TTVH Online

SHB Đà Nẵng – SLNA 0-1: Đội thắng đội thua cùng kêu ca trọng tài

17/09/2017 21:06 GMT+7

HLV Huỳnh Đức cho rằng trọng tài không phải là nguyên nhân chính khiến SHB Đà Nẵng thất bại nhưng cách điều khiển của giới cầm còi khiến đội chủ sân Hòa Xuân ức chế.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Huỳnh Đức cho rằng trọng tài không phải là nguyên nhân chính khiến SHB Đà Nẵng thất bại nhưng cách điều khiển của giới cầm còi khiến đội chủ sân Hòa Xuân ức chế.

SHB Đà Nẵng nhận trận thua thứ hai trên sân nhà trước SLNA. Đây là trận đấu mà HLV Huỳnh Đức cho rằng, SHB Đà Nẵng vẫn chiếm lĩnh thế trận nhưng khả năng kết thúc của họ vẫn còn vấn đề. “Trận đấu này chúng tôi đã không gặp may mắn. Ở hiệp 1, chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không kết thúc được.

Các cầu thủ đã khai thác hai biên, trung lộ cũng có song các tiền đạo không thể kết thúc. Hiệp 2 cũng không có vấn đề gì. Các cầu thủ chơi với ý đồ mà tôi đã mong muốn như thế, chỉ thiếu khâu dứt điểm”, HLV Huỳnh Đức bày tỏ.

SHB Đà Nẵng thắng đậm, HLV Lê Huỳnh Đức không thể họp báo

SHB Đà Nẵng thắng đậm, HLV Lê Huỳnh Đức không thể họp báo

Đánh bại XSKT Cần Thơ trên sân nhà với tỷ số 3-0, nhưng vì lý do sức khỏe nên HLV Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng không thể tham dự họp báo.

Theo cựu tuyển thủ QG này, vấn đề còn nằm ở chỗ, SLNA chơi quá tiểu xảo, dù SLNA có ít cơ hội hơn. Ông Đức nói: “Ở những phút cuối trận, họ đã làm cho đội bóng chúng tôi có phần xáo trộn chứ thực chất chúng tôi kiểm soát bóng và áp đảo đối phương. Hôm nay, Merlo bị kèm rất chặt. Những tình huống bóng bổng thì đối phương chơi tiểu xảo rất nhiều”.

Ông Đức cho rằng, chính việc các trọng tài không mạnh tay khiến SLNA chơi tiểu xảo nhiều hơn. “Tôi thấy rất là lạ. Trận đấu này, tôi nói trọng tài rất nhiều. Những tình huống phạt góc, cầu thủ SLNA cố tình dí và ôm Merlo nhưng tôi không thấy trọng tài có động tác gì nhắc nhở.

Thua trận, SLNA chỉ trích Hà Nội chơi thiếu fair play

Thua trận, SLNA chỉ trích Hà Nội chơi thiếu fair play

Khi trọng tài Trương Hồng Vũ nổi còi kết thúc trận đấu giữa đội chủ nhà SLNA và Hà Nội cũng là lúc tổ trọng tài phải hứng các lời tổng sỉ vả chửi bới trong sự tức giận của khán giả trên sân Vinh.

Điều này làm cho Merlo rất bức xúc. Bản thân tôi rất muốn chấp hành những luật lệ của giải đấu đưa ra chứ không tôi đã gây áp lực lên trọng tài. Tôi không hiểu tại sao họ phạm lỗi với Merlo rất nhiều nhưng trọng tài lại bỏ qua. Tất nhiên, trận thua này không thể đổ lỗi cho trọng tài. Tuy nhiên, từ những cái nhỏ đó làm cho Merlo cũng như các cầu thủ của tôi ức chế.

SLNA họ biết làm điều đó. Họ già giơ hơn chúng tôi. Các cầu thủ chơi ở đội tuyển và họ rất tiểu xảo. Từ các tình huống ở hiệp 1, họ biết cách câu giờ, biết cách làm cho các cầu thủ chúng tôi ức chế và sốt ruột.

Tôi đã phải nhắc nhở các cầu thủ kiềm chế chứ không họ đã đá bậy rồi, nhất là Gramoz khi nhiều lần Phi Sơn hay Khắc Ngọc gây tiểu xảo, khiêu khích. Họ không đá bậy nhưng họ sử dụng nhiều cách tiểu xảo khác nhau khiến cầu thủ chúng tôi ức chế.

17h00, SLNA - Hà Nội: 'Sống chung với lũ'

17h00, SLNA - Hà Nội: 'Sống chung với lũ'

Dù bị ảnh hưởng không nhỏ vì đa số các cầu thủ tập trung cùng các ĐTQG, Hà Nội FC buộc lòng phải “sống chung với lũ” trong bối cảnh hiện tại.

Trong bóng đá đó là điều không tránh khỏi. Và đội nào làm được thì đội đó giành thắng lợi thôi. Về chuyên môn thì tôi không trách các cầu thủ, chúng tôi vẫn kiểm soát, vẫn tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể kết thúc được”, ông Đức không hài lòng với đội ngũ trọng tài.

Trong khi đó, HLV Đức Thắng cũng có những lời phàn nàn về trọng tài, nhất là những tình huống rút thẻ: “Chúng tôi đánh giá rất cao SHB Đà Nẵng với nhiều cầu thủ chất lượng. Các cầu thủ thi đấu hết sức mình để có chiến thắng này. Chiến thắng nào cũng đổ mồ hôi, nước mắt và thậm chí cả bằng máu.

Tuy nhiên, trọng tài đã rút đến 6 thẻ vàng cho chúng tôi. Vậy, những thẻ vàng đó có quá đáng hay không? Có những thẻ vàng không đáng có nhưng trọng tài vẫn rút thẻ chứ không phải SLNA chơi xấu, hay chơi tiểu xảo, ác ý mà chỉ là lỗi phản ứng trọng tài.

Đó là điều mà bản thân tôi không mong muốn. Ở trận đấu này, có nhiều tình huống trọng tài bắt nặng tay. Chẳng hạn Phi Sơn đau vì chuột rút rồi đi ra xong bỗng dưng bị thẻ vàng”.

Trần Khánh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN