TTVH Online

Đừng trông vào Messi, Argentina phải tự cứu mình!

05/09/2017 14:39 GMT+7

Có Lionel Messi, Argentina giành được 76% số điểm ở vòng loại World Cup 2018. Không Messi, Argentina chỉ kiếm 29% số điểm. Để đến nước Nga, Argentina phải thắng mà không dựa vào Messi.

(Thethaovanhoa.vn) - Có Lionel Messi, Argentina giành được 76% số điểm ở vòng loại World Cup 2018. Không Messi, Argentina chỉ kiếm 29% số điểm. Để đến nước Nga, Argentina phải thắng mà không dựa vào Messi.

Chiến thắng là bắt buộc, và phải là những chiến thắng đậm, nếu Argentina không muốn bước vào vòng play-off.

Messi phải gánh cả đội

Sau những kết quả giao hữu tích cực, nhưng không nói được nhiều điều, Jorge Sampaoli ra mắt chính thức cương vị HLV trưởng Argentina với trận hòa 0-0 trên sân Uruguay. Một trận hòa nói lên những vấn đề đã tồn tại trong hai triều đại trước đó với Tata Martino và Edgardo Bauza: Sự khiêm tốn về bàn thắng. Sau 15 lượt trận, Argentina giành 23 điểm và ghi được vỏn vẹn 15 bàn. Như vậy, trung bình mỗi trận đấu ở vòng loại của Argentina là 1 bàn.

Chỉ Bolivia là đội có hiệu suất ghi bàn kém hơn Argentina, với 13 bàn sau lượt 15 trận. Có đến 6 trận đấu Argentina không thể ghi bàn. Argentina đang trải qua một trong những kỳ vòng loại tệ nhất lịch sử. Đúng 4 năm trước, Argentina thậm chí còn giành đến 32 điểm vòng loại và ghi 35 bàn, sau 16 lượt trận (Brazil là chủ nhà, nên chỉ có 9 đội dự vòng loại).

Leo Messi đốn tim fan với hành động cực đẹp trước trận gặp Uruguay

Leo Messi đốn tim fan với hành động cực đẹp trước trận gặp Uruguay

Lionel Messi đã có hành động đẹp với một CĐV nhỏ tuổi khi anh đặt chân tới Montevideo trước trận đấu với Uruguay ở vòng loại World Cup.

Với việc chỉ giành 1 điểm trước Uruguay, Argentina bỏ lỡ cơ hội vượt qua Chile để giành vị trí thứ 4, trên bảng xếp hạng Nam Mỹ. Đồng thời, Argentina để cho Peru và Paraguay thu hẹp khoảng cách, khi chỉ còn 3 lượt đấu phía trước. Nếu tiếp tục phong độ giành 1,53 điểm/trận như hiện nay, Argentina sẽ không có visa đến Nga. Ngay cả khi thắng 3 trận còn lại, đội tuyển xanh - trắng cũng không chắc chắn giành vé trực tiếp vào VCK, mà còn phải chờ kết quả của các đối thủ khác.

Đâu là vấn đề của Argentina? Sự phụ thuộc vào Messi? Argentina không phụ thuộc vào Messi, giống như hội chứng “Messidependencia” mà Barca mắc phải. Vấn đề ở đây là cả đội Argentina dựa vào Messi. Gần như cả đội bóng ỉ lại vào Messi, bắt anh phải làm quá nhiều việc. Nhiều người Argentina vẫn nói, chỉ một mình Maradona còn đưa ĐTQG đến với danh hiệu World Cup 1986, thì Messi cũng phải gánh đội đến với nước Nga. Điều đó không đúng. Maradona rất vĩ đại, nhưng bên cạnh ông là một tập thể luôn nỗ lực làm việc. Đội hình hiện tại không như vậy.

Argentina hiện tại giống như một đội bóng không có khát vọng chiến thắng, và không biết làm gì một khi Messi vắng mặt. Trong 7 trận đấu có Messi, Argentina giành được 76% số điểm (thắng 5, chỉ thua 1), ghi 12 bàn. Không Messi, Argentina chỉ ghi 3 bàn và giành 29% số điểm có thể.

Sampaoli phải giải thoát cho Messi

Jorge Sampaoli rất thành công khi dẫn Sevilla, đặc biệt là khoảng thời gian nắm Chile, với sức mạnh tập thể là chìa khóa. Chile giành Copa America 2015 trên sân nhà mà không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào, dù là Alexis Sanchez hay Arturo Vidal. Argentina đã kỳ vọng Sampaoli sẽ giải thoát cho Messi khỏi gánh nặng mà anh gánh vác suốt nhiều năm qua, khi chấp nhận phá vỡ hợp đồng của Sampaoli với CLB Sevilla. Sampaoli không có nhiều thời gian, và nhiệm vụ của ông là ngay lập tức giải quyết vấn đề này.

Một tín hiệu tích cực: Trong trận đấu với Uruguay, Argentina có rất nhiều nét mới ở khâu vận hành chiến thuật. Lối chơi 3 hậu vệ của Sampaoli đang được tiếp nhận rất tốt, khá đa dạng. Argentina của Sampaoli giàu sức sống hơn so với giai đoạn của HLV Bauza, vốn cầm bóng mà không biết làm gì. Argentina cần cải thiện một chút về khả năng áp đặt thế trận là mọi thứ sẽ vào guồng.

Trận tiếp Venezuela có thể là một hình ảnh khác của Argentina, với Messi đá “số 10”, trong biến thể của 3-4-3, hơi thấp hơn Dybala và Icardi. Trong đó, Banega (không đá trận Uruguay) - Messi - Dybala sẽ hợp thành tam giác phát động tấn công chính cho Argentina. Trước Uruguay, Argentina gieo vào lòng người hâm mộ về việc bàn thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Bàn thắng đã không đến tại Montevideo, nhưng sẽ xuất hiện trên sân nhà El Monumental? Một khả năng rất cao, thậm chí là nhiều bàn thắng hứa hẹn sẽ được ghi.

Ngọc Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN