TTVH Online

Công Phượng đến SEA Games để tỏa sáng

19/08/2017 06:05 GMT+7

Công Phượng và SEA Games dường như có một mối liên hệ đặc biệt. Cầu thủ của HAGL có thể chơi tệ ở bất kỳ đâu nhưng mỗi khi có mặt tại SEA Games, anh luôn biết cách tỏa sáng rực rỡ.

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng và SEA Games dường như có một mối liên hệ đặc biệt. Cầu thủ của HAGL có thể chơi tệ ở bất kỳ đâu nhưng mỗi khi có mặt tại SEA Games, anh luôn biết cách tỏa sáng rực rỡ.

2 trận đã qua ở SEA Games 29, Công Phượng làm được gì? Anh góp 1 bàn vào lưới U22 Timor Leste trong ngày mở màn trước khi lập cú đúp trong trận đấu với U22 Campuchia. Trong đó, bàn thứ 2 vào lưới U22 Campuchia là 1 cú sút phạt tuyệt đẹp. Trước khi trận đấu kết thúc, Phượng cũng có thêm 1 đường kiến tạo cho Tuấn Tài ấn định tỷ số.

Sau 2 trận, tuyển thủ U22 Việt Nam có 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, đứng ngang với Aung Thu của U22 Myanmar trên BXH các tay săn bàn xuất sắc nhất.

Công Phượng hứa ghi nhiều bàn hơn cho U22 Việt Nam

Công Phượng hứa ghi nhiều bàn hơn cho U22 Việt Nam

Công Phượng hứa ghi nhiều bàn hơn, Myanmar, Malaysia cùng do thám U22 Việt Nam là những tin chính ngày 18/8.

Trước đó, ở SEA Games 2015, Công Phượng cũng tỏa sáng rực rỡ. Có ai quên được siêu phẩm “lá vàng rơi” của Phượng vào lưới U23 Malaysia? Giải năm ấy, Phượng ghi 3 bàn, chỉ kém Sithu Aung (U22 Myanmar) 2 bàn.

2 kỳ SEA Games liên tiếp, dưới sự dẫn dắt của 2 HLV khác nhau, thi đấu trong 2 hệ thống khác nhau với những triết lý hoàn toàn đối nghịch, Phượng vẫn tỏa sáng.

Bầu Đức từng nói ông dồn hết tâm huyết để xây dựng lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh cho mục tiêu vô địch SEA Games. Nếu như thế, Công Phượng chính là biểu tượng của lứa cầu thủ này - một tiền đạo được sinh ra cho SEA Games và luôn tỏa sáng ở SEA Games.

Công Phượng mở tỷ số ở trận thắng U22 Campuchia

Mỗi khi tới SEA Games, Phượng như “lột xác” thành 1 người khác. Lần đầu tới Singapore 2015, anh đang trầy trật ở V-League, trải qua thời kỳ tệ nhất trong sự nghiệp cùng HAGL. Lần 2 tới Malaysia, anh vừa bị “đá” khỏi J-League, luôn gây thất vọng cùng tuyển Việt Nam. Nhưng chỉ cần tới khoác lên mình chiếc áo U22 Việt Nam, Phượng lập tức trở thành 1 người khác.

Nếu không tính các giải đấu trong màu áo U19 Việt Nam, SEA Games luôn là đấu trường mà Công Phượng chơi hay nhất.

Nhiều ý kiến cho rằng Công Phượng thi đấu chưa hiệu quả, ích kỷ, thiên về cá nhân. Nhưng các con số nói rằng Phượng vẫn đang chơi tốt. Anh là chân sút duy nhất của U22 Việt Nam có nhiều hơn 1 bàn thắng ở thời điểm này. 3 tiền đạo còn lại (Thanh Bình, Đức Chinh, Tuấn Tài) chỉ có tổng cộng 2 bàn.

Công Phượng ghi bàn nâng tỷ số 3-0 ở trận thắng U22 Campuchia

Đương nhiên, phong độ của Công Phượng cần được kiểm chứng kỹ càng hơn trong 2 lượt trận cuối với U22 Indonesia và U22 Thái Lan. Thống kê nói rằng Phượng chưa từng ghi được bàn vào lưới U22/U23 Thái Lan trong sự nghiệp. Với phong độ hiện tại, đó sẽ là cái đích mà Công Phượng nhắm tới.

Bạch Dương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN