TTVH Online

Tuyển nữ Việt Nam còn nguyên 'giấc mộng vàng'

17/08/2017 08:39 GMT+7

15h chiều ngày hôm nay (17/8), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bắt đầu cuộc hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games bằng trận ra quân trước đối thủ Philippines.

(Thethaovanhoa.vn) - 15h chiều ngày hôm nay (17/8), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ bắt đầu cuộc hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games bằng trận ra quân trước đối thủ Philippines.

Có thể nói, so với các đồng nghiệp nam, các tuyển thủ nữ gặp nhiều khó khăn, thiệt thòi trong quá trình chuẩn bị SEA Games 29. Ở buổi họp báo môn bóng đá nữ tại khách sạn Renaissance (Kuala Lumpur) vào ngày 14/8, do lịch họp báo sát với lịch tập của đội tuyển nữ, nên HLV Mai Đức Chung chỉ được ăn qua loa và tức tốc đi đến địa điểm họp báo. Tuy nhiên, nhân viên lái xe của BTC SEA Games 29 lại đưa ông Chung đi nhầm đường khiến khi ông đến nơi thì cuộc họp báo đã gần xong. Và Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã thay mặt HLV Mai Đức Chung để họp báo cho Tuyển nữ Việt Nam.

Trước đó, ngay khi đặt chân tới Malaysia, đội tuyển nữ Việt Nam đã nếm trải cảm giác đói mờ mắt do đội tới khách sạn muộn vì thất lạc đồ đạc. Vì khách sạn đã hết đồ ăn, nên Ban Huấn luyện và các cầu thủ phải chống đói bằng mỳ tôm. Bên cạnh đó, trời mưa lớn tại Kuala Lumpur trong những ngày đội tập trung khiến Tuyển nữ Việt Nam tập luyện không được hiệu quả tốt nhất. HLV trưởng Mai Đức Chung thừa nhận, các học trò của ông đã rất vất vả, thậm chí chịu nhiều thiệt thòi khi tham dự SEA Games.

HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định không sợ các vấn đề chuyên môn của đội tuyển, mà điều ông sợ nhất là việc rơi vào thế bị động giờ giấc tại Đại hội năm nay khiến ông và các tuyển thủ lâm vào tình cảnh oái oăm.

Tuy nhiên, bỏ lại sau lưng những nỗi cơ cực, khó khăn, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn thể hiện quyết tâm cao nhất là giành HCV SEA Games 29.

Đánh giá về các đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho biết, ông đánh giá cao cả 5 đội bóng tham dự SEA Games 29. Các cầu thủ Việt Nam đã giao đấu nhiều lần và hiểu rõ về các đối thủ, do đó, đội tuyển không gặp vấn đề gì về tâm lý và sẽ quyết tâm thi đấu tốt từng trận.

Rõ ràng, ngoài nữ Thái Lan và Mymanr có thể là đối thủ xứng tầm thì 2 đội bóng còn lại là Malaysia, Philippines chỉ được xem là "chiếu dưới". Chính vì vậy, mục tiêu giành chiến thắng đậm trước Philippines được xem là mệnh lệnh đối với tuyển nữ Việt Nam. Dù đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng, nhưng về cơ bản, đội tuyển vẫn có bộ khung vững chắc với nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như: Kiều Trinh, Bùi Thị Như, Nguyễn Hải Hòa, Vũ Thị Nhung, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu...

Tuyển nữ Thái Lan ngược dòng ngoạn mục trước Myanmar

Tuyển nữ Thái Lan ngược dòng ngoạn mục trước Myanmar

Dù để nữ Myanmar sớm có bàn thắng mở tỷ số trước nhưng đội tuyển nữ Thái Lan đã xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Theo HLV Mai Đức Chung, việc BTC SEA Games 29 quyết định thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra đội giành HCV không làm ảnh hưởng gì đến đội tuyển Việt Nam. Với thể thức thi đấu này, các đội đều sẽ gặp nhau, do đó khó khăn và thuận lợi là như nhau.

“Thể thức thi đấu như vậy thì mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Vì vậy, chúng tôi không được phép chủ quan. Đương nhiên mục tiêu cuối cùng là giành HCV”, HLV Mai Đức Chung phát biểu trước trận.

Sau trận đấu với Philippines diễn ra vào lúc 15h ngày 17/8, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu Myanmar (15h ngày 20/8), Thái Lan (15h ngày 22/8) và Malaysia (19h45 ngày 24/8). Trước đó, 2 ứng cử viên cho tấm HCV SEA Games 29 là Thái Lan và Myanmar đã đụng độ nhau. Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

U22 và đội nữ Việt Nam được VPMilk tặng 200 triệu đồng

Tối qua (16/8), nhà tài trợ VP Milk của 2 ĐTQG đã có buổi gặp thân mật để gặp gỡ động viên và tặng quà, khích lệ các tuyển thủ bóng đá nam và nữ trong hành trình chinh phục HCV SEA Games 29.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT VPMilk, đã có mặt tại Malaysia để trao tặng đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam mỗi đội 100 triệu đồng cùng một số sản phẩm bổ dưỡng thiết yếu là sữa và sâm.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN