TTVH Online

Hoa hậu bị ép phẫu thuật ngực hoặc... trả lại vương miện

26/10/2017 07:41 GMT+7

Cựu Hoa hậu Thế giới châu Á Thái Bình Dương May Myat Noe chia sẻ rằng cô bị buộc phải lựa chọn giữa việc phẫu thuật chỉnh ngực và danh hiệu của mình.

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu Hoa hậu Thế giới châu Á Thái Bình Dương May Myat Noe chia sẻ rằng cô bị buộc phải lựa chọn giữa việc phẫu thuật chỉnh ngực và danh hiệu của mình.

Chú thích ảnh
Người đẹp Myanmar đã giành được vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới châu Á Thái Bình Dương, tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc vào năm 2014.
Chú thích ảnh
Sau khi đăng quang, May Myat Noe trở lại quê hương Myanmar và khi quay về Seoul để tiếp tục sự nghiệp, ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh rằng cô buộc phải nâng ngực.
Chú thích ảnh
Mặc dù chi phí được tài trợ hoàn toàn nhưng người đẹp, khi đó mới 16 tuổi, đã từ chối làm làm phẫu thuật.
Chú thích ảnh
Điều này đã dẫn đến việc May Myat Noe bị tước vương miện và nhận cáo buộc từ ban tổ chức rằng cô cầm theo món đồ trị giá 100.000 USD này bỏ trốn.
Chú thích ảnh
Sau đó, người đẹp đã phải đăng đàn giải thích rằng cô không có ý định giữ vương miện mà chỉ mang theo nó vì đó là phần thưởng bản thân đã giành được sau cuộc thi.
Chú thích ảnh
Cô cũng đã đưa ra những bằng chứng chứng minh sự ép buộc từ ban tổ chức và buộc họ xin lỗi vì gọi cô là kẻ trộm.
Chú thích ảnh
Sau biến cố, May Myat Noe tập trung cho sự nghiệp người mẫu của mình và gặt hái không ít thành công.
Chú thích ảnh
Người đẹp còn tham gia show truyền hình thực tế Asia Next Top Model, nơi cô khiến đất nước của mình tự hào một lần nữa khi trở thành người đại diện đầu tiên của họ trong chương trình.

Cô cũng được trông thấy ở các Tuần lễ Thời trang nổi tiếng, nơi cô gặp các nhà thiết kế và những nhân vật nổi bật khác trong ngành.

Huyền My gửi lời xin lỗi sau khi dừng chân tại Top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017

Huyền My gửi lời xin lỗi sau khi dừng chân tại Top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017

Sau khi dừng chân tại Top 10 Hoa hậu Hòa bình Thế giới, đại diện Việt Nam Nguyễn Trần Huyền My đã đăng tải lời xin lỗi lên trang cá nhân. 

Duy An
Theo Koreaboo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN