyện của Fullmetal Alchemistbị một số trang phê bình phim như Hollywood Reporter hay Variety đánh giá là lỏng lẻo, chưa đủ sức nặng để truyền tải diễn biến nội tâm của nhân vật, như việc không khắc họa được cảm xúc của Ed khi gây ra số phận bi thảm cho người anh em của mình, đúng như tinh thần của truyện gốc.

Ngoài ra, một chi tiết cũng gây tranh cãi khác nằm ở khâu chọn lựa diễn viên. Tuy truyện gốc từng bán được hơn 70 triệu bản trên thế giới và lấy bối cảnh châu Âu, Fullmetal Alchemist do một nữ tác giả người Nhật viết và minh họa. Điều này dẫn tới chuyện trong khi nhiều người khen ngợi đoàn phimkhông theo trào lưu “tẩy trắng diễn viên” (giao cho diễn viên da trắng hóa thân thành các nhân vật da màu), một số khác cho rằng đây là điểm bất hợp lý khi phim lấy bối cảnh ở châu Âu mà lại quy tụ toàn diễn viên Nhật Bản.

Fullmetal Alchemistsẽ chiếu dưới dạng IMAX và 4DX tại Nhật, đồng thời được công chiếu tại khoảng 400 rạp trên toàn đất nướctừ 1/12.

Vài nét về LHP Quốc tế Tokyo

Thành lập năm 1985, LHP Quốc tế Tokyo được coi là LHP tầm cỡ hàng đầu châu Á và cũng là LHP duy nhất của Nhật Bản được Hiệp hội Quốc tế của Liên đoàn Các nhà sản xuất phim (FIAPF) xếp hạng A, bên cạnh LHP Quốc tế Thượng Hải.

Chủ tịch ban giám khảo LHP Quốc tế Tokyo năm nay là đạo diễn người Mỹ Tommy Lee Jones. Ủy viên ban giám khảo gồm đạo diễn người Pháp Martin Provost, đạo diễn người Iran Reza Mirkarimi, diễn viên Trung Quốc Triệu Vy, diễn viên Nhật Bản Masatoshi Nagase.

Nhiều khán giả bị ngất khi xem phim rùng rợn Raw tại TIFF

Nhiều khán giả bị ngất khi xem phim rùng rợn Raw tại TIFF

Các nhân viên y tế đã được gọi tới buổi chiếu bộ phim Pháp "Raw" tại hạng mục Midnight Madness trong khuôn khổ LHP Quốc tế Toronto (TIFF) sau khi có nhiều khán giả bị ngất khi xem những cảnh quá kinh dị trong phim.

Duy An (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN