TTVH Online

17h00 ngày 22/10, Than Quảng Ninh - FLC Thanh Hóa: Áp lực lớn cho đội khách

22/10/2017 06:15 GMT+7

FLC Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn tới sân của CLB Than Quảng Ninh.

(Thethaovanhoa.vn) - FLC Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách dự báo đầy khó khăn tới sân của CLB Than Quảng Ninh.

Nếu không muốn bị tụt lại so với Quảng Nam hay Hà Nội ở cuộc đua vô địch thì thầy trò HLV Petrovic tiếp tục phải chơi với tinh thần như đá trận chung kết của mùa giải.

Những nỗi lo có thật

Trước vòng 22, FLC Thanh Hóa đang tạm xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và có cùng số điểm với đội đầu bảng Quảng Nam. Nếu như các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch Quảng Nam và Hà Nội chỉ phải tiếp đón những đối thủ được đánh giá là “dưới cơ” là HAGL, Cần Thơ thì FLC Thanh Hóa phải đối đầu với Than Quảng Ninh, đội bóng còn nguyên cơ hội cạnh tranh huy chương.

Rõ ràng, thầy trò HLV Petrovic đang chịu áp lực lớn trước chuyến hành quân tới sân Cẩm Phả vào cuối tuần này. Trận hòa đáng tiếc 3-3 trước Hà Nội chưa phải là thảm họa đối với FLC Thanh Hóa nhưng nó phơi bày những điểm yếu của đội bóng xứ Thanh.

Hàng thủ FLC Thanh Hóa đã cho thấy những mặt yếu kém và hẳn HLV Petrovic sẽ phải rất đau đầu tìm cách xử lý. Ở 5 trận gần nhất, FLC Thanh Hóa đã phải nhận tới 9 bàn thua.

Một trong những nguyên nhân khiến hàng thủ FLC Thanh Hóa sa sút đến từ phong độ phập phù của trung vệ Van Bakel. Ở tuổi 33, sức mạnh, khả năng tranh chấp, xoay trở của trung vệ này đã suy giảm một cách đáng kể. Ở trận đấu với Hà Nội mới đây, Van Bakel nhiều lần bị “hít khói” và qua mặt bởi lối chơi dũng mạnh, tinh quái của Hoàng Vũ Samson hay Oseni.

Trong khi đó, những phương án dự phòng cho vị trí trung vệ của FLC Thanh Hóa là Bật Hiếu và Lục Xuân Hưng đều chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Sẽ là không bất ngờ khi vị trí của Van Bakel sẽ là điểm khai thác của các chân sút bên phía Than Quảng Ninh.

Ngoài ra, FLC Thanh Hóa cũng không có đầy đủ lực lượng tốt nhất khi nhiều cầu thủ dính chấn thương. Với việc bị giãn dây chằng, tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng sẽ không thể góp mặt. Trước đó, HLV Petrovic cũng không có được sự phục vụ của Trọng Hoàng vì anh vẫn đang trong thời gian dưỡng thương.

Có thể nói, FLC Thanh Hóa đang đang rơi vào tình thế rất khó khăn trước cuộc chạm trán Than Quảng Ninh. Và nói như HLV trưởng Petrovic, các học trò của ông cần phải thi đấu với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất mới mong đạt được kết quả khả quan.

Điểm tựa từ “chảo lửa” Cẩm Phả

Sau chuỗi trận hòa thất vọng, Than Quảng Ninh đã tìm được niềm vui thắng trận ở vòng 21. Chiến thắng 1-0 trước B.Bình Dương ngay trên sân đối phương đã thắp lại cơ hội giành huy chương của đội bóng đất Mỏ.

Bên cạnh đó, việc được chơi trên sân nhà Cẩm Phả với không khí cổ động cuồng nhiệt và chuyên nghiệp sẽ là liều thuốc cực mạnh kích thích tinh thần cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Không dễ cho những đôi chân bạc tỷ của FLC Thanh Hóa có thể giải tỏa được áp lực khủng từ 4 phía khán đài sân Cẩm Phả.

Cầu thủ khiến thủ môn người Indonesia thiệt mạng từng chơi cho Than Quảng Ninh

Cầu thủ khiến thủ môn người Indonesia thiệt mạng từng chơi cho Than Quảng Ninh

Cái chết gây sốc của thủ môn 39 tuổi Choirul Huda được xác định là do va chạm với người đồng đội Ramon Mesquita. Đáng nói, cầu thủ này từng có thời gian thử việc tại câu lạc bộ Than Quảng Ninh.

Thêm vào đó, nếu như hàng thủ được xem là điểm yếu của FLC Thanh Hóa thì với Than Quảng Ninh, đây lại là điểm mạnh. Ở 4 vòng đấu gần nhất, Than Quảng Ninh chưa để thủng lưới một lần nào.

Hiện tại, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang có 33 điểm, tạm đứng thứ 4 và còn nguyên cơ hội cán đích ở tốp có huy chương. Việc đối đầu với ứng cử viên vô địch FLC Thanh Hóa cũng được xem là cơ hội để đội bóng đất Mỏ chứng tỏ sức mạnh và tham vọng muốn vươn tầm trở thành thế lực mới của bóng đá Việt Nam. Vì thế, sẽ là không là ngạc nhiên nếu thầy trò HLV Phan Thanh Hùng ra sân với tâm lý quyết chiến, quyết thắng.

Dự đoán: 1-2

Mạnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN