TTVH Online

Du lịch Thanh Hóa thu 120 tỷ đồng chỉ trong dịp nghỉ lễ 2/9

05/09/2017 20:32 GMT+7

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, các khu, điểm du lịch, danh thắng ở Thanh Hóa thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, nghỉ dưỡng.

(Thethaovan.vn) - Trong dịp nghỉ lễ 2/9, các khu, điểm du lịch, danh thắng ở Thanh Hóa thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tổng lượng khách từ ngày 2 đến 4/9 là 150.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 1.800 lượt; tổng thu từ du lịch đạt 120 tỷ đồng, tăng 2,6 % so với cùng kỳ năm 2016. 

Mặc dù đã cuối hè nhưng các khu du lịch biển ở Thanh Hóa vẫn là điểm đến hấp dẫn của du khách dịp nghỉ lễ 2/9. Nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách, nhiều công ty du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng và tung ra thị trường hàng loạt các tour du lịch ngắn ngày (3 ngày 2 đêm), đặc biệt giá tour không tăng so với ngày bình thường, thậm chí có những tour còn hấp dẫn du khách bởi các chương trình khuyến mãi.

Các khu du lịch biển cũng không ngừng cải tạo, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, cơ sở lưu trú nên vẫn thu hút khá đông lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng như: Thành phố biển Sầm Sơn 25.000 lượt khách; Hải Hòa 16.000 lượt khách; Hải Tiến 45.000 lượt khách. Ngoài ra, các trọng điểm du lịch khác ở Thanh Hóa cũng đón khá đông khách đến tham quan như Thành Nhà Hồ 5.000 lượt khách; Suối cá Cẩm Lương 8.000 khách; Khu di tích lịch sử Lam Kinh 6.500 lượt khách...

Di tích đền Quốc Mẫu Ngọc Trần tại Thanh Hóa: Chờ đánh thức sau 5 thập kỷ 'ngủ quên'

Di tích đền Quốc Mẫu Ngọc Trần tại Thanh Hóa: Chờ đánh thức sau 5 thập kỷ 'ngủ quên'

Trong khi hệ thống các di tích tưởng niệm Quốc mẫu Ngọc Trần tồn tại ở khá nhiều địa phương, ngôi đền thờ nữ danh nhân này lại phần nào chịu cảnh... hẩm hiu ngay trên ngay tại mảnh đất sinh ra bà.

Các đơn vị du lịch lữ hành như Công ty Du lịch Vietravel chi nhánh Thanh Hóa, Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Hữu Nghị...cũng tăng cường tổ chức các tour du lịch nội địa và quốc tế, đưa ra nhiều chương trình hấp dẫn để thu hút du khách, như giảm giá vé dành cho người cao tuổi, cho nhóm (3-7 người), miễn phí đưa đón khách từ Thanh Hóa đi Hà Nội để thực hiện chuyến bay... 

Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay loại hình du lịch cộng đồng kết hợp du lịch sinh thái tại các huyện miền Tây xứ Thanh đã thu hút lượng lớn du khách về tham quan như: Thác Mây, thác Voi (Thạch Thành), làng Năng Cát, thác Ma Hao (Lang Chánh), du thuyền khám phá lòng hồ Cửa Đạt (Thường Xuân), Thác Ma Hao, Khu du lịch sinh thái Pù Luông, Cao Sơn, Động Bo Cúng (Bá Thước), Cửa khẩu quốc tế Na Mèo - Hang Ma...

Hoa Mai

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN