TTVH Online

Ronaldo, Messi, Sanchez và những ngôi sao nào có nguy cơ vắng mặt ở World Cup?

07/10/2017 09:53 GMT+7

Cho đến lúc này có 10 đội tuyển đảm bảo chiếc vé VCK World Cup 2018, cùng với chủ nhà Nga. Bên cạnh đó, cũng có những ông lớn đang “run rẩy” chờ đợi số phận ở lượt trận cuối, đẩy những ngôi sao hàng đầu thế giới đứng trước nguy cơ vắng mặt khỏi giải đấu lớn nhất hành tinh.

(Thethaovanhoa.vn)- Vòng loại World Cup 2018 sắp bước vào vòng đấu cuối cùng. Cho đến lúc này có 10 đội tuyển đảm bảo chiếc vé VCK World Cup 2018, cùng với chủ nhà Nga. Bên cạnh đó, cũng có những ông lớn đang “run rẩy” chờ đợi số phận ở lượt trận cuối, đẩy những ngôi sao hàng đầu thế giới đứng trước nguy cơ vắng mặt khỏi giải đấu lớn nhất hành tinh.

Lionel Messi (Argentina)

Chú thích ảnh

Nắm trong tay đội hình gồm 1 loạt những ngôi sao nhưng Argentina lại đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Với vị trí thứ 6 trên BXH, Messi và đồng đội không còn nắm quyền tự quyết cho vận mệnh của mình. Ở trận cuối cùng, Argentina phải làm khách trên sân của Ecuador, đối thủ họ mới thắng 1 lần duy nhất vào năm 1960. Chỉ có chiến thắng mới giúp Messi và đồng đội nuôi hy vọng đi tiếp.

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Chú thích ảnh

Nắm giữ danh hiệu Quả bóng Vàng, liên tiếp vô địch Champions League nhưng Ronaldo đang đứng trước nguy cơ không thể tới Nga vào Hè năm sau. Bồ Đào Nha hiện đang đứng thứ 2 ở bảng B vòng loại World Cup khu vực châu Âu. Nhiệm vụ của Ronaldo và đồng đội là phải toàn thắng ở cả 2 trận đấu cuối trong đó đặc biệt cuộc chạm trán với đối thủ trực tiếp Thụy Sĩ ở trận cuối. Nếu sảy chân, Bồ Đào Nha sẽ phải chấp nhận đá play-off và khi đó mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Alexis Sanchez (Chile)

Chú thích ảnh

Bàn thắng ở phút 85 vào lưới Ecuador của Sanchez giúp Chile tiếp tục nuôi hy vọng ở World Cup nhưng tiền đạo Arsenal cần phải tiếp tục thể hiện phong độ cao nếu không muốn đội tuyển của mình mất cơ hội tham dự VCK của giải đấu. Một chiến thắng trước Brazil sẽ giúp Chile có vé đến Nga, nếu kết quả hòa thì họ phải th đấu play-off với New Zealand.

Gianluigi Buffon (Italy)

Chú thích ảnh

Để hòa thất vọng trước Macedonia, Italia sẽ phải tìm kiếm vé dự VCK World Cup 2018 thông qua trận play-off. Buffon dự định sẽ giã từ ĐTQG ở giải đấu trên đất Nga. Tuy nhiên, cơ hội để anh thực hiện mong muốn đang phụ thuộc vào lượt đấu đầy may rủi.

Arjen Robben (Hà Lan)

Chú thích ảnh

Với vị trí thứ 3 và kém đối thủ xếp trên tới 3 điểm, Hà Lan cũng đang rơi vào thế khó. Muốn vớt vát tấm vé cạnh tranh suất đá play-off, Arjen Robben, Wesley Sneijder hay Robin Van Persie sẽ phải đưa Hà Lan giành chiến thắng trước Thụy Điển và Belarus ở những lượt trận cuối cùng và hy vọng Thụy Điển sảy chân.

Cục diện các bảng đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu

Cục diện các bảng đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu

Sau lượt trận áp chót vòng loại World Cup 2018 ngày 7/10, khu vực châu Âu đã xác định được 4 đại diện giành vé gồm Bỉ, Đức, Anh và Tây Ban Nha. Trong khi đó, Bảng A, B và H vẫn chưa thi đấu.

Gareth Bale (xứ Wales)

Chú thích ảnh

Chấn thương khiến Bale bỏ lỡ 2 trận cuối cùng của xứ Wales ở vòng bảng, nguy cơ ngôi sao Real vắng mặt ở World Cup 2018 cũng tăng cao. Ở trận đầu tiên, họ có chiến thắng 1-0 quan trọng trước Georgia nhưng CH Ireland sẽ là bài toán khó hơn đối với xứ Wales. Họ hiện đang có 17 điểm, kém đội đầu bảng Serbia chỉ 1 điểm và hơn CH Ireland 1 điểm. Nếu muốn giành vé đi tiếp, họ ít nhất không để thua CH Ireland. Khi đó, xứ Wales sẽ có suất dự vòng play-off.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN