TTVH Online

Hooligan bắt đầu quậy ở SEA Games

24/08/2017 10:57 GMT+7

Bóng ma hooligan đang ám ảnh công tác tổ chức tại SEA Games 2017 khi liên tiếp những sự cố xảy ra cả trong và bên ngoài sân cỏ.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng ma hooligan đang ám ảnh công tác tổ chức tại SEA Games 2017 khi liên tiếp những sự cố xảy ra cả trong và bên ngoài sân cỏ.

Một đoạn video ghi lại hình ảnh CĐV Malaysia có những lời lẽ và cử chỉ "nhục mạ" đội Singapore trong trận đấu giữa U22 Malaysia và U22 Singapore hôm 16/8 trên sân Shah Alam, vừa được lan truyền trên mạng xã hội. Những lời nhục mạ này được cho là của nhóm Ultras Malaysia có tên Malaya, nhằm vào cầu thủ U22 Singapore.

Không lâu sau đó, cũng ngay tại Shah Alam, một sự việc nghiêm trọng hơn xảy ra. 2 CĐV người Myanmar đã bị hành hung bên ngoài sân sau khi U22 Malaysia thắng U22 Myanmar 3-1 để giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games. Cảnh sát Malaysia cho biết 1 CĐV đã phải vào bệnh viện cấp cứu, người còn lại được chăm sóc tại sân. Nhà chức trách Malaysia đang điều tra sự việc. Họ nghi ngờ chính hooligan nước chủ nhà là thủ phạm.

CĐV Malaysia từ lâu đã nổi tiếng "hung hăng" trong các kỳ đại hội thể thao khu vực. Còn nhớ tại bán kết lượt đi AFF Cup 2014, CĐV Malaysia đã gây hấn và hành hung CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài sân Shah Alam khiến nhiều người bị thương, đổ máu. Sau sự cố ở SEA Games năm nay, hội CĐV Myanmar đã đăng tải bức ảnh CĐV của họ bị thương kèm theo lời cảnh báo các thành viên cần phải thận trọng khi di chuyển và tránh va chạm trực tiếp với CĐV Malaysia.

SEA Games và người lao động Việt Nam

SEA Games và người lao động Việt Nam

Đoàn TTVN tại SEA Games 29 đã đón nhận rất nhiều tình cảm đặc biệt của những người lao động, du học sinh Việt Nam. Dù gánh nặng cơm áo mưu sinh, nhưng trong trái tim họ luôn cháy bỏng tình yêu quê hương, với thể thao nước nhà...

Phía ban tổ chức SEA Games đã phải lên tiếng khi liên tiếp các sự cố xảy ra. Ủy ban Olympic Malaysia (MASOC) đã kêu gọi CĐV hãy cư xử đúng mực. "Bất cứ sự cố nào như vậy đều đi ngược lại với tinh thần đoàn kết của SEA Games 29, đặc biệt việc nhục mạ các đối thủ dù cho dưới bất cứ hình thức nào đều thực sự rất đáng lên án. CĐV được yêu cầu kiếm chế, không có hành động chống lại niềm tin tôn giáo, sắc tộc", thông báo của MASOC phát đi ngày 22/8 nói rõ.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Khairy Jamaluddin, Trưởng ban tổ chức SEA Games, cũng chia sẻ vấn đề nhức nhối này với báo giới: “Đó không phải là những CĐV thực thụ. Chúng ta cần ủng hộ trận đấu một cách văn minh và lịch sự, chứ không phải như vậy”.

K.Đ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN