TTVH Online

Man City đứng đầu, ghi bàn ầm ầm, Guardiola vẫn lo ngay ngáy về M.U và Chelsea

25/09/2017 21:32 GMT+7

Dù Man City đã liên tục giành những chiến thắng đậm đà trong thời gian gần đây, HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra e dè khi đề cập tới các đối thủ như Man United hay Chelsea.

(Thethaovanhoa.vn) – Dù Man City đã liên tục giành những chiến thắng đậm đà trong thời gian gần đây, HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra e dè khi đề cập tới các đối thủ như Man United hay Chelsea.

Man City đã giành 3 chiến thắng đậm là 5-0, 6-0 và 5-0 trong 3 vòng đấu gần đây ở Premier League. Đội bóng của HLV Pep Guardiola hiện đang đứng đầu bảng dù bằng điểm với Man United, do hiệu số bàn thắng vượt trội.

Khi được hỏi rằng những chiến thắng đậm của Man City có khiến những đối thủ ở Premier League lo ngại hay không, Pep trả lời: “Nên nhớ rằng Chelsea đã thắng 4-0 trên sân của Stoke. Và tôi nhớ là Man United đã giữ sạch lưới liên tiếp 5 trận ở mùa này (5 trong 6 trận ở mùa này). Premier League rõ ràng là một giải đấu khó khăn. Các đội bóng lớn đều rất mạnh”.

Raheem Sterling, cầu thủ đã lập cú đúp vào lưới Crystal Palace cuối tuần trước, đã ghi tổng cộng 5 bàn ở mùa giải này. Leroy Sane, cầu thủ đã ghi 1 bàn ở trận đấu đó, cũng có 5 pha lập công ở mùa này. Sane dù có phong độ tốt nhưng mới chỉ đá chính 2 trận ở mùa này do sự cạnh tranh vị trí ở Etihad là rất gay gắt. Hơn nữa, Pep cũng đang thực hiện chính sách xoay vòng lực lượng.

Chú thích ảnh
Man City đang có phong độ đáng sợ

“Tôi cảm thấy không cần thiết phải nói với họ. Họ tự hiểu. Các cầu thủ luôn cảm thấy người đồng đội bên cạnh mình thi đấu rất tốt. Đó là cách tốt nhất. Bạn không thể cứ dùng đi dùng lại một đội hình với tần suất 3 ngày/trận trong 11 tháng. Các cầu thủ cần phải chơi tốt. Nếu đội bóng muốn chiến thắng thì các cầu thủ cần có màn trình diễn tốt nhất. Các cầu thủ cần phải thúc đẩy lẫn nhau để chơi tốt hơn”, HLV người Tây Ban Nha phát biểu.

Cuộc đua vô địch Premier League: M.U, Man City rất mạnh nhưng Chelsea vẫn đáng sợ

Cuộc đua vô địch Premier League: M.U, Man City rất mạnh nhưng Chelsea vẫn đáng sợ

Mùa trước Premier League căng thẳng bởi cuộc đua vô địch của nhóm G6 nhưng mùa này có thể sẽ chỉ còn cuộc đua vô địch của nhóm G3 giữa Chelsea và hai đội bóng thành Manchester.

Ở mùa giải trước, Man City đã thắng liên tiếp ở 6 trận đầu tiên và sau đó nhận thất bại trước Tottenham. Sau thất bại này, Man City đã sa sút để rồi cuối cùng thất thế trong cuộc đua tới ngôi vương. Lúc này, Pep cảm thấy Man City có phong độ tốt hơn so với giai đoạn đầu mùa giải trước, nhưng ông cho rằng đội bóng của mình vẫn cần phải cải thiện.

“Khi nhìn vào các số liệu thống kê thì tôi chẳng thấy hối tiếc điều gì. Mọi thứ đều ổn với Man City. Nhưng Man City vẫn có thể cải thiện lối đá của mình và nhiều thứ khác. Đó là điều mà chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian tới”, Pep Guardiola khẳng định.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN