TTVH Online

Bất chấp nghi vấn tranh giả, Sotheby’s vẫn bán tranh Lê Phổ hơn 12,1 tỷ đồng

30/09/2017 18:15 GMT+7

Vào lúc 17h ngày 30/9 tại Hong Kong, Trung Quốc (tức 16h, giờ Hà Nội), phiên đấu Modern and Contemporary Art của Sotheby’s đã lên sàn, với 73 lô hàng, trong đó có 4 lô từ Việt Nam. Mặc dù những nghi vấn thật giả râm ran tại Việt Nam, các tác phẩm của Lê Phổ, Phạm Hậu cũng đã được bán.

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 17h ngày 30/9 tại Hong Kong, Trung Quốc (tức 16h, giờ Hà Nội), phiên đấu Modern and Contemporary Art của Sotheby’s đã lên sàn, với 73 lô hàng, trong đó có 4 lô từ Việt Nam. Mặc dù những nghi vấn thật giả râm ran tại Việt Nam, các tác phẩm của Nguyễn Gia Trí, Lê Phổ, Phạm Hậu cũng đã được bán.

Cụ thể, ở lô hàng 1027, tác phẩm Gia đình (mực và gouache trên lụa bồi, 63cm x 46cm, khoảng 1938-1940) được cho là của Lê Phổ, có giá ước định từ 191.730 đến 319.550 USD, kết quả bán 534.288 USD.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Gia đình"

Ở lô 1028, tác phẩm Gia đình nai ở bìa rừng (sơn mài, 100cm x 279cm) được cho là của Phạm Hậu, ước định từ 102.256 đến 191.730 USD, bán 191.730 USD.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Gia đình nai ở bìa rừng"

  

Ở lô 1029, tác phẩm Phong cảnh (sơn mài, 97,5cm x 198cm, 1940) được cho là của Nguyễn Gia Trí, ước định từ 89.474 đến 115.038 USD, bán 380.904 USD. Nếu 2 bức là thật, thì đây là một trong vài tác phẩm cao giá nhất của Nguyễn Gia Trí trên thị trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Phong cảnh"

Ở lô 1030, bức bình phong sơn mài trên vóc gồm 10 tấm (160,5 cm x 279 cm) do thầy trò Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương thực hiện có giá ước định từ 89.474 đến 115.038 USD, bán 111.842 USD.

Chú thích ảnh
Tác phẩm "Bình phong"

Những nghi vấn thật giả với tranh Nguyễn Gia Trí, Phạm Luận đã được những người có thẩm quyền về mỹ thuật tại Việt Nam phản ánh trên báo chí, mạng xã hội và gởi trực tiếp đến nhà đấu giá Sotheby’s Hong Kong từ một tuần nay, nhưng đại diện Sotheby’s vẫn cho rằng họ tin vào nguồn gốc, nên vẫn đưa ra đấu công khai.

Với tác phẩm Gia đình nai ở bìa rừng, nhà nghiên cứu Phạm Long (Hà Nội) dẫn ra các so sánh cho thấy cây cối và các con nai trong này khá giống về tạo hình, bố cục với các bức tranh nai “của Phạm Hậu” đã bán những năm 2008, 2010, cũng tại nhà Sotheby’s Hong Kong, Trung Quốc.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn: Tranh giả xuất hiện từ khi bộ sưu tập Đức Minh bị phát tán!

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn: Tranh giả xuất hiện từ khi bộ sưu tập Đức Minh bị phát tán!

Xung quanh câu chuyện tranh giả gần đây đã làm dấy lên những câu hỏi về thị trường tranh giả ở Việt Nam.

“Lâu nay, trong rừng tranh của nhà Sotheby’s, các nhà sưu tập làng ta luôn băn khoăn về mức độ tin cậy của các lô bán đấu giá, và luôn bị nguy cơ tranh rởm rình rập. Vậy nên, nếu không muốn là “nai”, hãy mua tranh đương đại, và luôn tìm lối đúng sai trong rừng Sotheby’s”, Phạm Long viết.

Văn Bảy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN