TTVH Online

Bayern Munich và sự trở về của Willy Sagnol

03/10/2017 11:49 GMT+7

Willy Sagnol tiếp quản chiếc ghế HLV của Bayern Munich sau khi HLV Carlo Ancelotti bị sa thải.

(Thethaovanhoa.vn) - Willy Sagnol tiếp quản chiếc ghế HLV của Bayern Munich sau khi HLV Carlo Ancelotti bị sa thải.

Gần 9 năm sau khi giải nghệ vì gót chân Achilles hồi tháng 2/2009, Sagnol lại trở về với Bayern Munich nhưng trong một cương vị mới: HLV tạm quyền. Thời còn là cầu thủ, trong vai trò của một trong những hậu vệ nổi tiếng ở Bundesliga, ông giúp Bayern có 5 chức vô địch Bundesliga, 4 cúp Quốc gia Đức và 1 chức vô địch Champions League (mùa 2000-01, sau loạt 11m cân não với Valencia).

Ancelotti đã sai lầm thế nào ở Bayern?

Ancelotti đã sai lầm thế nào ở Bayern?

Mùa giải mới chỉ đi qua được một tháng nhưng HLV Carlo Ancelotti đã bị BLĐ Bayern Munich sa thải. Quyết định được đưa ra sau thất bại 0-3 trước PSG ở vòng bảng Champions League.

Có một điều rất đặc biệt là Sagnol từng không muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Ông nói với cha của mình rằng ông muốn trở thành một cảnh sát thay vì sự nghiệp quần đùi áo số. Vì không quá đam mê với bóng đá nên mãi tới năm 20 tuổi, Sagnol mới bắt đầu sự nghiệp của mình cùng CLB AS Saint-Etienne. Nhưng dù đến với bóng đá chuyên nghiệp muộn, Sagnol vẫn thể hiện được những tố chất của một hậu vệ giỏi. Quãng thời gian chơi bóng tại Monaco giúp ông lọt vào tầm ngắm của Bayern Munich. Họ đưa ông tới nước Đức cùng với người đồng hương Bixente Lizarazu vào năm 2000. "Tôi còn trẻ và tôi nhận lương thấp nhất ở đội bóng này. Điều đó không quan trọng bởi vì tôi không đặt nặng vấn đề tài chính", Sagnol nhớ lại.

Ở Bayern, ông trở thành một trong những hậu vệ cánh phải hàng đầu thế giới. Và nếu không có chấn thương gặp phải hồi năm 2009, Sagnol sẽ không giải nghệ sớm ở tuổi 31.

Năm 2011, Sagnol gia nhập đội ngũ tuyển trạch của Bayern Munich. Nhưng trong ông có "máu" huấn luyện. Cựu HLV tuyển Pháp Raymond Domenech đã ví Sagnol là "một hậu vệ cánh hiện đại, luôn sẵn sàng học hỏi" với tư cách là một cầu thủ. Khi theo nghiệp HLV, ông cũng chịu khó tiếp thu từ những HLV hàng đầu thế giới, như Claude Puel ở Monaco, Hitzfeld và Felix Magath tại Bayern. Bên cạnh đó, 58 lần khoác áo tuyển Pháp cũng mang lại cho Sagnol những kinh nghiệm quý giá cho sự nghiệp cầm quân của mình.

Năm 2013, Sagnol chính thức được bổ nhiệm vào vị trí HLV của đội U20 Pháp. Một năm sau, ông nhận lời dẫn dắt Bordeaux và chỉ 3 năm sau, do không giúp đội bóng đến từ thành phố nổi danh bởi rượu vang thi đấu thành công, Sagnol bị sa thải. Dẫu vậy, đã có nhiều đội bóng khác ở Ligue 1 đã đưa ra lời mời và ông từ chối. Phải đến tháng 9 này, khi Bayern đưa ra lời đề nghị, Sagnol gật đầu và quay về Đức, tạm thời giúp "Hùm xám" trong giai đoạn khó khăn này.

Người Munich gọi đó là sự trở về và họ chờ đợi Sagnol sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực cho đội chủ sân Allianz.

T.Giáp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN