TTVH Online

Chủ tịch PSG bất ngờ bị FIFA điều tra về tội hối lộ

13/10/2017 05:53 GMT+7

Các công tố viên ở Thụy Sĩ vừa công bố một vụ án hình sự về hối lộ liên quan tới quyền phát sóng truyền hình của World Cup đối với chủ tịch của PSG, ông Nasser Al-Khelaifi.

(Thethaovanhoa.vn) - Các công tố viên ở Thụy Sĩ vừa công bố một vụ án hình sự về hối lộ liên quan tới quyền phát sóng truyền hình của World Cup đối với chủ tịch của PSG, ông Nasser Al-Khelaifi.

Theo cơ quan pháp luật Thụy Sĩ, cuộc điều tra này là về các cáo buộc hối lộ liên quan tới cựu tổng thư ký FIFA Jerome Valcke trong quyền phát sóng truyền hình World Cup 2026 và 2030 được trao cho beIN Media Group, tập đoàn của chủ tịch Nasser Al-Khelaifi.

"Cuộc điều tra này được tiến hành vì nghi ngờ hối lộ, lừa đảo, không trung thực trong quản lý và giả mạo các phiếu bầu", tòa án Thụy Sỹ cho biết trong một cuộc họp báo.

Vì bàn thắng 'ma', FIFA tổ chức đá lại trận Panama - Costa Rica?

Vì bàn thắng 'ma', FIFA tổ chức đá lại trận Panama - Costa Rica?

Bị mất suất đá play-off vòng loại World Cup một cách oan ức vì một bàn thắng 'ma' của Panama trước Costa Rica, Mỹ có thể khởi kiện lên FIFA, đòi trận đấu này phải đá lại nhưng có vẻ như họ sẽ không làm vậy.

Valcke được cho là đã nhận một khoản tiền “lót tay” từ một doanh nhân – người chưa xác định được danh tính – về “bản quyền phát sóng truyền hình của một số quốc gia” trong 4 kỳ World Cup từ năm 2018 tới 2030.

Ông này đã bị thẩm vấn vào thứ Năm (12/10) và bị thu giữ tài sản ở các quốc gia Pháp, Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha.

Các công tố viên Thụy Sĩ cho biết cuộc điều tra trên được tiến hành cùng với Eurojust, một cơ quan hợp tác của Liên minh châu Âu về các vấn đề hình sự.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hai nhân vật quyền lực của bóng đá bị điều tra hối lộ

Valcke đã bị cấm hoạt động bóng đá trong 10 năm kể từ tháng 2 năm 2016 vì những sai phạm cá nhân trong nhiệm kỳ làm việc tại FIFA. Cựu cánh tay phải của Sepp Blatter có dính líu trong vụ bán lại vé các trận đấu World Cup 2014 và bị cáo buộc sử dụng chuyên cơ riêng của tổ chức cho mục đích cá nhân.

Trong khi đó, Nasser Al-Khelaifi cũng bị nghi có dính líu tới các vụ làm ăn phi pháp liên quan tới 2 kỳ World Cup 2026 và 2030. Danh tiếng của chủ tịch PSG được gia tăng rất mạnh sau Hè qua bởi thương vụ lịch sử Neymar. Ông cũng từng bị chủ tịch Barca Josep Bartomeu dọa kiện vì nghi ngờ đã vi phạm luật cân bằng tài chính sau hàng loạt thương vụ bom tấn trong thời gian qua.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN