TTVH Online

U22 Việt Nam: Đã thấy thuận buồm xuôi gió

16/08/2017 06:12 GMT+7

U22 Việt Nam có sự khởi đầu suôn sẻ, nhiều vị trí quan trọng đã giải tỏa được ức chế bằng những bàn thắng. Quan trọng hơn, đối thủ lớn nhất của chúng ta, Thái Lan, đã bị Indonesia cầm hòa 1-1.

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Việt Nam có sự khởi đầu suôn sẻ, nhiều vị trí quan trọng đã giải tỏa được ức chế bằng những bàn thắng. Quan trọng hơn, đối thủ lớn nhất của chúng ta, Thái Lan, đã bị Indonesia cầm hòa 1-1.

An bài sớm

Cách đây gần 1 tháng, khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Timor Leste trong trận "thủy chiến" ở vòng loại U23 châu Á 2018, HLV Kim Shin Hwan tự tin rằng “U22 Timor Leste sẽ thể hiện bộ mặt khác khi gặp lại U22 Việt Nam”.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa nói và làm vẫn rất vô hình, khó để lấp đầy. U22 Timor Leste thể hiện sự non nớt, thiếu sự sắc bén trong tấn công cùng sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự. Các học trò của ông thầy người Hàn Quốc chẳng khác nào là "những chú nai ngơ ngác" khi bước ra sân chơi quốc tế.

Trước đối thủ quá yếu, U22 Việt Nam không mấy khó khăn để chiếm lĩnh thế trận và tạo nên sự khác biệt. Thay vì vồ vập phủ đầu đối thủ như trận đấu trên sân Thống Nhất (TP.HCM), đoàn quân áo đỏ nhập cuộc khá thận trọng với sự tôn trọng đối thủ nhất định.

Tuy nhiên, khi nhận thấy những điểm yếu ở đối phương, U22 Việt Nam liền đẩy cao tốc độ và ngay lập tức có được thành quả. Đó là những bàn thắng khá dễ dàng. Hai bàn thắng đầu tiên của U22 Việt Nam là sản phẩm của các pha phối hợp tập thể song chính sự yếu kém trong khâu kèm người, cùng sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự của U22 Timor Leste khiến những bàn thắng đến là điều tất yếu.

Ở pha lập công đầu tiên của Đoàn Văn Hậu ở phút thứ 8, từ tình huống đá phạt góc của Công Phượng, bóng lộn xộn trong khu cấm địa, và dù có đến cả chục cái áo trắng trong khu cấm địa song Đoàn Văn Hậu vẫn thoải mái dứt điểm chính diện khung thành.

Sang bàn thắng thứ hai của Hà Đức Chinh ở phút 20, tiền đạo thuộc biên chế của SHB Đà Nẵng thoát xuống mà chẳng có tác động nào từ phía hậu vệ đối phương rồi dễ dàng đánh bại thủ môn Fagio Pereira.

Những bàn thắng sau đó của Đoàn Văn Hậu hay Công Phượng đến là điều tất yếu khi hàng thủ của đối phương quá kém. Trong khi đó, U22 Timor Leste không có bất cứ bài vở nào để gây áp lực lên hàng phòng ngự của U22 Việt Nam.

Chưa hoàn hảo

Ba điểm trong ngày ra quân với chiến thắng đậm đà, không cầu thủ nào chấn thương, tiền đạo được kỳ vọng là Công Phượng có bàn thắng giải tỏa sức ép. Đặc biệt, những “người em” vừa cùng U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017 như Đoàn Văn Hậu hay Đức Chinh tỏa sáng là những nét tích cực của U22 Việt Nam.

Tuy nhiên, đằng sau chiến thắng đậm đà đó là những vết xước từ sự chủ quan, sự thiếu chắc chắn ở hàng phòng ngự cùng khả năng dứt điểm hạn chế... Sau khi ghi 2 bàn, một số cầu thủ bắt đầu có dấu hiệu lơ đễnh dẫn đến sai lầm nơi hàng phòng ngự.

GĐKT Gede, ‘CĐV đặc biệt’ của U22 Việt Nam

GĐKT Gede, ‘CĐV đặc biệt’ của U22 Việt Nam

Trên khán đài B sân Selayang chiều ngày 15/8 có một vị khán giả đặc biệt là ông Jurgen Gede, GĐKT của VFF. Ông Gede tới Malaysia cùng vợ mình từ ngày 13/8 với nhiệm vụ làm trinh sát theo dõi các đội bóng ở bảng A SEA Games 29.

Tình huống tiêu biểu ở phút 35 khi hàng phòng ngự giăng ngang với ít nhất 5 cầu thủ trong vòng cấm song lại để tiền đạo Henrique băng xuống đối mặt với khung thành của thủ môn Phí Minh Long. Rất may pha dứt điểm "hơi hiền" của tiền đạo này bị thủ thành của U22 Việt Nam cản phá.

Nếu tình huống đó được chuyển hóa thành bàn thắng, cục diện trận đấu sẽ khó khăn hơn cho U22 Việt Nam rất nhiều. Không chỉ thế, trong một vài tình huống, Tiến Dũng hay Duy Mạnh thể hiện sự chủ quan rồi để mất bóng khá nguy hiểm.

Trên hàng công, Công Phượng dù lập công những có ít nhất 4 cơ hội bỏ lỡ. Trong khi đó, Văn Toàn, Hồng Duy hay Vũ Văn Thanh đều không thể ghi tên trên bảng tỷ số dù có cơ hội thuận lợi để dứt điểm.

Bên cạnh đó, chiếc thẻ vàng lãng xẹt của Xuân Trường hay Văn Hậu cũng là điểm trừ ở chiến thắng này. Đây chính là những hạn chế mà sắp tới HLV Hữu Thắng phải “chỉnh”.

1. Đoàn Văn Hậu là cầu thủ U22 Việt Nam duy nhất lập cú đúp ở SEA Games này.

3. Đoàn Văn Hậu là cầu thủ trẻ thứ 3 của Việt Nam ghi bàn ở SEA Games với 18 tuổi 3 tháng, xếp sau “đàn anh” Phan Thanh Bình và Lê Công Vinh.

14. Đã có 14 cầu thủ U22 Việt Nam ra sân ở SEA Games 29.

 

Trần Khánh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN