TTVH Online

Harry Kane có xứng để Real đánh đổi?

13/10/2017 06:10 GMT+7

Theo Diario Gol, Chủ tịch Florentino Perez sẵn sàng chi đậm vì tiền đạo Harry Kane của Tottenham. Theo đó, Real sẽ chấp nhận “gán” cho Spurs bộ ba Gareth Bale, Luka Modric và Karim Benzema để đổi lấy chữ ký của chân sút người Anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Diario Gol, Chủ tịch Florentino Perez sẵn sàng chi đậm vì tiền đạo Harry Kane của Tottenham. Theo đó, Real sẽ chấp nhận “gán” cho Spurs bộ ba Gareth Bale, Luka Modric và Karim Benzema để đổi lấy chữ ký của chân sút người Anh.

Spurs được cho là định giá Harry Kane vào khoảng 200 triệu euro (179 triệu bảng) và bộ ba mà Real định “gán” cũng có giá trị gần tương đương với con số này. Đây là lời đề nghị rất hấp dẫn với Spurs bởi cả 3 cầu thủ Real vẫn ở đỉnh cao phong độ, trong khi Bale và Modric từng tung hoành ở chính Spurs trước khi chuyển sang Real Madrid.

Câu hỏi đặt ra là liệu có Kane có đáng để Real phải đánh đổi một lúc 3 trụ cột của họ hay không. Harry Kane hiện đang là một trong những chân sút hay nhất châu Âu với 94 bàn đã ghi cho Spurs trên mọi đấu trường 3 mùa vừa qua. Nếu tính số bàn thắng ở mọi giải đấu trong năm 2017 này, Kane đã có 36 lần lập công và chỉ kém Leo Messi (45 bàn) mà thôi. Còn tính riêng trong tháng 9 vừa qua, Kane đã ghi 13 bàn, san bằng kỷ lục của Leo Messi (3/2012) và Cristiano Ronaldo (10/2010), hai cầu thủ hay nhất thế giới nhiều năm qua.

Harry Kane xứng đáng là thủ quân Tam sư

Harry Kane xứng đáng là thủ quân Tam sư

“Có”, Harry Kane trả lời khi được hỏi liệu anh có sẵn sàng cho chiếc băng thủ quân chính thức ở đội tuyển Anh. Chỉ với câu trả lời dứt khoát và dõng dạc này, Kane đã cho thấy anh đủ bản lĩnh lẫn cá tính để trở thành “Tam sư” đầu đàn...

Xét về khả năng làm bàn trong 3 mùa gần nhất, Kane xứng đáng là sự lựa chọn ưu tiên của Real Madrid. Hơn nữa, Kane mới 24 tuổi và vẫn có thể phát triển nhiều hơn nữa. Rõ ràng, Kane là tay săn bàn cần thiết cho Real mỗi khi Cristiano Ronaldo không thể ra sân.

Tất nhiên, Harry Kane cũng có thể là một canh bạc mạo hiểm của Real. Tiền đạo người Anh mới chỉ chơi bóng ở trong nước và Liga là một giải đấu hoàn toàn khác so với Premier League, cả về kỹ chiến thuật lẫn tốc độ. Michael Owen, một tiền đạo người Anh khác, từng thất bại ở chính Real Madrid và Liga vì không thể hòa nhập với lối chơi mới.

Karim Benzema vừa ký gia hạn với Real và chân sút người Pháp vẫn là sự lựa chọn ưa thích của Zidane. Trong khi đó, Kane chắc chắn sẽ không tới Real chỉ để đánh bóng ghế dự bị, và Real cũng chẳng dại đến mức chi cả trăm triệu cho một cầu thủ chỉ để dự bị.

Hơn nữa, mua cầu thủ của Spurs chưa bao giờ là dễ dàng. Spurs không thiếu tiền và họ không bao giờ có ý định bán các trụ cột trong vài mùa qua. Real từng mua thành công Modric và Bale từ chính Spurs nhưng họ đã phải mất rất nhiều thời gian lẫn tiền bạc. Với Chủ tịch Levy trên bàn đàm phán, cái giá của Kane cũng sẽ ở mức “trên trời”.

V.M

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN