TTVH Online

U16 Việt Nam chính thức có vé dự VCK, Kiatisuk nói không với tuyển Việt Nam

25/09/2017 09:39 GMT+7

U16 Việt Nam chính thức có vé DỰ vck U16 châu Á 2018, Kiatisuk nói không với đội tuyển Việt Nam là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 25/9.

(Thethaovanhoa.vn) - U16 Việt Nam chính thức có vé, Kiatisuk nói không với đội tuyển Việt Nam là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 25/9.

Kiatisuk chính thức nói không với tuyển Việt Nam

HLV trưởng tuyển Thái Lan Kiatisuk Senamuang khẳng định ông sẽ không nhận lời dẫn dắt bất  kỳ đội tuyển nào trong khu vực chống lại Thái Lan. Chiến lược gia này cam kết: “Tôi không thể cầm quân đội tuyển quốc gia khác ngoài Thái Lan rồi dẫn quân chống lại đội tuyển Thái Lan”.

Hai điểm đến tiềm năng của Kiatiuk trong thời gian tới là CLB hùng mạnh Muangthong United hoặc đội bóng Indonesia Persib Bandung. Đây đều là những CLB mạnh của 2 quốc gia này, sẽ đảm bảo cho Kiatisuk tương lai được cạnh tranh ở AFC Champions League và làm việc trong những điều kiện hàng đầu.

Bầu Đức có thể giúp tuyển Việt Nam tìm HLV trường, VFF chỉ gặp xã giao Kiatisuk

Bầu Đức có thể giúp tuyển Việt Nam tìm HLV trường, VFF chỉ gặp xã giao Kiatisuk

Bầu Đức có thể giúp tuyển Việt Nam tìm thuyền trường, VFF chỉ gặp xã giao Kiatisuk là những thông tin chính bóng đá Việt 23/9.

Tổng cục TDTT sẽ làm việc với VFF

Một quan chức cấp cao của Tổng cục TDTT tiết lộ: “Chúng tôi không phủ nhận những việc làm được của VFF, nhưng cần có cách đánh giá khách quan và công bằng. Gần đây đã có khá nhiều luồng dư luận và ý kiến về sự mất đoàn kết trong nội bộ VFF khiến cấp trên không thể yên tâm.

Tới đây, lãnh đạo Bộ VH,TT&DL và Tổng cục TDTT sẽ phải làm việc với VFF để có các giải pháp và bước đi cần thiết, thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ”.

Mới đây nhất, VFF đã nhận giải Liên đoàn bóng đá của năm do AFF bầu chọn. Ở cấp độ bóng đá trẻ, bóng đá Việt Nam cũng đang gặt hái khá nhiều thành công.

U16 Việt Nam chính thức có vé dự VCK U16 châu Á 2018

Việc 1 trong 2 đối thủ có thể đe dọa U16 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh lọt vào tốp 5 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất là U16 Uzbekistan thất bại trước Saudi Arabia tại lượt trận cuối của bảng A chiều 24/9 đã giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt chắc suất tham dự VCK mà không cần quan tâm đến kết quả của bảng H (chưa đá).

Chú thích ảnh
BXH các đội hạng ba vòng loại Giải U16 châu Á 2018

Đón nhận thông tin này, HLV trưởng Vũ Hồng Việt tỏ ra rất vui mừng khi những nỗ lực của ông và các học trò đã đạt được kết quả tốt, qua đó hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Qua 3 trận đấu tại vòng loại U16 châu Á, HLV Vũ Hồng Việt đánh giá cao tinh thần và sự gắn kết trong lối chơi của các học trò. Tuy nhiên, đội vẫn còn một số vấn đề cần cải thiện như thể lực, sự tập trung của hàng phòng ngự.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN