TTVH Online

PSG đã sẵn sàng đương đầu với cả châu Âu

13/09/2017 10:55 GMT+7

Trong những mùa chuyển nhượng gần đây, PSG đã chiêu mộ những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và lúc này, họ đã sẵn sàng chinh phục chức vô địch Champions League. Chiến thắng 5-0 trước Celtic đêm qua là một minh chứng.

(Thethaovanhoa.vn) – Trong những mùa chuyển nhượng gần đây, PSG đã chiêu mộ những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và lúc này, họ đã sẵn sàng chinh phục chức vô địch Champions League. Chiến thắng 5-0 trước Celtic đêm qua là một minh chứng.

Khi Barcelona thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục trên sân nhà với tỉ số 6-1 trước PSG ở mùa giải trước, họ đã vô tình gieo mầm cho cuộc khủng hoảng hiện giờ của mình. Neymar rõ ràng là cầu thủ hay nhất trận đấu trên, nhưng anh không cảm thấy rằng mọi người đã nhận ra điều đó.

Từ sự bất mãn của Neymar

Một nguồn tin thân cận ngôi sao người Brazil tiết lộ rằng: “Neymar đã giúp Barca giành chiến thắng, nhưng Messi lại được xem là người hùng. Cầu thủ đến từ Santos không còn là cậu bé nữa và cậu ấy bắt đầu hiểu rằng thời gian đang trôi đi. Cậu ấy đã 25 tuổi và sẽ sang tuổi 26 vào tháng Ba năm sau. Đây là thời điểm mà Neymar cần đặt dấu ấn của mình vào lịch sử bóng đá”.

Nói tóm lại, nếu ở lại Barca, Neymar sẽ không bao giờ vượt qua Messi. Cuối cùng, anh đã chấp nhận sang PSG vào mùa Hè này, sau khi đội bóng thủ đô Paris kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 222 triệu euro.

Chú thích ảnh
Với sự đầu tư lớn, PSG trở thành ứng viên của chức vô địch Champions League mùa này

Chủ tịch của PSG Nasser Al-Khelaifi thì quyết tâm không để PSG tiếp tục bị làm bẽ mặt ở Champions League lần nữa. 6 năm kể từ khi PSG được mua lại bởi Qatar Sports Investments, đội bóng thủ đô Paris đã cạnh tranh ở Champions League, nhưng chỉ có một lần vào đến Tứ kết giải đấu này.

Sau chiến thắng 4-0 trên sân nhà trước Barca ở lượt đi Tứ kết mùa giải trước, PSG cứ ngỡ rằng họ sẽ tiến xa ở Champions League, nhưng rốt cuộc đội bóng của Pháp đã nhận thất bại thảm hại ở trận lượt về và bị loại. Tuy nhiên nỗi buồn đó của PSG đã bị xua tan, khi mà mùa Hè này đưa về không chỉ Neymar từ Barca mà còn có Kylian Mbappe từ AS Monaco, cầu thủ có điều khoản mua đứt là 180 triệu euro.

PSG đã mượn Mbappe và sẽ mua đứt vào Hè năm sau để tránh bị trừng phạt bởi Luật công bằng tài chính. Cả hai cầu thủ này đều đã ghi bàn trong trận đấu vào thứ Sáu tuần trước, trong chiến thắng 5-1 của PSG trước Metz.

Chú thích ảnh
Neymar và Mbappe đã đều lập công trong chiến thắng 5-1 trước Metz

Với sự đầu tư lớn như vậy, PSG đã trở thành ứng viên cho chức vô địch Champions League mùa này. Tuy nhiên, họ đã khiến Real Madrid, Barca tức giận khi thâu tóm hai ngôi sao đầy triển vọng của bóng đá thế giới trong mùa Hè này mà không bị trừng phạt bởi Luật công bằng tài chính.

Theo Daily Mail, doanh thu năm 2016 của PSG bị khai khống lên thành 426 triệu euro để tránh việc vi phạm quy tắc của luật Công bằng tài chính và kết quả là mùa Hè này, họ đã chi tiêu 416 triệu euro.

Giờ đây, PSG còn tạo ra sự đe dọa với các đội bóng lớn ở Premier League như Chelsea, Man City, M.U, Liverpool và Tottenham trên TTCN.

Osvaldo Ardiles (65 tuổi), cựu tuyển thủ Argentina từng đá cho PSG trong khoảng thời gian từ 1982 -1983 chia sẻ: “Khi tôi thi đấu cho PSG , họ đã là một CLB lớn. Bởi vì PSG là đội bóng duy nhất ở Paris ở thời điểm đó. Nhưng PSG khi ấy chưa lớn mạnh như bây giờ. Qua thời gian, họ đã dần trở thành CLB giàu nhất ở châu Âu và là thế lực thực sự trên đấu trường quốc tế. PSG đã là CLB số 1 ở Pháp nên điều tiếp theo mà họ nhắm đến là vị trí số 1 ở châu Âu. PSG chiêu mộ Neymar và Mbappe là nhằm thực hiện tham vọng đó”.

Mbappe, Neymar cùng ghi bàn và kiến tạo, PSG hủy diệt Metz 5-1

Mbappe, Neymar cùng ghi bàn và kiến tạo, PSG hủy diệt Metz 5-1

Kylian Mbappe đã ghi bàn ngay trong trận ra mắt ở PSG và giúp đội bóng thủ đô Paris thắng 5-1 trên sân của Metz tại vòng 5 Ligue 1 mùa này.

Tới tham vọng to lớn của PSG

HLV Brendan Rodgers của Celtic, đội bóng sẽ gặp PSG tại Champions League vào thứ Ba tới, phát biểu: “PSG muốn vô địch Champions League mùa này. Đó là lí do vì sao họ đầu tư nhiều như vậy trong những năm gần đây. PSG hiện giờ tràn ngập các cầu thủ đẳng cấp thế giới với kinh nghiệm tuyệt vời. Sẽ rất khó để ngăn họ. Trận đấu tới sẽ là thử thách rất lớn với chúng tôi”.

Pini Zahavi, người đóng vai trò cố vấn cho Neymar và giúp anh chuyển từ Barca sang PSG, cho rằng vụ chuyển nhượng trên là một bước ngoặt của bóng đá châu Âu. Nên nhớ là Zahavi cũng đóng vai trò tương tự trong vụ Roman Abramovich mua Chelsea vào năm 2003. Ông đã so sánh hai thương vụ này với nhau. “Tôi cảm thấy hai thương vụ đó giống nhau. Abramovich đã làm thay đổi bóng đá Anh khi ông ta mua Chelsea. Còn PSG sẽ làm thay đổi toàn bộ bóng đá Pháp sau khi họ mua Neymar”.

David Dein, cựu phó chủ tịch Arsenal, đã tổng kết sự kiện Abramovich mua Chelsea bằng ví von rằng nhà tài phiệt Nga đậu xe tăng trước cửa nhà họ và bắn hàng triệu bảng vào Arsenal. Giờ đây, Qatar đang cho chiếc xe tăng của họ đậu trên những bãi cỏ của các CLB lớn ở châu Âu và tái hiện hành động của Chelsea năm nào.

Với việc kích hoạt điều khoản giải phóng Neymar, PSG đã khiến Barca bị bẽ mặt. Đội bóng xứ Catalunya không chỉ mất đi cầu thủ xuất sắc mà còn bị lung lay bởi vụ chuyển nhượng này. Messi và Suarez được cho là rất buồn bởi sự ra đi của Neymar. Họ biết rằng điều này khiến Barca bị tổn thương.

Rõ ràng Barca đã bị PSG qua mặt. Điểm yếu của họ là luật Tây Ban Nha cho phép hợp đồng của cầu thủ có điều khoản giải phóng. Tuy nhiên, Barca đã nghĩ rằng con số 222 triệu euro phí giải phóng hợp đồng của Neymar sẽ không có CLB nào trả được.

Thật trớ trêu là khi mùa TTCN mùa Hè bắt đầu, Barca đã theo đuổi tiền vệ của PSG, Marco Verratti. Tuy nhiên giữa Verratti và Neymar có sự khác biệt. Tiền vệ người Italy bị trói buộc với PSG bởi hợp đồng nên dù muốn ra đi, nhưng Verratti cuối cùng vẫn ở lại do PSG không chấp nhận bán anh. Còn Neymar bị ràng buộc bởi điều khoản giải phóng và hoàn toàn có quyền ra đi.

Với Osvaldo Ardiles, việc Neymar ra đi là điều hợp lý, khi mà cầu thủ người Brazil muốn thoát khỏi cái bóng của Lionel Messi. “Ở Barca, Neymar sẽ luôn là cầu thủ số 2 sau Messi. Ở Brazil, Neymar là số 1 và giờ đây tại Paris, cậu ấy hoàn toàn là số một”, Osvaldo Ardiles phát biểu.

Và sau chiến thắng 5 sao ngay trên sân Celtic cuộc đối đầu của PSG với cả châu Âu đã bắt đầu, không chỉ về tiền bạc mà còn cả phương diện bóng đá. Đội bóng thủ đô Paris đã ngắm đến ngôi vị số 1 châu Âu và lúc này, thật khó để có thể ngăn họ.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN