TTVH Online

Bắt giam cán bộ hải quan liên quan đến vụ mất 213 container tại cảng Cát Lái

11/09/2017 11:14 GMT+7

Ngày 11/9, thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) cho biết, liên quan đến vụ mất 213 container tại cảng Cát Lái (quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), C46 đã ra quyết định bắt giam ông Nguyễn Văn Lâm, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi buôn lậu.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/9, thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) cho biết, liên quan đến vụ mất 213 container tại cảng Cát Lái (quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh), C46 đã ra quyết định bắt giam ông Nguyễn Văn Lâm, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi buôn lậu.

Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý những cá nhân sai phạm khác. Theo điều tra, giữa năm 2015, Tổng Cục Hải quan phát hiện 213 container của 56 doanh nghiệp vận chuyển quá cảnh qua cảng Cát Lái, trung chuyển bằng đường bộ xuất đi Campuchia nhưng không có hồ sơ xuất theo quy định.

Chú thích ảnh
Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP.HCM phát hiện một vụ "đánh tháo" 10 container hàng lậu ra khỏi một cảng ở TP.HCM vào năm 2015. Ảnh: Báo Thanh Niên

Qua xác minh, Tổng Cục hải quan phát hiện 56 doanh nghiệp không còn hoạt động hoặc không có trụ sở tại địa chỉ đăng ký. Nguyên nhân được xác định là do một số nhân viên Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I chưa thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ. Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo xử lý kỷ luật nhiều cán bộ có hành vi sai phạm khiến 213 container "biến mất" khỏi cảng Cát Lái.

'Ra quân' ngăn chặn nhân viên, tiếp viên hàng không buôn lậu

'Ra quân' ngăn chặn nhân viên, tiếp viên hàng không buôn lậu

Hải quan Nội Bài đẩy mạnh giám sát nhân viên hàng không, hành lý tổ lái, tiếp viên hàng không và quá trình xếp dỡ hành lý, các khu vực cách ly, ống lồng, sân đỗ tàu bay, khu vực xếp dỡ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an điều tra làm rõ vụ 213 contaner hàng quá cảnh qua Campuchia nhưng không xuất cảnh theo quy định. Đầu tháng 8/2017, Bộ Công an đã khởi tố vụ án buôn lậu, điều tra sai phạm của đường dây này.

TTXVN/Chí Bằng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN