TTVH Online

Đội trưởng U22 Việt Nam khẳng định không bán độ, Công Phượng mất sức

08/09/2017 12:43 GMT+7

Đội trưởng U22 Việt Nam khẳng định không bán độ, Công Phượng mất sức nhiều nhất là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 8/9.

(Thethaovanhoa.vn) - Đội trưởng U22 Việt Nam khẳng định không bán độ, Công Phượng mất sức nhiều nhất là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 8/9.

Đội trưởng U22 Việt Nam khẳng định không bán độ

Đội trưởng Bùi Tiến Dũng của U22 Việt Nam khẳng định anh và các đồng đội không bán độ: “Cầu thủ bây giờ có nhiều bài học, nhiều tấm gương các anh đi trước rồi. Chúng tôi ra sân chỉ nghĩ đá bóng thôi chứ không nghĩ bất kỳ điều gì khác. Chúng tôi rất buồn về kết quả không như ý, để những thông tin như vậy khiến người hâm mộ bất an. Nhưng tôi đảm bảo toàn đội bóng, từ cầu thủ đến các thành viên khác trong đội tuyển, không một ai dính líu đến tiêu cực”.

Đồng quan điểm với Tiến Dũng, Lương Xuân Trường tuyên bố: “Tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện tiêu cực hay dàn xếp tỷ số. Tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện đấy nên hơi bất ngờ khi có ý kiến cho là như vậy. Tôi tin những ai hiểu biết về bóng đá sẽ không có những ý kiến và phát ngôn như nghi ngờ đội bóng hoặc HLV Hữu Thắng”.

U22 Việt Nam không liên quan tới bán độ tại SEA Games 29

U22 Việt Nam không liên quan tới bán độ tại SEA Games 29

U22 Việt Nam hoàn toàn không liên quan đến những thông tin bán độ gần đây mà báo chí quốc tế đưa tin. Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã xác nhận thông tin này.

Công Phượng phải thi đấu nhiều nhất đội tuyển

Số liệu thực tế cho thấy tiền đạo Nguyễn Công Phượng của HAGL đang là cầu thủ thi đấu nhiều nhất ở các đội tuyển Việt Nam (U20, U22 và tuyển quốc gia) đến thời điểm này. Tính trong năm 2017, Công Phượng đã chơi 10 trận với tổng thời gian 775 phút.

Sau Công Phượng, Vũ Văn Thanh và Đoàn Văn Hậu lần lượt thi đấu 730 phút và 697 phút. Đó là những cầu thủ mất nhiều sức nhất các đội tuyển Việt Nam.

VFF sẽ đầu tư mạnh cho tuyển nữ Việt Nam

Thay mặt VFF, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn khẳng định: “Trước mắt, VFF đã có trong tay những bản hoạch định chiến lược, chẳng hạn như sẽ đầu tư về mọi mặt để đội tuyển quốc gia nữ chuẩn bị tốt nhất cho VCK châu Á tại Jordan. Tại đây, chúng ta sẽ phấn đấu giành chiếc vé tham dự World Cup.

VFF đã sớm bàn bạc, trao đổi với HLV trưởng để chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại châu Âu, hoặc các nền bóng đá hàng đầu là Nhật Bản và Hàn Quốc. Tương tự là U22 Việt Nam, các đội tuyển futsal và đặc biệt là tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục được tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất có thể”.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Công Phượng không có lỗi! Hãy trao cậu ấy cho tôi'

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Công Phượng không có lỗi! Hãy trao cậu ấy cho tôi'

HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ đăng đàn bảo vệ Công Phượng. Ông cho rằng, Công Phượng sẽ khác nếu được ông dẫn dắt.

Than Quảng Ninh cũng có nữ trưởng đoàn

Chủ tịch Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng đã quyết định bổ nhiệm một nữ trưởng đoàn cho đội bóng. Người được chọn là cựu trung vệ Than khoáng sản Việt Nam Nguyễn Kiều. Giải thích cho quyết định này, ông Hùng cho biết mình muốn mang tới sự tươi mới cho đội bóng của mình.

Ở SEA Games 2017, U22 Thái Lan cũng có một nữ trưởng đoàn và đã giành HCV.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN