TTVH Online

Rashford ngày càng hay, M.U hay tuyển Anh được lợi nhiều nhất?

05/09/2017 16:16 GMT+7

Rashford trở thành người hùng của “Tam Sư” khi đóng vai trò quyết định chiến thắng 2-1 của Anh trước Slovakia ở vòng loại World Cup 2018. Cả Mourinho lẫn Gareth Southgate đều có lí do để vui mừng.

(Thethaovanhoa.vn) - Rashford trở thành người hùng của “Tam Sư” khi đóng vai trò quyết định chiến thắng 2-1 của Anh trước Slovakia ở vòng loại World Cup 2018. Cả Mourinho lẫn Gareth Southgate đều có lí do để vui mừng.

Bóng đá Anh lâu lắm rồi vẫn gây thất vọng ở các giải lớn mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là do họ thiếu những cầu thủ giàu cá tính và khát khao chiến thắng. Với Marcus Rashford, ông Gareth Southgate hẳn có lí do để vui mừng không chỉ vì anh đã đưa “Tam sư” tới rất gần với chiếc vé dự VCK World Cup 2018 ở Nga mà quan trọng hơn là cách Rashford thể hiện mình trong chiến thắng trước Slovakia.

Tiền đạo 19 tuổi được trao cơ hội đá chính thay thế Raheem Sterling chơi mờ nhạt trước Malta mấy ngày trước đó. Trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng F với “Tam sư”, Rashford tự làm khó mình khi để mất bóng ngay đầu trận đấu khiến đội nhà phải chịu bàn thua sớm.

Hãy hình dung khi đó áp lực dồn lên chân sút trẻ của Man United lớn đến mức nào? Ngay cả các cầu thủ kỳ cựu cũng phải chịu áp lực tâm lý không nhỏ sau một sai lầm nghiêm trọng như vậy, huống hồ là Rashford.

Nhưng chính trong tình thế khó khăn và căng thẳng ấy, anh lại chứng tỏ cho tất cả thấy tinh thần không biết sợ và sự trưởng thành vượt bậc của mình. Đầu tiên là quả đá phạt góc cho Eric Dier san bằng tỷ số trước khi chính anh ghi bàn quyết định giúp tuyển Anh chạm tay vào chiếc vé dự VCK World Cup 2018. Chỉ cần thêm đúng 1 điểm nữa trong 2 lượt trận cuối cùng là “Tam sư” đủ điều kiện dự World Cup.

Ông Gareth Southgate có lí do để vui mừng và hy vọng bởi Rashford không chỉ thể hiện tài năng chuyên môn mà quan trọng hơn là cá tính của một ngôi sao thực thụ. Không hề tỏ ra bối rối, lúng túng sau sai lầm mắc phải ngay đầu trận, Rashford chơi năng nổ, xông xáo và đầy tự tin sau đó như thể anh biết sớm muộn gì mình cũng sẽ làm nên chuyện.

'Marcus Rashford là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới'

'Marcus Rashford là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới'

Marcus Rashford đã có một màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 2-1 của tuyển Anh trước Slovakia trên sân Wembley. Cầu thủ người Anh đã nhận được sự khen ngợi từ các CĐV… Man United.

Cần nhắc lại rằng anh mới 19 tuổi và đây là trận vòng loại World Cup với đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Anh ở bảng F là Slovakia. Và thêm một chi tiết nữa không thể bỏ qua là Anh vẫn có sự hiện diện của chân sút số 1 Harry Kane trên hàng công. Nhưng trong lúc vua phá lưới Premier League mùa qua không thể “giải cứu” “Tam sư” thì Rashford lại lãnh trách nhiệm ấy và hoàn thành sứ mệnh một cách xuất sắc. Chỉ cần Rashford tỏa sáng khi tuyển Anh không phải chịu áp lực bởi bàn thua sớm đã là đáng khen ngợi. Nhưng anh còn làm được hơn thế khi tự mình sửa chữa sai lầm của chính mình và trở thành “Người phán xử” của trận đấu.

Chú thích ảnh

Thay thế xuất sắc Raheem Sterling, làm lu mờ cả chân sút số 1 Harry Kane và hoàn thành sứ mệnh “gánh team” ở tuổi 19. Bạn còn có thể trông đợi gì hơn ở Marcus Rashford? Một pha “ghi điểm” tuyệt vời với Gareth Southgate bởi ông hiểu trong tay mình không chỉ có Harry Kane mà trong những khoảnh khắc khó khăn ông còn có thể trông đợi ở Rashford. Không chỉ cho trận đấu còn lại ở vòng loại World Cup mà còn cả trong hành trình của “Tam sư” trên đất Nga vào năm tới bởi lúc này có lẽ không ai nghi ngờ vào chiếc vé dự World Cup mà họ gần như đã cầm chắc trong tay.

Màn trình diễn ấn tượng của Rashford chắc chắn cũng giúp anh tiếp tục “ghi điểm” với Jose Mourinho. Dù Lukaku là cánh chim đầu đàn, dù Ibrahimovic sẽ trở lại sau đây tầm 2 tháng thì ông thừa hiểu rằng Rashford vẫn là vũ khí quan trọng mà ông cần có trong chiến dịch chinh phục ngôi vô địch Premier League mùa này. Như cách nay chục ngày anh đã chứng tỏ khi giúp “Quỷ đỏ” khai thông bế tắc với bàn thắng mở tỷ số trước Leicester khi ngay cả Romelu Lukaku cũng bất lực.

Rashford luôn nhẫn nại chờ đợi và biết cách tỏa sáng khi thời cơ đến. Tỏa sáng đúng lúc, tạo bước ngoặt giúp đội bóng của mình giành chiến thắng. Đấy là phẩm chất của một ngôi sao trưởng thành chứ không chỉ là một tài năng triển vọng. Một Rashford cá tính, kiên nhẫn, sẵn sàng đương đầu với thách thức và chiến thắng tất cả đang trở thành điểm tựa niềm tin cho cả tuyển Anh lẫn Man United.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN