TTVH Online

ĐIỂM NHẤN U22 Việt Nam 4–0 U22 Timor Leste: Văn Hậu tuyệt hay nhưng hàng công dứt điểm... vẫn tệ

15/08/2017 16:58 GMT+7

Rơi vào bảng đấu được đánh giá là khó chơi ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29, U22 Việt Nam cần một cú hích tâm lý và chúng ta đã có điều mình cần sau chiến thắng dễ dàng trước U22 Timor Leste chiều ngày 15/8/2017.

(Thethaovanhoa.vn) - Rơi vào bảng đấu được đánh giá là khó chơi ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29, U22 Việt Nam cần một cú hích tâm lý và chúng ta đã có điều mình cần sau chiến thắng dễ dàng trước U22 Timor Leste chiều ngày 15/8/2017.

Đá với đối thủ yếu hơn hẳn nên bàn về lối chơi và việc triển khai lối chơi của U22 Việt Nam là không cần thiết. Chúng ta ép sân, dứt điểm nhiều, sút xa, sút gần đủ cả. Nhưng cơ bản chỉ có 2 điểm nổi bật theo hai hướng khác nhau.

Người hùng Văn Hậu

Là cầu thủ trẻ nhất của U22 Việt Nam, hậu vệ 19 tuổi của Hà Nội FC chính là cầu thủ chơi nổi bật và gây ấn tượng lớn nhất trong chiến thắng trước Timor Leste.

Chú thích ảnh

Trước đối thủ được đánh giá thấp hơn hẳn, các hậu vệ biên của U22 Việt Nam được HLV Hữu Thắng khuyến khích dâng cao tấn công và ở cánh trái Văn Hậu đã chơi cực hay khi góp công vào 3/4 bàn thắng của U22 Việt Nam trong đó anh lập cú đúp và kiến tạo bàn còn lại.

Tất nhiên, không thể lấy một đối thủ yếu như U22 Timor Leste làm thước đo đánh giá chính xác hiệu quả thi đấu của Văn Hậu cũng như sức mạnh thực sự của U22 Việt Nam nhưng tài năng của hậu vệ 19 tuổi là không thể phủ nhận.

VIDEO: U22 Việt Nam 4-0 U22 Timor Leste

VIDEO: U22 Việt Nam 4-0 U22 Timor Leste

U22 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại SEA Games 29 với trận đấu lấn lướt trước U22 Timor Leste và giành chiến thắng chung cuộc 4-0.

Lần đầu góp mặt ở giải đấu tầm vóc khu vực nhưng Văn Hậu không hề tỏ ra bị “khớp”. Anh chọn vị trí tốt, xử lý bóng cực kỳ tự tin và đạt độ chính xác cao. Pha dâng cao tạt bóng tầm thấp cực chính xác cho Đức Chinh đánh đầu ghi bàn và cú sút xa tuyệt đẹp vào lưới Timor Leste cho thấy những phẩm chất kỹ thuật cơ bản rất tốt của một hậu vệ có lối chơi hiện đại ở Văn Hậu.

Dấu ấn của Văn Hậu càng trở nên nổi bật khi anh xuất phát ở vị trí rất thấp (hậu vệ trái) nhưng lại trở thành nhân tố nổi bật số 1 trong các tình huống tấn công của U22 Việt Nam trong khi nhiều ngôi sao tấn công chủ lực của chúng ta như Đức Chinh, Công Phượng, Văn Toàn lại không thể hoặc rất chật vật mới có thể ghi bàn.

Dứt điểm vẫn là vấn đề muôn thuở

Chiến thắng của U22 Việt Nam đã được chờ đợi trước. Điều chúng ta không chờ đợi là các cầu thủ của ông Hữu Thắng lại “chỉ” thắng Timor Leste 4-0. Thực tế U22 Việt Nam đã không hề gắng sức và chúng ta cũng không cần phải gắng sức không chỉ vì đây mới là trận mở màn mà còn vì đối thủ yếu hơn chúng ta nhiều.

Nhưng dù chơi không quá nỗ lực, U22 Việt Nam đã tạo ra hàng chục cơ hội ghi bàn khá rõ nét bên cạnh 4 bàn thắng ghi được. Nhưng một lần nữa chúng ta bỏ lỡ tất cả. Không kể hai tình huống bị cột dọc, xà ngang khung thành Timor Leste từ chối thì trong các tình huống ghi bàn bị bỏ lỡ khác, cơ bản là những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Đức Chinh... đã dứt điểm thiếu chính xác hoặc quá hiền trong những tình huống góc sút rộng, cực ly gần, tư thế trống trải.

Chú thích ảnh

Rõ ràng, U22 Timor Leste là đối thủ lí tưởng để cho chúng ta cải thiện khả năng dứt điểm nhưng U22 Việt Nam đã làm chưa tốt khâu quyết định của mỗi đợt tấn công.

Nếu Văn Hậu chính xác, hiệu quả và sắc bén bao nhiêu với không quá nhiều những cơ hội có được của riêng anh thì các tuyển thủ còn lại vẫn rất “ngại” ghi bàn. Dứt điểm kém là vấn đề không mới với các thế hệ đội tuyển Việt Nam bao năm qua nhưng chúng ta vẫn phải nhắc lại bởi nó thực sự khiến đội tuyển không tạo ra được nhiều hy vọng thực tế cho người hâm mộ bởi SEA Games này chúng ta đặt mục tiêu tối thiểu là vào tới chung kết.

Hãy thử hình dung: trước Timor Leste mà chúng ta “tốn” bóng thế này mới ghi được 4 bàn thắng thì trước những đối thủ mạnh hơn, phòng ngự khó chịu hơn trong bảng đấu như Thái Lan, Singapore, Indonesia hay Myanmar thì U22 Việt Nam sẽ thế nào? Và giả định chúng ta vào được bán kết hay xa hơn, vào chung kết, thì sẽ ra sao?

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN