TTVH Online

5 sự thật thú vị không phải ai cũng biết về Zlatan Ibrahimovic

25/09/2017 09:47 GMT+7

Zlatan Ibrahimovic là chân sút cừ khôi và có cá tính đặc biệt, chính vì vậy sự xuất hiện của anh luôn gây được chú ý trong mọi trận đấu, ở mọi sự kiện. Cùng tìm hiểu về 5 sự thật thú vị xoay quanh chân sút người Thụy Điển này.

(tinthethao24h.vn) - Zlatan Ibrahimovic là chân sút cừ khôi và có cá tính đặc biệt, chính vì vậy sự xuất hiện của anh luôn gây được chú ý trong mọi trận đấu, ở mọi sự kiện. Cùng tìm hiểu về 5 sự thật thú vị xoay quanh chân sút người Thụy Điển này.

1. Có một chiếc bánh hamburger kiểu Pháp được đặt theo tên của Zlatan

Ibrahimovic được nhiều người mến mộ bởi tài năng và tính cách ngông cuồng, hài hước của mình. Đó là lý do vì sao người hâm mộ tìm nhiều cách khác nhau để gửi những món quà tới thần tượng của mình.

Chú thích ảnh
Ibrahimovic chắc hẳn sẽ rất bất ngờ về chiếc bánh mang tên mình

Sau khi chuyển tới PSG, Doddy's Cafe, một quán cà phê ở ngoại ô Paris đã đặt tên cho một chiếc bánh hamburger theo tên của chân sút cừ khôi người Thụy Điển này. Chiếc burger mang tên “Le Zlatan” với trọng lượng 600g bao gồm thịt bò băm với hành, thịt xông khói và ba loại pho mát. Để hoàn thành chiếc bánh, 7 người thợ làm bánh đã góp sức để gửi món quà đặc biệt tới tiền đạo ngôi sao Ibrahimovic.

2. Cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 6 câu lạc bộ khác nhau tại Champions League

Zlatan Ibrahimovic là cầu thủ duy nhất ghi bàn thắng cho 6 câu lạc bộ mà anh tham gia khoác áo tại Champions League. Mặc dù các đội bóng đó có thể không bước lên mục cao nhất của giải đấu này song các câu lạc bộ Ajax, Barcelona, Juventus, AC Milan, Inter Milan và PSG đều có những điểm số quý giá tại Champions League nhờ công của tiền đạo người Thụy Điển.

Chú thích ảnh
Ibrahimovic đã có khoảng thời gian khoác áo và cống hiến cho PSG

Và Manchester United có lẽ là câu lạc bộ thứ bảy mà anh sẽ “góp công” khi trở lại sân cỏ sau thời gian điều trị chấn thương ở đầu gối. Đội bóng của anh đã giành chiến thắng ở Europa League năm ngoái, nhưng Champions League vẫn là ước mơ mà anh chưa chạm tới được.

Năm 2010, 2011 Barcelona và Inter Milan đã giành chức vô địch Champions League ngay sau khi anh Ibrahimovic rời khỏi.

3. Bộ phim yêu thích của Ibrahimovic là Scarface (Gã mặt sẹo)

Trong tất cả các bộ phim mà Ibrahimovic đã xem, Scarface là bộ phim anh yêu thích hơn cả. Tiền đạo Thụy Điển đã có lần thú nhận rằng, mỗi năm anh dành ra 2-3 lần để theo dõi lại bộ phim này và người mà anh ấy muốn mời đi ăn tối nhất chính là “Gã mặt sẹo” - Al Pacino.

Chú thích ảnh
Ibrahimovic "cuồng" bộ phim kinh điển của điện ảnh Hollywood

Scarface là câu chuyện về một người Cuba là Tony Montana, anh ta đi từ Cuba sang Mỹ để tìm kiếm giấc mơ của mình. Song quyền lực, tiền bạc đã ám ảnh cuộc sống của Montana dù cho trong tay anh ta đang có tất cả mọi thứ. Al Pacino chính là diễn viên đóng vai Tony Montana trong bộ phim này.

4. Có một tình bạn bền lâu với cầu thủ người Brazil

Một trong những người bạn thân nhất của Ibrahimovic là hậu vệ người Brazil, Maxwell. Tình bạn giữa hai người được xây dựng từ thời còn thi đấu cho Ajax. Sau đó, họ còn là đồng đội tại Inter Milan, Barcelona và Paris Saint Germain và cùng nhau giành tới 61 danh hiệu. Cũng như Ibrahimovic, Maxwell rời PSG sau khi hợp đồng hết hạn.

Chú thích ảnh
Zlatan mà Maxwell trong màu áo của PSG

Maxwell và Ibrahimovic còn ở cùng nhau trong một căn hộ khi còn khoác áo Ajax. Tính cách của người Brazil tương đối trái ngược với Ibrahimovic . Song sự thân thiết giữa 2 tuyển thủ này là điều không thể phủ nhận.

Ibrahimovic & Maxwell: Từ lần nhẵn túi tới tình bạn đẹp nhất làng bóng đá

Ibrahimovic & Maxwell: Từ lần nhẵn túi tới tình bạn đẹp nhất làng bóng đá

Một trẻ đường phố tự mãn đến từ Malmo nhận ra mình đã nhẵn túi và buồn chán trong lần đầu tiên sống xa nhà. Cậu bé đó đã gọi cho một người mới đến khác ở Amsterdam, một thiếu niên nhút nhát từ miền Nam Brazil.

 

5. Zlatan bị "chơi xỏ" trên sân cỏ

Ibra có lẽ không thể ngờ đến một ngày, anh bị hớ trước một pha xử lí bóng cực kì kỹ thuật của trung vệ Chedjou trong trận Lille tiếp PSG.

Trong trận đấu này, khi Chedjou có một pha xử lí bóng hơi dài, Ibra đã lao tới nhưng hậu vệ của Lille đã nhanh chân đưa bóng qua háng của tiền đạo người Thụy Điển. Và tất nhiên, Ibra không thể làm gì khác ngoài việc cười trừ rồi bỏ đi. Thế nhưng Ibrahimovic cũng sẵn sàng nở một nụ cười sau khi bị chơi xỏ bởi chính Chedjou là người đã đưa bóng về lưới nhà giúp cho PSG vượt qua Lille với tỉ số sát nút để trở lại ngôi đầu bảng Ligue 1.

Tree (Theo Sportskeeda)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN