TTVH Online

Italy là đội bóng không có tương lai?

05/09/2017 18:57 GMT+7

Trận thua Tây Ban Nha 0-3 ít ngày trước khiến Italy có đến 90% khả năng phải dự vòng play-off tìm vé vào VCK World Cup 2018. Nhưng vấn đề không chỉ có thế.

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua Tây Ban Nha 0-3 ít ngày trước khiến Italy có đến 90% khả năng phải dự vòng play-off tìm vé vào VCK World Cup 2018. Nhưng vấn đề không chỉ có thế.

Hơn cả một thất bại, đó là những gì Italy vừa trải qua trước Tây Ban Nha, trên sân Bernabeu. Bên cạnh thất bại nặng nề 0-3, Azzurri gần như không còn cơ hội để cạnh tranh vị trí đầu bảng G, vòng loại World Cup 2018. Thật khó có chuyện Tây Ban Nha vấp ngã. Mà nếu điều này xảy ra, Tây Ban Nha vẫn vượt trội về các chỉ số phụ.

Đang có nhiều hơn Albania 4 điểm, và còn cuộc đối đầu trực tiếp, nhưng việc Italy mất vị trí thứ 2 cũng là rất thấp. Như vậy, Italy nên chuẩn bị tâm lý cho cuộc chiến vòng play-off, để tìm cho mình cơ hội sang nước Nga.

Đặt trường hợp Italy vượt qua vòng play-off, điều gì chờ họ ở World Cup 2018? Một tương lai không có nhiều hứa hẹn, nếu nhìn vào những gì đang diễn ra. So với EURO 2016, Italy suy yếu hơn rất nhiều, bên cạnh việc đánh mất bản sắc và tâm lý rất kém. Cùng một đối thủ Tây Ban Nha, Italy thắng 2-0 tại Paris, hòa 1-1 trên sân nhà ở Turin, và vừa thua 0-3 khi tái ngộ ở Madrid. Tất cả diễn ra trong 14 tháng. Trong 14 tháng ấy, khi đối thủ có sự chuyển mình tích cực, thì Azzurri lại đi lùi.

Tây Ban Nha 3-0 Italy: Isco sút phạt, xỏ háng tuyệt hay, gieo ác mộng cho Italy

Tây Ban Nha 3-0 Italy: Isco sút phạt, xỏ háng tuyệt hay, gieo ác mộng cho Italy

Isco đã tỏa sáng với một cú đúp, giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 3-0 trước Italy ở vòng loại World Cup 2018.

“Chỉ trích Ventura là không công bằng”, Chủ tịch Urbano Cairo của Torino bình luận, khi báo chí và người hâm mộ chỉ trích nặng nề HLV Ventura. Người Italy có lý do để chỉ trích, khi mà Azzurri chơi rất tệ trong nhiệm kỳ của Ventura.

Sau 11 trận đấu với Ventura, Italy nổi tiếng về phòng ngự có đến 6 trận bị thủng lưới. Trong đó, Italy rất kém khi gặp các đội tuyển mạnh. Ngoài việc không thắng Tây Ban Nha trong 2 lượt, Italy thua Pháp 1-3, và may mắn cầm hòa 0-0 trước phiên bản “C+” của Đức (nghĩa là các cầu thủ hạng 3, có bổ sung một vài trụ cột). Ngay đến Macedonia cũng khiến Italy vất vả, chỉ thắng 3-2.

Ventura là ai? Ông là một bậc thầy về chiến thuật ở Italy, nổi tiếng với phong cách 4-2-4. Nhưng có một sự thật, nhà cầm quân sinh năm 1948 này chưa bao giờ dẫn đội bóng lớn. Sự nghiệp của ông chủ yếu gắn với Serie B, Serie C1, C2 và nghiệp dư. Ông chỉ tạo tiếng vang ở Serie A với Torino, nhưng đó là đội bóng không nhiều tham vọng.

Ventura không tạo được dấu ấn nào với Azzurri, so với đội tuyển bản lĩnh thời Conte. Ventura dựa vào một Barzagli hơn 36 tuổi (sẽ 37 ở World Cup 2018), cũng như De Rossi đã qua thời đỉnh cao. Chưa kể, cách sử dụng Verratti của Ventura đã biến anh thành cầu thủ hạng B. Vì sao Spinazzola được sử dụng cũng là một dấu hỏi, khi anh chưa đá phút nào cho Atalanta mùa này.

Italy với Ventura trên ghế huấn luyện không tạo được niềm tin về tương lai tươi sáng với các tifosi.

NH

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN