TTVH Online

Hải Yến Idol: Đừng ai đi theo vết xe đổ của tôi

26/09/2017 20:09 GMT+7

Đã có thời gian Hải Yến nghỉ hát bởi quy luật đào thải khắc nghiệt trong nghệ thuật. Để rồi, cũng tới lúc cô phải đứng dậy và quay trở lại. Và, sự tái xuất ấy vừa được đánh dấu bằng việc ra mắt cùng lúc album "Vol.3 Nguyễn Hải Yến: Top Hit 90 – 2000" và MV "Ta chẳng còn ai… "

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có thời gian Hải Yến nghỉ hát bởi quy luật đào thải khắc nghiệt trong nghệ thuật. Để rồi, cũng tới lúc cô phải đứng dậy và quay trở lại. Và, sự tái xuất ấy vừa được đánh dấu bằng việc ra mắt cùng lúc album Vol.3 Nguyễn Hải Yến: Top Hit 90 – 2000 và MV Ta chẳng còn ai…

Thể thao & Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện cùng Hải Yến.

* Hải Yến có thể chia sẻ cho khán giả biết về lý do ra mắt album mới này?

- Yến ấp ủ dự án Top hit Làn sóng xanh này khoảng hơn 1 năm nay và chính thức bắt đầu từ năm 2017. Trước đó vào năm 2016, Yến có chuỗi minishow và liveshow ở nhiều nơi như TP.HCM, Đà Lạt, Cần Thơ…để hát lại những ca khúc Top ten Làn sóng xanh và nhận được những phản hồi tích cực.

Mỗi lần Yến xuất hiện, khán giả luôn dành tình cảm cho những ca khúc ở cuối thập niên 1990 đầu thập niên 2000. Đó là động lực lớn để Yến thực hiện album này. Yến thực hiện album với sự tâm huyết, và cả với những mong mỏi của mình. Yến là người hay nuối tiếc những chuyện cũ, và với âm nhạc cũng vậy...

Chú thích ảnh
Hải Yến ký tặng đĩa cho khán giả

* Khi hát lại những bài hát cũ, Yến có áp lực gì không? Chẳng hạn như việc sợ vô tình bị ảnh hưởng bởi các giọng ca trước trong cách trình bày của mình?

- Yến không bị áp lực và cũng không lo lắng quá, bởi mình có một bản phối hoàn toàn khác so với bản cũ. Bản phối đó ảnh hưởng rất nhiều đến phẩn thể hiện của ca sĩ. Bởi, mỗi chất liệu âm nhạc đều có phong cách riêng, một cách hát riêng, và nó sẽ mang lại cái hơi thở mới. Nói chung, về vấn đề này thì Yến khá yên tâm.

Chú thích ảnh
Bìa album “Top Hit 90 - 2000” của Hải Yến

* Trong MV “Ta chẳng còn ai”,  Hải Yến sẽ trông đợi vào điều gì để MV này tạo ấn tượng và trở thành bài hit trong lòng khán giả?

- Với MV Ta chẳng còn ai, có thể nói đây là bản đặc biệt dành cho khán giả. Những gì xuất hiện ở phần cuối là điểm nhấn quan trọng nhất của cả MV. Đó cũng chính là những gì Yến đánh mất trong thời gian qua. Để rồi, khi quay trở lại, Yến có những trăn trở và tiếc nuối của bản thân về những giá trị tinh thần, tình cảm, những sự trân quý của mọi người từng dành cho Yến.

Yến không muốn ai đi theo vết xe đổ của mình. Để đến phút cuối khi mà chúng ta về già - như hình ảnh của Yến ở cuối MV - chúng ta không phải nuối tiếc một điều gì cho tuổi thanh xuân của mình.

Hải Yến Idol trở lại showbiz

Hải Yến Idol trở lại showbiz

Hải Yến Idol vừa tổ chức họp báo ra mắt album và MV Ta chẳng còn ai tại TP.HCM - một sản phẩm âm nhạc kỷ niệm 10 năm bước chân vào hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của Hải Yến và cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại showbiz của cô.

* Hiện nay, các nhạc sĩ trẻ được nhiều khán giả yêu thích hơn, nhưng Yến lại chọn cho ra mắt những bản “nhạc xưa” như trong album và MV này…

- Hải Yến nghĩ, các nhạc sĩ như Đức Trí, Việt Anh, Quốc Dũng, Bảo Chấn, Dương Thụ… là những tên tuổi đảm bảo cho những ca khúc. Hơn thế nữa đó là những ca khúc nổi tiếng một thời. Hải Yến là người kết nối giữa giá trị cũ và mới. Yến nghĩ rằng, tất cả các bạn sẽ rất hài lòng khi nghe một bản nhạc cũ với phần hòa âm mới rất hay, hoặc cách thể hiện MV được đầu tư bằng các thiết bị mới…

* 10 năm hoạt động trong nghề và gián đoạn hơn 4 năm, Yến có nghĩ khán giả đã quên mình?

- Yến không áp lực, bởi Yến biết rằng mỗi nghệ sĩ sẽ có vị trí của họ trong lòng khán giả. Giờ phút này, Yến đi tìm lại con đường của mình trong 10 năm qua và tin tưởng rằng trong thời gian tới đây sẽ có nhiều khán giả yêu mến mình.

* Cảm ơn và chúc Hải Yến thành công.

Vài nét về Hải Yến

Hải Yến ghi ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả yêu nhạc bởi giọng hát  đầy nội lực, giàu cảm xúc trong Vòng Chung kết Vietnam Idol mùa đầu tiên (2007). Sau đó, cô lọt vào Top 5 Sao Mai - Điểm hẹn 2008.  Thế nhưng con đường âm nhạc của cô không gặp nhiều may mắn như những thí sinh cùng thời...

Trước đây Hải Yến đã phát hành 2 album, nhưng cô đã giã từ sân khấu 4 năm. Trước khi trở lại với album và MV lần này, năm 2016 Hải Yến cũng trình làng hai single Tình xa khuấtMưa nhận được khá nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

Mộng Thơ (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN