TTVH Online

Cảnh báo nhiều đợt mưa lớn kéo dài từ 2 - 4/10 gây ngập cục bộ ở TP.HCM

02/10/2017 12:44 GMT+7

Cơn mưa lớn bắt đầu từ 7 giờ 30 phút kéo dài đến trưa 2/10 xảy ra trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập nước, một số khu vực giao thông bị ùn tắc.

(Thethaovanhoa.vn) - Cơn mưa lớn bắt đầu từ 7 giờ 30 phút kéo dài đến trưa 2/10 xảy ra trên diện rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập nước, một số khu vực giao thông bị ùn tắc.

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, một số tuyến đường tại Quận 12 bị ngập sâu đến gần 50 cm, nhất là đường Bà Điểm đoạn từ Phan Văn Hớn đến Nguyễn Ảnh Thủ, đường Hồ Học Lãm (quận Bình Tân)...

Chú thích ảnh
Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngập úng khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Đặc biệt, tại các tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông thành phố như Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13, Xô Viết Nghệ Tĩnh, hàng ngàn phương tiện xếp hàng dài, nối đuôi nhau, nhích từng đoạn một di chuyển qua đoạn đường ngập sâu khoảng 30 cm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm đến chân cầu Sài Gòn), nước ngập sâu kéo dài, một số đoạn ngập hơn nửa bánh xe máy làm các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn, một số xe gắn máy bị chết máy khiến người điều khiển phải dắt bộ tìm nơi sửa.

Theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, mưa giông xảy ra liên tục trong những ngày qua tại Thành phố Hồ Chí Minh là do dải hội tụ nhiệt đới hình thành trên khu vực Nam bộ, trên dải hội tụ nhiệt đới có vùng xoáy thấp dịch chuyển từ biển vào đất liền gây mưa lớn.

Cả nước mưa to diện rộng, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh

Cả nước mưa to diện rộng, đề phòng tố lốc và gió giật mạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Do gió Đông đến Đông Nam ẩm hoạt động mạnh trở lại, tạo điều kiện cho mây dông hình thành nên từ gần sáng ngày 29/9, khu vực các tỉnh Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh bắt đầu có mưa, mưa rào rải rác kèm dông.

Dự báo, dải hội tụ nhiệt đới vẫn hoạt động trên khu vực Nam bộ kèm theo gió mùa Tây Nam gây mưa nhiều đợt trong ngày 2/10, kéo dài đến ngày 3, 4/10. Có những khu vực lượng mưa lên đến 40-50 mm, trong mưa có xuất hiện lốc xoáy, giông sét. Đến giữa hoặc cuối tháng 11 khi khu vực Nam bộ không còn gió mùa Tây Nam sẽ kết thúc mưa giông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

TTXVN/Nguyễn Xuân Dự

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN