TTVH Online

Nhạc sĩ Vũ Thành An kể chuyện 'tình xưa gái Huế' cùng ‘bóng hồng’ Hiền Anh

16/08/2017 14:00 GMT+7

Trong dịp về Việt Nam làm liveshow, nhạc sĩ Vũ Thành An đã trở về Huế với mong muốn được ôn lại chút kỷ niệm xưa với ca khúc "Chuyện tình không tên thứ 13" - "Tình xưa gái Huế" của ông.

(Thethaovanhoa.vn) – Trong dịp về Việt Nam làm live show, nhạc sĩ Vũ Thành An đã trở về Huế với mong muốn được ôn lại chút kỷ niệm xưa với ca khúc Chuyện tình không tên thứ 13-Tình xưa gái Huế của ông.

Chú thích ảnh

Đặc biệt, ông đã mời ca sĩ Hiền Anh, người được mệnh danh “Nữ hoàng phòng trà Hà Nội” một thời, tái hiện lại bóng hình người con gái trong ca khúc chất chứa biết bao kỷ niệm của ông.

Chú thích ảnh

Hiền Anh diện bộ áo dài tím xứ Huế quen thuộc, tóc dài vấn dịu dàng, đi bên cạnh nhạc sĩ Vũ Thành An dạo cầu Tràng Tiền, cùng ngắm xứ Huế mộng mơ, khiến nhạc sĩ già như sống lại giây phút kỷ niệm năm nào…

Chú thích ảnh

Nhạc sĩ Vũ Thành An viết Tình xưa gái Huế cuối năm 1969 khi được mời quay phim tại Huế cùng nhiều tài tử điện ảnh nổi tiếng. Khi đó, ông đã để ý một cô người Huế với cái dáng vẻ mảnh mai với một mái tóc mềm mướt dài. Nhưng trong đoàn lại có một chàng say cô mê mệt, theo đuổi ra mặt nhưng cô ấy nhất quyết từ chối.

Chú thích ảnh

Một hôm trời mưa, đoàn phim không thể đi quay, Vũ Thành An đã đánh bạo mời cô gái ấy đi chơi và thật bất ngờ là cô đã nhận lời ngay và cùng ông đi thăm chùa Thiên Mụ, lăng Gia Long, đồi Vọng Cảnh, dạo chơi trên cầu Tràng Tiền..., nhạc sĩ già nhớ lại những kỷ niệm xưa...

Chú thích ảnh

Đi bên Vũ Thành An trong chiều Huế mộng mơ, trên cầu Tràng Tiền ánh nắng vàng rơi trên sông, Hiền Anh chia sẻ, Vũ Thành An thực sự là người nhạc sĩ tinh tế và vô cùng sâu lắng...

Chú thích ảnh

Trong liveshow Vũ Thành An- Đời đá vàng sẽ diễn ra tối 19-20/8 tại Cung Văn hoá Hữu Nghị Hà Nội, Hiền Anh sẽ thể hiện ca khúc Bài không tên số 5 của nhạc sĩ Vũ Thành An.

An Như.Ảnh: Nguyên Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN