TTVH Online

Trước Park Hang Seo, chưa HLV Hàn Quốc nào thành công tại Việt Nam

29/09/2017 16:31 GMT+7

Thông tin dùng HLV Hàn Quốc cho đội tuyển Việt Nam đã được VFF xác nhận, nhưng thầy Hàn ở V-League thì chẳng là chuyện mới. Họ đã đến và đều thất bại!

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin dùng HLV Hàn Quốc cho đội tuyển Việt Nam đã được VFF xác nhận, nhưng thầy Hàn ở V-League thì chẳng là chuyện mới. Họ đã đến và đều thất bại!

Ông thầy ngoại dẫn dắt 1 CLB Việt Nam thì có từ thời... chưa chuyên nghiệp. Đầu tiên là HLV Acorsi, người Pháp dẫn dắt Công an TP.HCM đá giải đội mạnh năm 1998. Nhưng chỉ 1 năm sau phải nói lời chia tay do không nắm nổi quân.

Ông thầy Trung Quốc, Tề Sùng Lập đến Vĩnh Long mùa giải bán chuyên nghiệp 1999-2000 nhưng cũng phải ra đi khi đội bóng có thành tích tệ hại.

Tuy nhiên, thời lên chuyên, HLV ngoại ở cấp CLB nở rộ hơn và cũng thành công hơn, đó đương nhiên là Calisto với 2 chức vô địch V-League cùng ĐTLA. Tương tự là ông thầy người Thái Lan Arjhan Songngamsap cũng giúp HAGLhai lần đăng quang V-League liên tiếp 2003 và 2004 cùng hai danh hiệu Siêu Cup quốc gia.

Chú thích ảnh
HLV Choi Yoon Gyum từng không mấy thành công khi dẫn dắt HAGL. Ảnh: Quang Nhựt

Trong cái trào lưu ấy, HLV Hàn Quốc cũng được trọng dụng. Mở đầu là Choi Yoon Gyum với Hoàng Anh Gia Lai vào năm 2011. Đây là thời điểm người Thái hết thời trên phố Núi và ông Choi được đặt nhiều kỳ vọng sẽ đưa Hoàng Anh Gia Lai trở lại đỉnh cao.

Nhưng tới năm 2014, bầu Đức quyết định sa thải ông thầy Hàn vì không tạo ra được nét tươi mới trong lối chơi của đội bóng và trắng tay trên tất cả các đấu trường. Thành tích tốt nhất của HLV Choi Yoon Gyum cùng Hoàng Anh Gia Lai là hạng Ba V-League 2013. Mùa 2014, chỉ là hạng 9, vị trí tệ nhất trong lịch sử các lần đội bóng dự V-League (tính đến thời điểm đó).

Cho đến giờ chả ai nhớ đến về Choi Yoon Gyum, ngoài việc... ông có cậu con trai út là Choi Min Ho, thành viên nhóm nhạc đình đám không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở châu Á SHINee!

Thêm ông thầy Hàn nữa đến Việt Nam là Cho Yoon-Hwan ở Bình Dương mùa giải 2012. Từng là cựu danh thủ, rồi làm HLV trưởng của một số đội thi đấu tại K-League, Cho Yoon-Hwan thực ra cũng chỉ là phương án 2 sau khi Bình Dương không thành công trong việc mời HLV người Thụy Điển, Stefan Hansson (dẫn dắt U23 Myanmar thi đấu ấn tượng tại SEA Games 26).

Ông Cho Yoon Hwan đến Bình Dương vào tháng 4/2012 thay HLV Đặng Trần Chỉnh từ giai đoạn hai V-League. Kết thúc mùa bóng, nhà cầm quân người Hàn Quốc giúp đội bóng đất Thủ cán đích vị trí thứ 6.

VFF xác nhận đội tuyển Việt Nam có HLV trưởng từng làm trợ lý cho Guss Hiddink

VFF xác nhận đội tuyển Việt Nam có HLV trưởng từng làm trợ lý cho Guss Hiddink

HLV Park Hang-seo (58 tuổi) sẽ về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, đội tuyển U23 và đội tuyển Olympic. Vị HLV người Hàn Quốc từng có quãng thời gian làm trợ lý HLV đội tuyển quốc gia xứ sở kim chi.

Nhưng sang mùa 2013, với 6 trận thua đầu mùa dù có trong đội hình toàn sao , Bình Dương cũng quyết định sa thải HLV Cho Yoon Hwan và người thay thế không ai khác - Giám đốc điều hành Lê Thụy Hải.

Khi ấy, ông thầy Hàn Cho Yoon Hwan đã có câu cảm thán rất hay: " Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu hết được bóng đá Việt Nam sau những trận thua vừa qua. Trong các buổi tập, các cầu thủ của tôi thể hiện rất tốt nhưng khi thi đấu thì ngược lại”.

Vậy tân HLV đội tuyển quốc gia Việt Nam, Park Hang Seo có hiểu được bóng đá Việt Nam hay không? khi bản hợp đồng mới sắp được ký!

Vũ Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN