TTVH Online

Cuộc đua vô địch Premier League: M.U, Man City rất mạnh nhưng Chelsea vẫn đáng sợ

24/09/2017 07:44 GMT+7

Mùa trước Premier League căng thẳng bởi cuộc đua vô địch của nhóm G6 nhưng mùa này có thể sẽ chỉ còn cuộc đua vô địch của nhóm G3 giữa Chelsea và hai đội bóng thành Manchester.

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa trước Premier League căng thẳng bởi cuộc đua vô địch của nhóm G6 nhưng mùa này có thể sẽ chỉ còn cuộc đua vô địch của nhóm G3 giữa Chelsea và hai đội bóng thành Manchester.

Arsenal, Liverpool, Tottenham gặp vấn đề

Cả 3 đội đều thay đổi không nhiều sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Arsenal đón Lacazette, Liverpool thêm Salah còn Tottenham thêm Llorente, Aurier. Nhưng họ đều sớm bộc lộ vấn đề. Chuyện của Arsenal đã rất cũ. Vẫn là phong độ thất thường, phòng ngự và tâm lý bất ổn. Có thể những gì Pháo Thủ thể hiện trong trận hòa Chelsea mới rồi là rất tốt. Có thể lúc này hay lúc khác Arsenal thăng hoa với nhiều chiến thắng liên tiếp.

Nhưng đá hay một trận lớn hoặc thắng một chuỗi trận chưa phải là đảm bảo cho kết quả cuối cùng. Với lực lượng mỏng, mất cân bằng, với dấu hỏi thường trực về phong độ và nỗ lực cống hiến của Alexis Sanchez vào lúc này, sẽ không ngạc nhiên nếu Arsenal lại gây thất vọng vào cuối mùa.

Liverpool cũng mất cân bằng giữa công và thủ như thế, cũng chỉ sở hữu một đội ngũ thiếu chiều sâu và mùa này không còn lợi thế nghỉ đá cúp Châu Âu nên cũng rất khó để trở thành ứng viên vô địch đúng nghĩa. Mùa trước The Kop còn gây bất ngờ cho phần còn lại của Premier League trong một thời điểm nhất định với thứ bóng đá tấn công đầy tốc độ của Juergen Klopp và nhờ thế, đã che lấp phần nào hạn chế trong phòng thủ.

Mùa này Liverpool không còn gây bất ngờ được như thế nữa và tỏ ra rất yếu trong phòng ngự với 11 bàn thua sau 6 vòng đầu tiên. Chấn thương của một số trụ cột như Clyne, Lallana cộng với tâm lí bất ổn của Coutinho đã ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả thi đấu của đội bóng vùng Merseyside. Khả năng phòng ngự yếu kém có thể coi là điểm yếu lớn ngăn cản Liverpool đua vô địch mùa này.

Tottenham thì vẫn phòng thủ khá chắc chắc nhưng có vẻ như cuộc di cư tới “ngôi nhà mới” Wembley đang khiến Spurs “bị ám”. Họ chưa thẳng nổi trận nào sau 3 trận đã đấu ở Wembley, ngay cả trước các đội bị đánh giá thấp hơn nhiều như Burnley hay Swansea. Lực lượng hầu như giữ nguyên trong khi không thực sự dồi dào cộng với “nỗi ám ảnh Wembley” có thể khiến Tottenham hụt hơi trong cuộc đua đường trường.

Chelsea đua vô địch với thành Manchester

Không hề ngẫu nhiên khi Man United, Man City và Chelsea đang là 3 đội có vị trí cao nhất trên BXH. Trong khi hai đội bóng thành Manchester so kè nhau từng bàn thắng thì ĐKVĐ Chelsea cũng chỉ cách họ số điểm của một trận thắng. Mùa trước Chelsea có lợi thế đáng kể là không dự cúp Châu Âu và trong một thời gian dài thì chiến thuật 3-4-3 của Antonio Conte đã gây bất ngờ cho phần còn lại của Premier League.

Chú thích ảnh

Mùa này Chelsea cũng dự Champions League như Man United và Man City nên không đội nào chiếm lợi thế. Chiến thuật của Conte cũng đã được nhận diện. Vậy thực sự cơ hội vô địch của họ như thế nào? Không thể khẳng định điều gì khi mùa giải mới qua 6 vòng và mọi chuyện còn tùy thuộc hành trình của các đội ở Champions League cũng như mục tiêu ưu tiên của mỗi đội mùa này. Với Man City, chưa có gì rõ ràng trong lựa chọn của Guardiola.

Với Chelsea, một danh hiệu lớn là điều bắt buộc phải giành được với Conte. Với Man United, Mourinho đã khẳng định từ đầu rằng vô địch Premier League là ưu tiên số 1. Man United mùa này mạnh hơn rõ rệt nhờ hai viện binh chất lượng đến trong mùa Hè như Lukaku, Matic.

Họ sẽ còn mạnh nữa khi Ibrahimovic trở lại thi đấu dự kiến từ cuối tháng 10/2017. Lực lượng được tăng cường, hiệu quả phòng ngự và tấn công đều được cải thiện cộng với tài ứng biến chiến thuật của Mourinho khiến Man United trở thành ứng viên vô địch nặng ký dù đội hình của họ vẫn có hai vị trí bị đặt dấu hỏi là hậu vệ trái và dự phòng cho cặp trung vệ Bailly – Phil Jones.

Man City đang khởi đầu tuyệt hay nhưng không bất ngờ vì mùa trước Guardiola từng thắng 10 trận liên tiếp đầu tiên ở các giải nhưng sau đó City thường xuyên bất ổn và hụt hơi vào cuối mùa. Về sức tấn công, City đáng sợ cả về chất lẫn lượng nhưng liệu những viên binh mà Guardiola đưa về như Danilo, Mendy hay Kyle Walker có giúp họ cải thiện rõ rệt hiệu quả phòng ngự hay không thì không ai dám chắc.

Phòng ngự cũng là điểm yếu của City và thành bại của họ trong mùa giải phụ thuộc khá nhiều vào việc họ có thể thực sự nâng cấp được hàng thủ hay không. Và liệu Man City có thể duy trì được phong độ xuất sắc như hiện tại trong cả mùa hay không vẫn là câu hỏi. Mùa trước Man City đã khởi đầu cực tốt nhưng về sau rối loạn, rồi sa sút.

Chelsea thì thủ vẫn tốt dù Zouma bị bán đi còn Terry rời CLB và công vẫn sắc nhờ Morata dường như thay thế hoàn hảo Diego Costa cộng với một dàn cầu thủ khá hùng hậu, đồng đều và chơi gắn kết.

Nhưng thách thức với Conte là tạo cảm hứng chiến thắng mới cho một đội ngũ mà nhiều ngôi sao đã vô địch Premier League mùa qua, thậm chí cả mùa 2014-15. Bên cạnh đó, sự đa dạng hóa chiến thuật cũng như phương án dự phòng cho Morata là những dấu hỏi khác. Người ta cũng muốn thấy Conte quay vòng cầu thủ như thế nào khi Chelsea mùa này phải đá cả Champions League.

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng Premier League

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN