TTVH Online

Giám đốc kỹ thuật VFF Jurgen Gede: ‘Không phải ai cũng mong U22, U18 Việt Nam thành công'

14/09/2017 11:42 GMT+7

Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede đã có những chia sẻ gây sốc sau khi đội tuyển U18 Việt Nam bị loại từ vòng đấu bảng giải vô địch Đông Nam Á 2017 xung quanh các vấn đề thời sự của bóng đá Việt Nam thời gian qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede đã có những chia sẻ gây sốc sau khi đội tuyển U18 Việt Nam bị loại từ vòng đấu bảng giải vô địch Đông Nam Á 2017 xung quanh các vấn đề thời sự của bóng đá Việt Nam thời gian qua.

Bóng đá kỳ lạ thế đó

Vị GĐKT người Đức dùng từ kỳ lạ, để nói lên đoạn kết đắng lòng của U18 Việt Nam, khi khả năng bị loại quá thấp. Trước đó 1 ngày, trở về từ buổi thám sát U18 Thái Lan Hòa 1-1 với Malaysia, Gede tươi như hoa nhấn mạnh với HLV Hoàng Anh Tuấn và BHL: “Thái Lan đá dở lắm, thể lực rất tệ. Chúng ta sẽ đánh bại họ ở bán kết”.

Vì sao ông và BHL U18 Việt Nam đã nghĩ sớm đến việc chạm trán Thái Lan ở bán kết, sẽ đoạt ngôi đầu bảng B. Đó là bởi dù có thua Myanmar 0-1 cũng vào bán kết, nếu Indonesia không ghi được 8 bàn bàn trước Brunei.

Vậy mà, Indonesia đã thắng đúng tỷ số 8 bàn, (7 bàn thì cũng bị loại dù Việt Nam có thua Myanmar 1-2). U18 Việt Nam thua Myanmar 1-2, dù ngay phút đầu tiên đã mở tỷ số.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Gede "chết lặng" sau trận thua U18 Myanmar. Ảnh Hiếu Lương.

“Giá như trong 3 trận trước đó, U18 Việt Nam chỉ cần ghi thêm một bàn thắng thì đã giành vé vào bán kết hoặc không để Brunei một lần xuyên thủng lưới. Đây là bài học đắt giá với BHL và cầu thủ, đã vào sân thì không được phép lơ là, chủ quan và bằng lòng với kết quả ban đầu”, Gede trầm ngâm.

VFF cần tập trung, bóng đá trẻ Việt Nam đang đúng hướng

“Tôi biết, không phải ai ở Liên đoàn cũng mong U22 Việt Nam thành công ở SEA Games, U18 thành công lần này. Đó cũng là điều kỳ lạ mà tôi không hiểu nổi. VFF cần tập trung và đoàn kết hơn.

Họ cần phải nghĩ đến hơn 90 triệu khán giả, nghĩ đến thành công chung của nền bóng đá. Tôi cũng lạ là HLV Hoàng Anh Tuấn đưa bóng đá Việt Nam dự World Cup mà nhiều người vẫn đánh giá chưa đúng khả năng anh ta”, cựu cầu thủ Schalke 04 thẳng thắn trải lòng.

Chú thích ảnh
Phóng viên Hữu Quý trò chuyện cùng GĐKT Gede

Ông cho rằng bóng đá Việt Nam rất giàu tiềm năng, cầu thủ có kỹ thuật, khéo léo, khán giả thì đam mê. Riêng bóng đá trẻ Việt Nam đang phát triển tốt, đúng hướng. Những thành công liên tiếp 2 năm qua đã giúp hình ảnh và vị thế nền bóng đá đã được cải thiện trong mắt bạn bè quốc tế:

“Sau trận thua của U18 Việt Nam, ông Zaw Zaw, Chủ tịch LĐBĐ Myanmar đã sang bắt tay tôi và nói: Hôm nay, chúng tôi đã rất may mắn mới giành chiến thắng. U18 Việt Nam chơi tốt hơn, trình độ nhỉnh hơn. Tôi rất lấy làm tiếc. Bóng đá Myanmar đã may mắn có một Chủ tịch tốt như ngài”, Gede chia sẻ câu hỏi vì sao Zaw Zaw lại dừng lại lâu hơn một cái bắt tay xã giao sau trận đấu.

“Tôi hỏi anh, bóng đá Việt Nam bao giờ mới có cơ hội dự World Cup? ĐTQG hay U20?”.

“ ĐTQG thì e rằng hết đời này tôi không hy vọng, chỉ chờ lứa U20, và các tuyến U”, tôi đáp.

“OK! Vậy thì VFF cần đầu tư nhiều hơn nữa cho U18, 19, U20, và tóm lại bóng đá trẻ. Vì, chỉ có những thế hệ đó mới làm rạng danh cho nền bóng đá sau này. Nhưng, muốn thế, tôi nhấn mạnh, bộ máy VFF phải có sự thống nhất cao, có trí tuệ.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ với các học trò. Ảnh Hiếu Lương

Hiện nay, hệ thống đào tạo trẻ ở trong nước là tốt. Các cầu thủ trẻ cần được rèn luyện nghiêm khắc về ý thức nhà nghề, được chú trọng học văn hóa. Họ không thể phát triển nếu thiếu cơ hội cọ xát, thi đấu. Chúng ta thấy ở V-League, không nhiều cầu thủ trẻ được đá chính. Vị trí quan trọng như tiền đạo thì ưu tiên ngoại binh.

Chính vì thế, khi gặp đội mạnh ở AFF Cup, SEA Games, tiền đạo Việt Nam loay hoay, kém trong khâu dứt điểm là dễ hiểu. Ở U20 World Cup, trận Newzealand, chúng ta có nhiều cơ hội, chỉ cần ghi bàn là đã vào sâu hơn.

Cầu thủ trẻ cũng cần được nâng cao chế độ dinh dưỡng,chăm sóc y tế chu đáo”.

Ông Gede cho rằng VFF cần có sự hợp tác tốt hơn nữa với một số Liên đoàn bóng đá các nước Châu Âu, đặc biệt là Đức để nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ trong việc đưa các đội tuyển U, các nhóm cầu thủ trẻ đi tập huấn. Những chuyến đi không chỉ là tập luyện thuần túy, mà phải được tham quan, thi đấu cọ xát với nhiều CLB, thì mới ra vấn đề.

“Thời U20 sang tập huấn ở Đức, tôi thấy các em được trải nghiệm các điều kiện bóng đá nước tôi với con mắt như người ngoài hành tinh. Họ trưởng thành nhiều khi thi đấu với một số CLB mạnh. Sau chuyến đi, họ đã trưởng thành vượt bậc. Cầu thủ Việt Nam cần phải được khai thông con mắt và tư duy bóng đá. Tất nhiên, cần phải có tiền”.

Chú thích ảnh
U18 Việt Nam nhận thất bại cay đắng trước U18 Myanmar. Ảnh Hiếu Lương

Thời điểm này, VFF nên sử dụng HLV nội

Ông Gede chia sẻ sự khó xử của VFF mấy ngày qua trong việc chọn HLV nội hay ngoại. Theo ông, để dẫn dắt nốt 3 trận còn lại của ASIAN Cup 2019 thì chỉ cần sử dụng HLV nội, HLV Mai Đức Chung làm cũng được. Nhưng, nếu mục tiêu AFF Cup 2018, SEA Games 29 thì cần có sự lựa chọn kỹ HLV nội.

“Tôi biết nhiều người có khả năng làm tốt vị trí này, vấn đề cần hỗ trợ tốt hơn nữa cho HLV nội để họ an tâm và phát huy được khả năng. Quan trọng nhất là quy trình tuyển HLV nội phải thực sự công bằng, vì cái chung”.

Theo ông Gede, về lâu dài, bóng đá Việt Nam cần chuyên gia, HLV ngoại, và ưu tiên những người đã am hiểu bóng đá châu Á, Đông Nam Á. Còn các CLB không thể thiếu các Giám đốc kỹ thuật, được ví như kiến trúc sư trưởng.

“Gede này, ông có biết một HLV người Đức mà chúng tôi rất tri ân, kính trọng. Nước Đức cũng có rất nhiều kỷ niệm với dân Việt. Hy vọng ông đừng nản với những gì đã xảy ra, nhất là sự bất ổn trường kỳ ở VFF, để giúp đỡ cho BĐVN”.

“Tôi biết, chắc anh muốn nói đến ngài Wei Karl-Heinz Weigang. Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm những điều tốt đẹp cho nền bóng đá các bạn. Bây giờ, hãy quên đi thất bại của U18”.

Ông Gede ký hợp đồng 2 năm với VFF. Sau một năm ở Việt Nam, ông cho biết rất yêu Hà Nội và Nha Trang, thích bia hơi, cà phê vỉa hè và đặc biệt là fan của ca sỹ Tuấn Hưng, Lệ Quyên.

Hữu Quý (Từ Yangon)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN