TTVH Online

HLV Mai Đức Chung: ‘Việt Nam thắng Myanmar vì biết bình tĩnh, vui vẻ’

20/08/2017 17:59 GMT+7

Được hỏi về bí quyết làm nên chiến thắng 3-1 trước Myanmar, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam cho biết: “Quan trọng nhất là chúng tôi đã chấp hành chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện là thi đấu hết sức bình tĩnh, vui vẻ. Ngay cả khi đội bóng bị gỡ hoà 1-1 tôi cũng vẫn rất bình tĩnh”.

(Thethaovanhoa.vn) - Được hỏi về bí quyết làm nên chiến thắng 3-1 trước Myanmar, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam cho biết: “Quan trọng nhất là chúng tôi đã chấp hành chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện là thi đấu hết sức bình tĩnh, vui vẻ. Ngay cả khi đội bóng bị gỡ hoà 1-1 tôi cũng vẫn rất bình tĩnh”.

Ông Chung nói tiếp: “Trước khi diễn ra trận đấu, tôi và trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã sang bắt tay chào hỏi BHL và trưởng đoàn đội tuyển nữ Myanmar. Và như các bạn thấy đấy, trận đấu đã diễn ra rất quyết liệt nhưng cầu thủ 2 bên đều thi đấu fair play, đúng luật”.

HLV Mai Đức Chung nói thêm: “Không phải chúng tôi tự mình khen hay nhưng quả thật hôm nay đội Việt Nam đã có đấu pháp rất tốt. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ về Myanmar, biết rõ thói quen của họ thường là bung sức tấn công ngay từ hiệp 1.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam đã giành thắng lợi 3-1 trước tuyển nữ Myanmar. Ảnh: Quốc Khánh.

Vì thế, tôi đã chỉ đạo cho các cầu thủ cố gắng ghìm lại, làm chậm nhịp độ trận đấu, điều chỉnh nhân sự ở hiệp 2 và nhờ thế chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều cơ hội để ghi bàn”.

HLV Mai Đức Chung từ chối nói về cơ hội vô địch của đội tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 29 mà chỉ khẳng định: “Chúng tôi chỉ nói là phấn đấu giành thành tích cao nhất, còn thành tích cao nhất là gì thì chắc các anh đều hiểu”.

Đánh giá về đối thủ nặng ký nhất cho chức vô địch là Thái Lan, HLV Mai Đức Chung nói: “Thái Lan là đội bóng rất mạnh, nhiều lần tranh chấp chức vô địch với chúng ta. Cơ hội giữa 2 đội là 50-50 nhưng đội nào có tinh thần và chuẩn bị chuyên môn tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội hơn để chiến thắng. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu gặp Thái Lan với quyết tâm giành được kết quả tốt nhất”.

Theo HLV Mai Đức Chung, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thể lực để đá 4 trận tại SEA Games 29 nhưng mới chỉ chơi 2 trận nên trạng thái sức khoẻ của các cầu thủ rất tốt. Hiện nay chỉ có trung vệ Chương Thị Kiều bị chấn thương nhẹ do bị tiền đạo Myanmar chích mũi giày vào chân, nhưng không bị ảnh hưởng tới xương hay gân nên sẽ sớm bình phục.

Trong phần phát biểu sau trận đấu của mình, HLV Mai Đức Chung đã 2 lần nói lời cảm ơn CĐV và báo chí đã lặn lội tới sân để cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt là những CĐV đã mang đại kỳ từ Việt Nam qua Malaysia. Ông Chung nói: “Nhờ sự cổ vũ và quan tâm của các CĐV cũng như báo chí mà chúng tôi cảm thấy hưng phấn hơn khi thi đấu. Trận đấu này rất quan trọng, có ý nghĩa then chốt với cả 2, nên đội nào giành chiến thắng thì sau đây sẽ rất nhẹ nhàng”.

Chú thích ảnh
Trước mắt tuyển nữ Việt Nam chỉ còn một đối thủ mạnh khác là tuyển nữ Thái Lan. Ảnh: Quốc Khánh.
Tuyển nữ Việt Nam hết ‘đói’ lại ‘lạc đường’

Tuyển nữ Việt Nam hết ‘đói’ lại ‘lạc đường’

Đội tuyển nữ Việt Nam có một phen lao đao khi không được ăn uống đầy đủ, trong khi đó, HLV Mai Đức Chung bị lạc khi trên đường đến cuộc họp báo môn bóng đá nữ tại SEA Games 29.

Trong khi đó, HLV Reijners Roger Johannes Joseph Hu của Myanmar tỏ ra rất thất vọng với kết quả này. HLV Johannes nói: “Tôi rất thất vọng với kết quả và màn trình diễn của Myanmar ở trận đấu này.

Các cầu thủ của tôi đã để cho Việt Nam có quá nhiều khoảng trống để phối hợp. Đây là trận đấu mà 2 bên không tạo được quá nhiều cơ hội ghi bàn, song thắng bại lại được quyết định bởi những khoảnh khắc.

Nếu Việt Nam ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở hiệp 1 thì trận đấu coi như kết thúc với chúng tôi. Thật tiếc là sau khi gỡ hoà 1-1 thì Myanmar lại để Việt Nam nâng tỷ số lên rồi thua hẳn.

Ở Đông Nam Á có 3 đội mạnh ngang nhau là Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Chúng tôi đã gặp cả Thái Lan lẫn Việt Nam và thấy 2 đội có trình độ như nhau, nhưng căn cứ vào kết quả đối đầu với Myanmar thì Việt Nam nhỉnh hơn một chút so với chúng tôi”.

HLV Johannes nói thêm: “Hiệp 1 chúng tôi chơi không tốt song hiệp 2 đã chơi tốt hơn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Kết quả này khiến cho khả năng cạnh tranh HCV của Myanmar trở nên cực kỳ khó khăn”.

Huy Anh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN