TTVH Online

Man United cần làm gì trong những ngày cuối thị trường chuyển nhượng?

29/08/2017 20:12 GMT+7

Mùa Hè này, Man United đã mang về 3 tân binh gồm Victor Lindelof, Nemanja Matic và Romelu Lukaku. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho vẫn muốn có thêm một cầu thủ chạy cánh nữa. Quỷ đỏ chỉ còn vài ngày để hoàn tất kỳ chuyển nhượng của mình.

(Thethaovanhoa.vn) – Mùa Hè này, Man United đã mang về 3 tân binh gồm Victor Lindelof, Nemanja Matic và Romelu Lukaku. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho vẫn muốn có thêm một cầu thủ chạy cánh nữa. Quỷ đỏ chỉ còn vài ngày để hoàn tất kỳ chuyển nhượng của mình.

Thúc đẩy bản hợp đồng thứ tư

Zlatan Ibrahimovic đã ký tiếp hợp đồng với Man United, nhưng chừng đó là chưa đủ để thỏa mãn nhu cầu về một “tân binh thứ tư” mà Mourinho đã liên tục nhắc đến trong những buổi họp báo gần đây.

Quỷ đỏ dường như đã hoàn tất quá trình chuyển nhượng. Song, vẫn có những hy vọng về một bản hợp đồng bom tấm trước ngày 31/8.

Mourinho hiện tại muốn có thêm một cầu thủ chạy cánh. Anthony Martial và Marcus Rashford có thể là giải pháp cho Mourinho ở hành lang cánh trái. Nhưng cả hai cầu thủ trên đều không phải những chuyên gia chạy cánh đích thực. Với việc chỉ có Ashley Young trong đội hình, dễ hiểu tại sao chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại nóng lòng muốn gia cố vị trí này đến vậy.

Gareth Bale từng là mục tiêu của Mourinho trước khi trận tranh Siêu Cúp UEFA diễn ra. Nhưng sau trận đấu này, “Người đặc biệt” khẳng định thương vụ này đã kết thúc bởi Bale vẫn nằm trong kế hoạch của Real Madrid. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tương lai của cầu thủ người xứ Wales tại sân Bernabeu rất mơ hồ.

 

Chú thích ảnh
Bale được cho là mục tiêu chuyển nhượng của Man United

Cân nhắc bán đi những cầu thủ ít sử dụng

Wayne Rooney là cầu thủ duy nhất của đội một được bán đi trong Hè này. Mourinho hiện tại đang gặp vấn đề trong việc chọn đội hình ra sân bởi ông có quá nhiều lựa chọn.

“Người đặc biệt” đã bỏ rơi Ander Herrera trong 3 trận đầu mùa giải. Trong khi Victor Lindelof và Matteo Darmian cũng phải ngồi xem từ ghế dự bị.

Bên cạnh đó, Chris Smalling dường như cũng trở thành người thừa sau sự trở lại ấn tượng của Phil Jones. Luke Shaw và Marcos Rojo cũng đã tập luyện trở lại nhưng chưa chắc được ra sân trong thời gian tới

Mourinho có thể cân nhắc để một trong số những cái tên trên ra đi để mở rộng quỹ lương hiện tại.

Chú thích ảnh
Smalling đang được Leicester theo đuổi
Chuyển nhượng M.U 27/08: Leicester nhắm Smalling, Pereira sắp đến Valencia, Mourinho không mua sắm vào tháng Giêng

Chuyển nhượng M.U 27/08: Leicester nhắm Smalling, Pereira sắp đến Valencia, Mourinho không mua sắm vào tháng Giêng

Chris Smalling được Leicester theo đuổi, Pereira chuẩn bị tới Valencia, Mourinho không mua sắm vào tháng Giêng,... là những thông tin chính của bản tin chuyển nhượng M.U ngày 27/08

Ra quyết định với những cầu thủ trẻ

Những cầu thủ trẻ của Man United có độ tuổi khoảng 20 đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ đang bị mắc kẹt giữa những cầu thủ trẻ hẳn và những cầu thủ đẳng cấp. Những cầu thủ này cần được cho mượn dài hạn ở một môi trường khác để tích lũy kinh nghiệm.

Axel Tuanzebe đã chứng tỏ được bản thân nên có thể được giữ lại cho đội một. Nhưng những cái tên khác như James Wilson hay Matty Willock có thể phải ở lại đội trẻ để rèn luyện thêm sau khi gặp phải những chấn thương đáng tiếc.

Trong khi đó, Scott McTominay và Joe Riley khả năng cao sẽ được đem cho mượn trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Bắt đầu nghĩ về kỳ chuyển nhượng mùa Đông

Mourinho từng đưa cho Ed Woodward một danh sách trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè diễn ra. Vậy mà ông vẫn chưa có đủ số tân binh như mong muốn. Do vậy, ngay lúc này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha và ban lãnh đạo đã phải tính đến những hướng đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Hiện tại, Valencia đang muốn mượn Andreas Pereira. Trong bối cảnh thương vụ này không thể hoàn tất trong vài ngày tới, Quỷ đỏ sẽ phải tính đến việc có nên giữ anh trong cả mùa hay sẽ để Pereira ra đi theo dạng cho mượn trong tháng 1.

Hoặc nếu không thể sở hữu “tân binh thứ tư” trong mùa Hè, tháng 1 sẽ là cơ hội để Man United tăng cường lực lượng. Rất hiếm khi có bom tấn nào xảy ra trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Nhưng Juan Mata là ví dụ cho thấy mọi chuyện vẫn có thể xảy ra.

Điều quan trọng nhất là Quỷ đỏ phải có bước đi đúng đắn trong tương lai.

Chú thích ảnh

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN