TTVH Online

Hầu tòa vì hành hung bạn gái, sao Bayern chỉ phải bồi thường chưa tới...1 euro.

16/09/2017 18:05 GMT+7

Tiền vệ mang áo số 29 của Bayern Munich, Kingsley Coman mới đây đã phải ra hầu tòa vì việc hành hung người bạn gái cũ.

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ mang áo số 29 của Bayern Munich, Kingsley Coman mới đây đã phải ra hầu tòa vì việc hành hung người bạn gái cũ.

Mới đây, Kingsley Coman, tiền vệ chạy cách thuộc biên chế của Bayern Munich đã phải ra hầu tòa vì việc tấn công người mẫu Sephora Goignan, bạn gái cũ của anh, tại nhà riêng của cô ở Magny-le-Hongre, ngoại ô Paris vào hồi tháng 6 năm ngoái.

Chú thích ảnh
Kingsley Coman phải ra hầu tòa vì tội hành hung bạn gái

Tiền vệ người Pháp này cũng đã phải vắng mặt trong buổi đá tập của “Hùm xám” vào ngày 14/9, để tham dự phiên tòa xét xử.

Chú thích ảnh
Người mẫu Sephora Goignan, bạn gái, và cũng là mẹ của cô con gái mới 18 tháng tuổi của Coman

Mức lương hiện tại của Coman trong màu áo Bayern là 70.000 euro/tuần, tuy nhiên, dù phải nộp phạt 5.000 euro, nhưng điều khó hiểu là số tiền mà anh phải bồi thường người bạn gái cũ chỉ là 89 penny (chưa tới 1 euro).

Lý do của việc Coman nặng tay với bạn gái cũng hết sức khó đỡ. Goignan đã sử dụng tài khoản Instagram của Coman nhằm mục đích quảng cáo, nhưng có vẻ như cầu thủ sinh năm 1996 đã không lấy làm thích thú, nên đã "thượng cẳng chân hạ cẳng tay".

Chú thích ảnh
Dù mắc tội, nhưng không hiểu vì sao Coman chỉ phải bồi thường cho bạn gái cũ chưa tới 1 euro

 

Ribery nổi giận, kích nổ 'quả bom' ở Bayern Munich

Ribery nổi giận, kích nổ 'quả bom' ở Bayern Munich

Thắng 3-0 trước Anderlecht trong bối cảnh hơn người ở phần lớn thời gian trận đấu không phải là một kết quả đáng bàn đến với Bayern Munich. Điều đáng nói nhất trong trận đấu tại Allianz Arena lại nằm ở chính vấn đề nội bộ, với sự tức giận của Franck Ribery.

Coman là cầu thủ được sản sinh bởi lò đào tạo của PSG. Trước khi chính thức gia nhập Bayern trong hè này, cầu thủ 21 tuổi này từng thi đấu cho PSG và Juventus, và sau đó được đội bóng nước Đức mượn vào năm 2015, kèm điều khoản mua đứt sau 2 năm.

Ngoài ra, tại EURO 2016, anh cũng là cầu thủ người Pháp trẻ tuổi nhất được ra sân tại một giải đấu lớn (19 tuổi và 362 ngày). Trong trận đấu vòng bảng kế tiếp với Albania, anh có mặt trong đội hình xuất phát giúp anh phá kỷ lục của Bruno Bellone lập tại World Cup 1982 cho cầu thủ người Pháp trẻ nhất ra sân trong đội hình xuất phát ở một giải đấu lớn.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN