TTVH Online

Những bài học tuyệt vời từ giải bóng đá trẻ Toyota khu vực sông Mekong 2017

21/09/2017 20:00 GMT+7

Hoạt động giao hữu bóng đá trẻ Toyota khu vực sông Mê Kông 2017 có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với các cầu thủ trẻ tham gia chương trình, mà còn cả với những ai luôn quan tâm và theo dõi hành trình phát triển của bóng đá trẻ ở Việt Nam và Thái Lan.

(Thethaovanhoa.vn) - Hoạt động giao hữu bóng đá trẻ Toyota khu vực sông Mê Kông 2017 có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với các cầu thủ trẻ tham gia chương trình, mà còn cả với những ai luôn quan tâm và theo dõi hành trình phát triển của bóng đá trẻ ở Việt Nam và Thái Lan.

Trại hè Bóng đá thiếu niên Toyota 2017 bắt đầu kể từ khi các buổi tuyển chọn được công bố, nhằm kêu gọi tất cả những cầu thủ  bóng đá nhí tài năng tham gia và chứng tỏ năng lực của bản thân, nỗ lực phấn đấu để dành cơ hội được thể hiện mình tại Giải bóng đá Thiếu niên Toyota Quốc tế 2017 tổ chức tại tỉnh Nagoya, Nhật Bản.

Chúng ta đã \chứng kiến biết bao “viên ngọc thô”, và chắc chắn rằng nếu được huấn luyện bài bản, các em sẽ có thể làm rạng danh sự nghiệp bóng đá nước nhà. Nhưng ngoài những màn cạnh tranh trên sân cỏ, còn rất nhiều điều thú vị đáng nhớ trong suốt chương trình.

1. Sự hỗ trợ từ cha mẹ là điều tuyệt vời nhất

Tháng  6 vừa qua, vòng tuyển chọn của Trại hè Bóng đá thiếu niên Toyota 2017 đã diễn ra tại TP. HCM, Đà Nẵng, Thanh Hóa và Hà Nội với sự tham gia của hơn 2.800 em nhỏ trên toàn quốc. Các em mang theo niềm đam mê với trái bóng tròn với mong muốn được thể hiện hết mình trên sân cỏ. Về phía các bậc phụ huynh, họ đã dành thời gian để đưa các em tới tham dự, và cổ vũ những cầu thủ nhí cho đến cuối chặng đường.

Chú thích ảnh
Năm nay, độ tuổi thí sinh được lựa chọn từ 9 đến12 tuổi

Bất chấp mọi điều kiện thời tiết, những bậc cha mẹ luôn sẵn sàng đi một đoạn đường dài để có mặt với các con. Điều đó thể hiện lòng yêu thương và sự tận tâm nhằm thúc đẩy và khuyến khích các em nỗ lực hết mình và làm cha mẹ các em tự hào.

2. Những cơ hội hiếm có dành cho các cậu bé trên con đường trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp

Hiện nay nhiều trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam đã được thành lập như CLB Bóng đá trẻ FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng,… để tạo ra một môi trường tập luyện dành cho những cầu thủ nhí đam mê theo đuổi khát vọng trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam đạt huy chương Bạc trong Cúp Bóng đá thiếu niên Toyota Quốc tế

Giải giao hữu bóng đá trẻ Toyota khu vực sông Mê Kông 2017 là một sân chơi quốc tế với mục tiêu mang lại cho lứa bóng đá trẻ một cơ hội bình đẳng được trải nghiệm chương trình huấn luyện bài bản, từ chính những HLV danh tiếng nhất trong khu vực.

Kỹ năng và tinh thần thể thao của các cậu bé sẽ được thử thách tại các trận đấu ở nước ngoài với một mức độ cạnh tranh cao, đây cũng là tiền đề để các em phát triển trở thành các cầu thủ bóng đá tài năng sau này.

Chú thích ảnh
Các em thể hiện kỹ năng đá bóng không thua kém đội bạn

Với nhiều tài năng được khám phá và bồi dưỡng, tương lai của nền bóng đá khu vực chắc chắn sẽ tràn đầy hứa hẹn.

3. Những cậu bé đã trưởng thành hơn rất nhiểu

Đây quả thực là một chuyến hành trình đầy thử thách đối với 18 cầu thủ nhí được chọn tham gia Đội tuyển Việt Nam tại Giải giao hữu bóng đá trẻ Toyota khu vực sông Mê Kông 2017. Bản thân các cầu thủ nhí đã phải xa gia đình trong một khoảng thời gian dài để sống và tập luyện cùng nhau trong suốt khóa huấn luyện tại HCM vào tháng 7 vừa qua, và sau đó là cạnh tranh lẫn nhau để lọt vào vòng trong.

Chú thích ảnh
Tinh thần đồng đội cũng được thể hiện rất rõ

Nhưng điều tuyệt vời mà chúng ta được chứng kiến đó chính là sự trưởng thành của các em thông qua việc sống tự lập trong cả một quãng thời gian rất dài mà không có gia đình ở bên. Đơn cử là cách các em thể hiện sự chín chắn thông qua tinh thần thể thao ở trong cả những trận đấu giao hữu và toàn bộ giải đấu.

4. Các cậu bé nhanh chóng hòa nhập với nhau bất chấp rào cản ngôn ngữ

Giải bóng đá thiếu niên Toyota Quốc tế 2017 diễn ra ở Nhật Bản đã đánh dấu sự kết thúc của Chương trình Trại hè Bóng đá Thiếu niên Toyota 2017 dành cho lứa tuổi thiếu niên. Hai đội tuyển Việt Nam, Thái Lan cùng với các cầu thủ trẻ tại Nhật Bản đã cùng tham gia vào giải đấu bóng đá giao hữu ở sự kiện cuối cùng.

Chú thích ảnh
5 em nhỏ xuất sắc nhất đến từ Đà Nẵng, Thanh Hóa và Đồng Nai

Mặc dù rất ít em có thể nói được ngôn ngữ của các bạn đồng trang lứa, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng bóng đá chính là cầu nối, là tiếng nói chung giữa các em nhỏ, vì ngay cả rào cản ngôn ngữ cũng không thể cản trở các em gắn kết với nhau.

Chú thích ảnh
HLV Hồng Sơn trao tặng học bổng toàn phần trong vòng 1 năm cho các em

Nói cách khác, chung tình yêu với trái bóng tròn đã phá vỡ chính rào cản giao tiếp và giúp các em gây dựng những tình bạn đẹp.

5. Cuối cùng, tình bạn là thắng lợi to lớn nhất

Những cầu thủ nhí đến từ Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản đã có những trận cầu nảy lửa. Nhưng điều giá trị hơn hết chính là các cậu bé đã có cơ hội tuyệt vời để được gặp gỡ và kết bạn, thể hiện sự quý mến lẫn nhau và khám phá nhiều hơn về cội nguồn và văn hóa các nước bạn.

Chú thích ảnh
Các em tham quan thủy cung Epson Aqua Park Shinagawa

Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ như in những cảm xúc vỡ òa của các cầu thủ nhí trong ngày bế mạc khóa tập huấn tại TP. HCM, nơi mà các em đã phải chia tay với những người bạn không được lựa chọn vào top 18.

Và xuyên suốt giải đấu, mỗi đội tuyển đều hỗ trợ các đội khác bất cứ khi nào họ gặp nhau; như cách mà đội Nhật Bản đã ở bên cạnh và ăn mừng chiến thắng cùng với những người bạn Thái Lan và Việt Nam khi họ gặp nhau ở vòng đấu cuối cùng!

Đây chính là tình hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau, điều đã giúp bóng đá trở thành một môn thể thao tuyệt vời, như những gì mà huyền thoại Pele đã nói.

TN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN