TTVH Online

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư vừa sửa xe đạp vừa viết sử

22/10/2017 08:45 GMT+7

Năm nay đã ngoài 90 tuổi, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cho biết ông có một thời vừa sửa xe đạp vừa viết sách lịch sử.

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 21 đến ngày 28/10 tại hệ thống nhà sách của NXB Tổng hợp TP.HCM diễn ra Tuần lễ sách hay mang chu đề “Tri thức thay đổi thế giới”.

Tuần lễ Sách hay được tổ chức tại ba địa điểm: Nhà sách Tổng hợp 1 (62 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1), Nhà sách Tổng hợp 2 (86 - 88 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4) và Gian hàng M01 (Đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1) với nhiều hoạt động giao lưu và nhiều sách mới lần đầu được ấn hành.

Chú thích ảnh
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư giao lưu với độc giả

Nhiều đầu sách của các tác giả, như: bà Phạm Phương Thảo, Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, Nhà nghiên cứu An Chi, Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng, Tiến sĩ Khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu… với 29 ấn phẩm mới ở nhiều thể loại sẽ ra mắt. Trong đó nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư vừa nhận được kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp sử học Việt Nam" do Tạp chí Xưa & Nay và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam trao tặng vào chiều 3/10.

Vào ngày 21/10, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã ngoài 90 tuổi có buổi giao lưu và ra mắt hai ấn phẩm mới do NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành: “Địa chí hành chính các tỉnh Nam kỳ thời Pháp thuộc (1859 – 1954)” và “Nam Kỳ địa hạt tổng thôn danh hiệu mục lục”. Tại buổi gia lưu này, ông Nguyễn Đình Tư thổ lộ: “Sau năm 1975, tôi kiếm sống bằng nghề sửa xe đạp tạp tại cổng xe lửa số 7 trên đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận hiện nay. Trong khi chờ khách tôi rảnh quá nên đọc sách và viết nghiên cứu”.

Chú thích ảnh
Hôm 3/10, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp sử học Việt Nam"

Thời gian rảnh vừa sửa xe đạp vừa viết sách này, ông Nguyễn Đình Tư viết bộ sách Loạn 12 sứ quân. Viếty xong phần nào ông đưa cho khách ngồi chờ sửa xe đọc phần đó và đa phần khách đều khen hay, Sau này, bộ Loạn 12 sứ quân được NXB Đồng Nai in thành 6 tập. Từ đó đến nay, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư chuyên tâm với sử học từ “cơ duyên” vừa sửa xe đạp kiếm sống vừa nghiên cứu lịch sử nước nhà.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, PGS Nguyễn Văn Huy: Nên cho loa phường 'về hưu'

Nhà sử học Dương Trung Quốc, PGS Nguyễn Văn Huy: Nên cho loa phường 'về hưu'

Là những công dân Hà Nội lâu năm, vậy nhưng nhà sử học Dương Trung Quốc và PGS Nguyễn Văn Huy đều không ngần ngại khi khẳng định: đã tới lúc, loa phường cần chấm dứt “sứ mạng lịch sử” của mình.

Buổi giao lưu thứ hai trong Tuần lễ sách hay của NXB Tổng hợp TP.HCM được tổ chức vào 8g30 sáng thứ Sáu ngày 27/10, diễn giả là TS. Nguyễn Thị Hậu, còn gọi với tên thân quen là “Hậu Khão cổ”, với  tác phẩm: “Đô thị Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh – Khảo cổ học và bảo tồn di sản”.

Thanh Kiều

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN