TTVH Online

CẬP NHẬT tối 28/8: Mourinho được ca ngợi. Isco kiệt sức. Pep chê Premier League dưới tầm Liga

28/08/2017 19:59 GMT+7

Mourinho được tiền bối ca ngợi, Pep Guardiola không nghĩ Premier League khắc nghiệt nhất, Ronaldo ngăn cản Real mua Hazard và Ibra... Là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 28/8.

(Thethaovanhoa.vn) – Mourinho được tiền bối ca ngợi, Pep Guardiola không nghĩ Premier League khắc nghiệt nhất, Ronaldo ngăn cản Real mua Hazard và Ibra... Là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 28/8.

Mourinho được tiền bối ca ngợi

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, cựu tiền vệ của Man United là Bryan Robson nhận định Quỷ đỏ hiện tại dưới thời Mourinho là đội hình mạnh nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu hồi năm 2013.

“Dù còn phụ thuộc vào những ca chấn thương trong cả mùa giải nhưng Man United hiện tại là đội hình mạnh nhất tôi từng thấy kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu”, Robson chia sẻ.

“Chúng tôi có tốc độ, sức mạnh và cả những cầu thủ chất lượng. Điều đó giúp chúng tôi giành chiến thắng. Nhưng Man City, Chelsea, Tottenham cũng có đội hình mạnh như vậy”.

“Man United phải cạnh tranh với họ và phải làm tốt. Nhưng tôi khá tự tin rằng các cầu thủ Man United có thể làm điều đó trong năm nay và hướng tới danh hiệu vô địch”.

Chú thích ảnh

Kể từ khi tiếp quản CLB, Jose Mourinho đã mang về hàng loạt những cầu thủ chất lượng như Mkhitaryan, Paul Pogba, Romelu Lukaku hay Ibrahimovic. Năm ngoái, ông đã mang về sân Old Trafford 3 danh hiệu gồm Siêu Cúp Anh, League Cup và Europa League.

Rashford lọt vào tầm ngắm của Barca

Theo tờ Don Balon, Barca đang lên kế hoạch mua hàng loạt tiền đạo trong Hè này. Dù vừa mang về Ousmane Dembele với giá kỷ lục nhưng đội bóng xứ Catalunya vẫn có ý định chiêu mộ thêm cả Marcus Rashford của Man United.

Chú thích ảnh

Barca xem Rashford như một giải pháp thay thế lâu dài cho tiền đạo chủ lực hiện tại Luis Suarez. Cầu thủ người Uruguay giờ đây đã bước sang tuổi 30 nên Barca lo sợ anh sẽ không đảm bảo được việc “cài ải” trong khoảng 2, 3 năm tới.

Về phía Rashford, anh đang phải cạnh tranh rất khốc liệt cho một vị trí chính thức ở Man United. Thêm nữa, Rashford thường xuyên bị HLV Jose Mourinho xếp đá cánh thay vì đá cắm sở trường. Nếu chuyển tới Barca, tiền đạo người Anh sẽ có cơ hội phát triển tài năng dù cũng không được đảm bảo vị trí chính thức trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, báo cáo nói thêm thương vụ này rất khó thành công bởi Rashford là cầu thủ ưa thích của Mourinho.

Isco kiệt sức trong trận gặp Valencia

Chú thích ảnh

Trong trận đấu với Valencia đêm qua, tiền vệ Isco đã phải rời sân ngay trong hiệp 1 dù không dính chấn thương nào. Theo thông tin từ nội bộ Real, Isco bị chóng mặt và nôn khan, triệu chứng không ít lần Messi gặp phải vì cày ải quá nhiều. Thực tế trong tháng 8 cầu thủ này đã ra sân tới 6 trận, thi đấu 367 phút, nằm trong số các cầu thủ Real ra sân nhiều nhất.

Ngay hôm nay, tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ đến bệnh viện để kiểm tra trước khi tập trung lên ĐTQG, để chuẩn bị cho 2 trận đấu vòng loại World Cup 2018.

Guardiola: ‘Premier League không phải giải đấu khắc nghiệt nhất’

Trải qua một mùa giải trắng tay, hẳn HLV Pep Guardiola đã cảm nhận được “độ khó” của Premier League. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha không nghĩ đây là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.

“Tôi biết các bạn muốn nghe tôi nói ‘đây là giải đấu khó khăn nhất’. Tất nhiên Premier League là giải đấu khắc nghiệt. Nhưng tôi cũng sẽ không nói những lần hành quân đến Bernabeu, Camp Nou, Athletic Bilbao hay Sevilla là dễ dàng”.

“Trong thập kỷ qua, các đội bóng ở Tây Ban Nha mới là những đội thống trị ở Europa League và Champions League. Trong đó, Sevilla đã vô địch Europa League 3 năm liên tiếp”.

“Premier League sẽ là giải đấu khắc nghiệt nhất khi 5 đội dự Champions League lọt đến những vòng cuối cùng. Sau khi làm được điều đó, chúng ta có thể nói đây là giải đấu khó khăn nhất thế giới”.

Chú thích ảnh

Đoàn quân của Pep Guardiola đã giành được 7 điểm sau 3 vòng đầu tiên trong mùa giải này. Chừng đó là đủ để Man City có một vị trí trong top 4.

Morata, Firmino, Pogba dẫn đầu đội hình tiêu biểu vòng 3 Premier League

Morata, Firmino, Pogba dẫn đầu đội hình tiêu biểu vòng 3 Premier League

Với màn thể hiện quá đỗi ấn tượng, Alvaro Morata, Roberto Firmino, Paul Pogba… đã lọt vào đội hình tiêu biểu vòng 3 Premier League của ESPN.

Ronaldo ngăn Real mua Hazard và Ibra

Theo tờ Don Balon, Ronaldo đã ngăn cản Real Madrid mua hai ngôi sao Eden Hazard và Zlatan Ibrahimovic trong Hè này. Cụ thể, Hazard từng được cho là cầu thủ ưa thích của HLV Zinedine Zidane. Tuy nhiên, Ronaldo cho rằng Los Blancos sẽ lãng phí rất nhiều tiền vào ngôi sao người Bỉ khi mà Marco Asensio đang tiến bộ vượt bậc.

Về trường hợp của Ibrahimovic, Don Balon cho hay trước khi ký tiếp hợp đồng với Man United, siêu cò Mino Raiola từng tiến cử thân chủ của mình với Real Madrid. Nhưng Ronaldo không muốn cá tính của tiền đạo người Thụy Điển phá vỡ bầu không khí yên bình trong phòng thay đồ.

Chú thích ảnh

Mùa Hè này, Real Madrid mới chỉ mang về hai bản hợp đồng là Theo Hernandez và Dani Ceballos. Trong khi đó, họ đã bán Alvaro Morata, James Rodriguez và Pepe. Los Blancos được cho là muốn mua thêm một tiền đạo và mục tiêu của họ trong thời điểm này là Kylian Mbappe của Monaco.

Nguyễn Tiến Minh chia tay SEA Games 29

Chú thích ảnh

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã kết thúc hành trình ở SEA Games 29 sau khi để thua Jonatan Christie trong trận bán kết nội dung đơn Nam môn cầu lông.

Sau 2 set đấu, Tiến Minh đã bị đối thủ người Indonesia hạ gục với tỷ số lần lượt 11-21 và 16-21.

Với thành tích này, Tiến Minh đã kết thúc SEA Games 29 với 1 tấm Huy chương Đồng. Đây cũng là thành tích tốt nhất của tay vợt 34 tuổi so với các kỳ SEA Games trước.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN