TTVH Online

CẬP NHẬT tối 2/9: ‘Mourinho mua sắm quá hay’. Xavi khẳng định nội bộ Barca thiếu đoàn kết

02/09/2017 18:05 GMT+7

Gary Neville ca ngợi Mourinho mua sắm quá hay. Xavi chỉ ra vấn đề lớn nhất của Barca. Đó là những tin nổi bật tối 2/9/2017.

(Thethaovanhoa.vn) -Gary Neville ca ngợi Mourinho mua sắm quá hay. Xavi chỉ ra vấn đề lớn nhất của Barca. Đó là những tin nổi bật tối 2/9/2017.

Gary Neville: “Mourinho mua sắm quá hay”

Chú thích ảnh

Cựu hậu vệ Man United Gary Neville vừa ca ngợi chiến dịch mua sắm của Jose Mourinho Hè 2017 là xuất sắc. “Khách quan mà nói thì Mourinho mua sắm rất giỏi và Hè này ông ấy lại chứng minh điều đó. Mourinho mua được đúng những người ông ấy cần và chỉ rõ ngay từ đầu. Tất nhiên bạn có thể nói rằng Mourinho không mua được Perisic nhưng đó vẫn là chiến dịch mua sắm rất tốt. Ông cần trung vệ và đã mua được Lindelof, cần tiền vệ trung tâm và mua được Matic, cần trung phong và mua được Lukaku. Thoạt đầu người ta có cảm giác Mourinho mua Lukaku với giá quá cao nhưng sau vài trận đấu, Lukaku cho thấy giá trị của anh ta”.

Lukaku: “Ibrahimovic trở lại không làm tôi lo ngại”

Chú thích ảnh

Romelu Lukaku vừa tuyên bố đầy tự tin rằng việc Ibrahimovic trở lại thi đấu cho Man United từ cuối tháng 10/2017 hoàn toàn không khiến anh lo ngại mà trái lại anh cho biết đó là điều tốt cho Quỷ đỏ. “Chúng tôi đều biết rồi Zlatan sẽ trở lại. Tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái, không bao giờ lo mất chỗ đá chính.

Mùa này Man United chơi nhiều mặt trận và chúng tôi cần một đội hình có chiều sâu. Ibra có kinh nghiệm và đẳng cấp ngôi sao. Đó là những thứ Man United rất cần. Sự trở lại của Zlatan là sự bổ sung tuyệt vời cho hàng công Man United”. Lukaku khởi đầu mùa bóng mới với Man United rất ấn tượng với 3 bàn thắng sau 3 trận đã chơi. Anh vừa tiếp nối phong độ ấy bằng hat-trick cho tuyển Bỉ vào lưới Gibraltar ở vòng loại World Cup 2018.

Ai mạnh nhất Premier League sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè?

Ai mạnh nhất Premier League sau kỳ chuyển nhượng mùa Hè?

Chelsea, Man United, Man City, Liverpool, Tottenham đều đã tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Cuộc đua vô địch Premier League bây giờ liệu có gì thay đổi?

Juventus có cơ hội chiêu mộ Emre Can miễn phí

Chú thích ảnh

Nguồn tin từ Italy cho biết Emre Can đã từ chối gia hạn hợp đồng với Liverpool và Juventus hoàn toàn có thể chiêu mộ anh dưới dạng CNTD vào mùa Hè sang năm. Hợp đồng của tiền vệ 23 tuổi người Đức với Liverpool sẽ hết hạn vào tháng 6/2018. Liverpool chiêu mộ Emre Can từ Bayer Leverkusen với giá 9,75 triệu bảng và anh đã chơi bóng ở đây được 3 năm. Juve coi Emre Can là sự thay thế cho Khedira, người thường xuyên dính chấn thương. Juve chiêu mộ Khedira dưới dạng CNTD từ Real Madrid.

Xavi: Barca cần đoàn kết nội bộ như Real Madrid

Chú thích ảnh

Cựu tiền vệ Barca Xavi vừa chỉ ra một trong những vấn đề mà đội bóng cũ của anh đang gặp phải là tình trạng mất đoàn kết nội bộ. Theo Xavi, Real Madrid luôn tỏ ra đoàn kết trong những thời điểm khó khăn còn Barca thì ngược lại. “Khi gặp khó khăn, ở Real Madrid mọi người rất đoàn kết. Từ Chủ tịch CLB, HLV, các cầu thủ, CĐV đều đoàn kết với nhau. Ở Real, CĐV không bao giờ phản đối Chủ tịch đội bóng. Ở Barca thì ngược lại. Chủ tịch đội bóng bị CĐV phản đối và chỉ có thể tại vị không quá 6 năm. Tình đoàn kết là khái niệm xa xỉ ở Camp Nou trong khi đây là CLB khó đạt thành công nhất thế giới”.

Inter Milan dùng chiêu quyết định giữ chân Perisic

Inter Milan chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Ivan Perisic và để đảm bảo là Man United từ bỏ hẳn ý định chiêu mộ tiền vệ Croatia, Inter dự kiến nâng lương cho Perisic lên mức 82 nghìn bảng/tuần đồng thời cài mức phí phá vỡ hợp đồng lên tới 64 triệu bảng. Inter hy vọng với mức phí giải phóng hợp đồng này, Man United sẽ bỏ hẳn ý định chiêu mộ Perisic. Hè này, Man United theo đuổi Perisic quyết liệt nhưng không trả đủ mức phí 48 triệu bảng cho Perisic mà Inter đòi hỏi nên vụ áp phe bất thành.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN