TTVH Online

6 biểu hiện cho thấy bạn đã yêu người ấy sâu đậm

21/09/2017 11:20 GMT+7

Trong tình yêu sẽ chẳng ai so sánh ai yêu nhiều hơn, nhưng chắc chắn chúng ta luôn thắc mắc không biết người kia có yêu mình sâu đậm.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tình yêu sẽ chẳng ai so sánh ai yêu nhiều hơn, nhưng chắc chắn chúng ta luôn thắc mắc không biết người kia có yêu mình sâu đậm.

Nhận được sự yêu thương sâu sắc của một nửa còn lại là điều ai cũng mong đợi. Tuy nhiên sẽ chẳng ai nói ra được bản thân yêu người kia bao nhiêu, vì thế nhiều khi sẽ gây hiểu lầm rằng chúng ta không dành cho họ nhiều tình cảm.

Cùng “điểm mặt” những biểu hiện để biết rằng, bạn có yêu người ấy sâu đậm hay không

1. Luôn nghĩ tới người đó.

Đây là điều đơn giản nhất mà chúng ta có thể thấy được, khi người ấy luôn hiện diện trong suy nghĩ của bạn.

Chú thích ảnh
Luôn nghĩ tới người mình yêu

Buổi sáng của bạn bắt đầu bằng suy nghĩ người đó đã dậy hay chưa, và kết thúc ngày với suy nghĩ người đó đã ngủ sau khi được chúc ngủ ngon.

Cả một ngày của bạn sẽ chỉ loanh quanh với cái tên quen thuộc, chỉ muốn biết xem từng giây từng phút họ đang làm gì, có nghĩ tới mình như mình nghĩ tới họ hay không.

2. Mọi câu chuyện của bạn đều có sự xuất hiện của người đó

Đây là niềm vui của những người đang yêu sâu đậm, họ thích nhắc đến tên của người mình yêu.

Có thể những câu chuyện đang không liên quan đến người đó, nhưng chỉ nói chuyện thêm một lúc là bạn sẽ lái mọi người theo chiều hướng “người yêu của em” thế nào.

Chú thích ảnh
Mọi câu chuyện đều có sự xuất hiện của cái tên quen thuộc

Hay khi về nhà gia đình bạn như có thêm một thành viên nữa, cảm giác họ đang đi công tác xa chuẩn bị trở về. Vì mọi thông tin của người ấy luôn được bạn cập nhật cho các thành viên.

3. Muốn trở thành hình mẫu mà người ấy mong đợi.

Có thể trước đây bạn không quan trọng về việc mình là người thế nào, nhưng từ khi yêu thì bạn luôn quan tâm đến việc hình mẫu mà người đó mong đợi.

Bạn không thay đổi hoàn toàn bản thân, nhưng luôn tìm cách để mình trở nên tốt hơn trong mắt người khác.

Chú thích ảnh
Trở thành hình mẫu mong đợi

Bạn dò hỏi về hình mẫu mà người đó thích rồi lẳng lặng thay đổi theo cũng với “chất riêng” của mình.

4. Bào chữa cho mọi lỗi lầm của anh ấy

Đây có thể là sai lầm lớn nhất khi bạn yêu người đó quá sâu nặng. Vì yêu nên bạn sẵn sàng tha thứ mọi việc.

Thậm chí tìm cách bào chữa cho những sai lầm và bỏ mặc lời khuyên can của người xung quanh.

Thầy ơi, em yêu anh

Thầy ơi, em yêu anh

Tình yêu không phân biệt tuổi tác nhưng lại tồn tại định kiến về vị trí xã hội khi hai người yêu nhau. Và tình cảm thầy trò là điều tối kị phạm phải.

Dù người đó có sai rõ ràng, nhưng kiểu gì bạn cũng cho rằng anh ấy đúng, hoặc là vì hoàn cảnh nên mới hành động như vậy.

5. Lúc nào cũng lo lắng sẽ mất người đấy

Vì bạn là người yêu nhiều hơn nên tất nhiên bạn cũng sẽ lo sợ mất người đó nhiều hơn.

Bạn luôn mong muốn mình trở thành người sở hữu, và người đó sẽ chỉ ở bên bạn, chỉ được phép tiếp xúc với mỗi bạn.

Chú thích ảnh
Lúc nào cũng lo lắng mất người đó

Bất cứ mối quan hệ nào với người khác giới cũng khiến bạn đề phòng, và nâng cao cảnh giác.

Tuy nhiên con người chứ không phải là đồ vật, nên đừng nghĩ tới chuyện có thể sở hữu. Tốt hơn chúng ta hãy biết cách “nắm – buông” vừa phải. Nếu người đó thật lòng yêu bạn, không cần giữ cũng chẳng mất được.

6. Tính tới chuyện tương lai

Đây là biểu hiện rất tự nhiên, vì yêu sâu đậm nên bạn chỉ muốn bên người đó dài lâu, có thể gắn bó đến hết cuộc đời.

Bạn thường nghĩ tới chuyện tương lai và nói với người đó, hai người vạch ra những dự định cho ngôi nhà của mình, công việc, con cái và vài chuyến du lịch trong một năm nữa.

Chú thích ảnh
Tính chuyện tương lai

Tương lai có thể là điều xa xôi nhưng với những trái tim đã yêu sâu đậm thì chuyện đó lại gần trong gang tấc.

Việc bạn yêu một ai đó sâu sắc là điều cần thiết, nhưng không nên coi người đó là tất cả. Vì chẳng có điều gì đảm bảo hai người sẽ đi với nhau đến cuối cuộc đời.

Nên hãy giữ lại cho mình một chút, để khi người đó bỏ bạn đi bạn vẫn có thể tự mình sống tốt.

Khổng Giang

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN